Multimedia
09/07/2021 14:50
Tuyên giáo Thủ đô góp sức hoàn thành nhiệm vụ kép

09/07/2021 14:50

Với cách làm khoa học, chủ động, quyết liệt, hệ thống tuyên giáo Thủ đô đã góp phần quan trọng làm nên thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, hệ thống tuyên giáo từ Thành phố đến các quận, huyện cũng như các cơ quan báo chí Thủ đô đã vào cuộc chủ động, trách nhiệm, góp phần chống dịch hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Tuyên giáo Thủ đô góp sức hoàn thành nhiệm vụ kép
Với cách làm khoa học, chủ động, quyết liệt, hệ thống tuyên giáo Thủ đô đã góp phần quan trọng làm nên thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, hệ thống tuyên giáo từ Thành phố đến các quận, huyện cũng như các cơ quan báo chí Thủ đô đã vào cuộc chủ động, trách nhiệm, góp phần chống dịch hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Tuyên giáo Thủ đô góp sức hoàn thành nhiệm vụ kép

Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống tuyên giáo Thủ đô đã bám sát chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển", chủ động tham mưu cấp ủy các cấp triển khai toàn diện các mặt công tác kịp thời, chất lượng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên cho biết, nổi bật là công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức các hội nghị triển khai nghiên cứu quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025; việc thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên giáo Thủ đô góp sức hoàn thành nhiệm vụ kép

Theo bà Đinh Thị Lan Duyên, trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu, xây dựng và ban hành 508 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo, trong đó tham mưu 7 kế hoạch của Thành ủy, 22 báo cáo (trong đó Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử 17 báo cáo). Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử được thực hiện bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.Khối quận, huyện, thị ủy thường xuyên cập nhật các tin, bài, văn bản, tài liệu vào chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị, trang fanpage… Một số đơn vị đã đẩy mạnh biên soạn tài liệu tuyên truyền đến người dân; đồng thời chủ động phối hợp với phòng Văn hóa thông tin xây dựng biểu tiến độ thông tin, tuyên truyền bầu cử của Tiểu ban đảm bảo thống nhất trên toàn địa bàn; kiểm tra tuyên truyền trực quan, các khu vực bỏ phiếu; hoạt động đài truyền thanh phường; vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc.

Đáng chú ý, hệ thống báo chí của Thành phố đã thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền, như: Tường thuật trực tiếp, tin bài, phóng sự, chương trình phân tích, phỏng vấn sâu; các bài viết theo xu hướng báo chí hiện đại như long-form, infographic… Trong đó, tập trung thông tin, phản ánh các nội dung về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử, hoạt động kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương, đơn vị.

Báo chí Thành phố đã tuyên truyền nhấn mạnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, phát huy tinh thần yêu nước, xây dựng chính quyền, qua đó góp phần quan trọng vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuyên giáo Thủ đô góp sức hoàn thành nhiệm vụ kép

Công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống Covid-19 cũng được triển khai tích cực, sâu rộng, sát với nhiệm vụ và tình hình dịch trên địa bàn, đạt hiệu quả cao. Đáng chú ý, các đơn vị, địa phương đã chú trọng thông tin, tuyên truyền trên mạng xã hội, qua các trang fanpage, web, trang thông tin điện tử… Tiêu biểu là Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sóc Sơn đã biên tập, đăng 364 tin, bài tuyên truyền liên quan đến Covid-19 trên trang fanpage “Sóc Sơn quê mình”. Các bài đăng thu hút 1.905.640 lượt tiếp cận, 251.004 lượt tương tác, 6.573 lượt chia sẻ, 45.259 lượt bày tỏ cảm xúc, 2.317 lượt bình luận...

Bà Đinh Thị Lan Duyên cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo Thủ đô còn một số khó khăn, hạn chế, chủ yếu do ảnh hướng của dịch bệnh. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, các loại tội phạm với chiều hướng ngày càng gia tăng, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, dẫn tới việc đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái thù địch còn gặp nhiều khó khăn…

Tuyên giáo Thủ đô góp sức hoàn thành nhiệm vụ kép

Là một trong những đơn vị tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, đã đem lại hiệu quả, Bí Thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh chia sẻ, những thông điệp, thông tin cơ bản về cuộc bầu cử được cụ thể hóa thành nhiều bộ infographic (đồ họa thông tin qua hình ảnh) trực quan, sinh động, thu hút đoàn viên, thanh niên, người dùng mạng xã hội.

Nắm bắt tâm lý người trẻ, người dùng mạng xã hội đồng thời hạn chế tối đa việc tập trung đông người để đảm bảo phòng dịch, Thành đoàn Hà Nội đã dựng một “trường quay ảo” tại trụ sở cơ quan Thành đoàn Hà Nội, tổ chức Talkshow trực tuyến với chủ đề “Cử tri trẻ Thủ đô: Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện” phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố.

Tuyên giáo Thủ đô góp sức hoàn thành nhiệm vụ kép

“Kinh nghiệm từ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền về cuộc bầu cử vừa qua cho thấy: Với mục tiêu và mong muốn tuyên truyền sâu rộng trong người trẻ, từ đó cổ vũ thanh niên, cử tri trẻ tích cực và chủ động tuyên truyền, tham gia bầu cử, tổ chức Đoàn cần phải “khoác áo mới” cho những thông tin tuyên truyền tưởng chừng như “khô khan”, kém hấp dẫn thành những sản phẩm truyền thông “bắt mắt”, đặc sắc, dễ hiểu, dễ “lưu”, dễ làm theo, dễ chia sẻ. Từ đó, nhưng thông tin này trở thành “cẩm nang” đồng hành với mỗi người trẻ và người dùng mạng xã hội, tác động tới ý thức chủ động và mong muốn chung tay lan tỏa tới cộng đồng của mỗi người”, Bí Thư Thành đoàn Hà Nội bày tỏ.

Trong khi đó, quận Ba Đình lại phát huy hiệu quả tuyên truyền từ việc sáng tạo những cách làm truyền thống. Ông Hoàng Ngọc Sáu, Trưởng Ban tuyên giáo quận Ba Đình cho biết, với vị trí Trung tâm Hành chính - Chính trị quốc gia của cả nước, nơi tập trung các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan ngoại giao, nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước, công tác tuyên truyền luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, triển khai với nhiều hình thức phong phú, phù hợp.

Tuyên giáo Thủ đô góp sức hoàn thành nhiệm vụ kép

“Quận đã vận hành tối đa công suất của 290 cụm loa kết hợp với loa kéo để tuyên truyền các văn chỉ đạo, biện pháp, khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế về phòng chống dịch đến tận địa bàn dân cư, tổ dân phố, từng ngõ, từng hộ gia đình. Tạo lập 02 nhóm Zalo, trong đó 01 nhóm kín để thông tin chỉ đạo phòng chống dịch trong hệ thống, 01 nhóm tuyên truyền phòng chống dịch đến người dân với hơn 20.000 lượt người theo dõi, truy cập mỗi ngày… Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ công tác tuyên truyền, cơ sở vật chất, tiếp xúc cử tri, xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó, cuộc bầu cử trên địa bàn quận diễn ra thành công tốt đẹp”, ông Sáu thông tin.

Là địa phương được coi là điểm nóng của dịch Covid-19 trong giai đoạn “nước rút” chuẩn bị cuộc bầu cử, huyện Đông Anh đã vận dụng hiệu quả phương châm “Bình tĩnh - Chủ động - Quyết liệt - Đồng bộ - Hiệu quả”. Ông Phạm Trọng La, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Đông Anh cho biết, nhiệm vụ quan trọng nhất là nắm chắc diễn biến, tư tưởng của nhân dân, từ đó tham mưu cấp ủy, chính quyền có giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ổn định tâm lý xã hội, tạo sự tham gia hưởng ứng tích cực, đồng thuận của người dân chấp hành nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch; đồng thời tổ chức lực lượng thường xuyên theo dõi, đấu tranh, ngăn chặn thông tin sai lệch, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân...

Tuyên giáo Thủ đô góp sức hoàn thành nhiệm vụ kép

Còn tại quận Hà Đông, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tổ chức biên soạn 5 bài tuyên truyền, bộ 108 câu hỏi - đáp pháp luật về bầu cử; biên soạn, cấp phát 26.000 tờ rơi tìm hiểu về luật bầu cử tới 17 phường... đồng thời tăng cường đăng tải tin, bài, ảnh tuyên truyền bầu cử trên trang thông tin điện tử, trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở… Bà Nguyễn Thị Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo quận Hà Đông cho biết, đến ngày 23/5, toàn quận đã tuyên truyền được hơn 9.000 lượt buổi phát thanh với hơn 8.000 tin, bài (mỗi ngày 2 - 3 lượt, cao điểm từ ngày 15/4/2021 thực hiện phát thanh 4 lượt/ngày); trên 1.000 lượt buổi tuyên truyền lưu động, vận động người dân tham gia bỏ phiếu đầy đủ. Trên các trang, nhóm facebook do Ban Tuyên giáo Quận ủy quản lý đã tổ chức biên tập, đăng tải trên 321 tin, bài tuyên truyền về bầu cử với trên 558.200 lượt người tiếp cận, 55.500 lượt tương tác, hơn 5.980 lượt chia sẻ, trên 4.000 bình luận. Qua đó khẳng định công tác thông tin tuyên tuyên truyền của quận Hà Đông đạt được hiệu quả cao, góp phần cho sự thành công của cuộc bầu cử.

Theo ông Phạm Trọng La, Ban Tuyên giáo huyện Đông Anh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực, chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch theo nguyên tắc “3 lớp” - “3 trước” (nhận diện trước; chuẩn bị phương án, lực lượng, vật tư trước; phát hiện, hành động, xử lý trước) và “4 tại chỗ” trong mọi cấp độ dịch, kể cả ở mức cao nhất; đảm bảo sẵn sàng các trang thiết bị, vật tư y tế, hậu cần, nguồn nhân lực tham gia phòng, chống dịch. Càng gần đến ngày bầu cử, công tác tuyên truyền càng được tăng cường cả về chất và lượng, đã giảm đi tâm lý lo lắng về dịch bệnh Covid-19 trong nhân dân. “Thành quả đáng tự hào là huyện Đông Anh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về sáng kiến và thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19”, Phạm Trọng La bày tỏ.

Tuyên giáo Thủ đô góp sức hoàn thành nhiệm vụ kép

Phát huy những thành quả đạt được, trên cơ sở đánh giá thực tế và công việc trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội xác định sẽ tập trung vào 11 nhóm nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và 10 Chương trình công tác lớn toàn khóa của Thành ủy Hà Nội.

Cùng với đó, hệ thống tuyên giáo Thủ đô sẽ tập trung tham mưu thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và chuyên đề 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"…

Bà Bùi Huyền Mai đề nghị, hệ thống tuyên giáo Thủ đô tiếp tục nắm bắt và dự báo kịp thời diễn biến những vấn đề lớn, phức tạp tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô; trong đó đặc biệt nắm diễn biến dịch bệnh Covid-19, để tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống và tham mưu kịp thời trong những tình huống cụ thể của diễn biến dịch…

Tuyên giáo Thủ đô góp sức hoàn thành nhiệm vụ kép

Đánh giá cao những kết quả nổi bật mà hệ thống tuyên giáo Thủ đô đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định: "Với cách làm khoa học, chủ động, quyết liệt và bài bản, hệ thống tuyên giáo Thành phố đã góp phần quan trọng làm nên thành công cuộc bầu cử vừa qua. Trong bối cảnh Thành phố và cả nước tập trung thực hiện "nhiệm vụ kép", hệ thống tuyên giáo từ Thành phố đến các quận, huyện cũng như các cơ quan báo chí Thủ đô đã vào cuộc chủ động, trách nhiệm, góp phần chống dịch hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội".

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, hệ thống tuyên giáo Thủ đô cần nhìn nhận cả những hạn chế yếu kém, khó khăn thách thức để đề ra các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Cùng với đó, cần khắc phục tình trạng "bệnh thành tích" trong công tác tuyên giáo, đặc biệt là tuyên truyền, định hướng dư luận về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Tuyên giáo Thủ đô góp sức hoàn thành nhiệm vụ kép

Ông Nguyễn Văn Phong nhận định, kinh tế Thủ đô cũng như cả nước đang gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, vì vậy, yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2021, hệ thống tuyên giáo Thủ đô cần bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà Nội để cụ thể hóa các chương trình công tác và triển khai thực hiện hiệu quả. Trước hết, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Đồng tình với những nhiệm vụ, giải pháp mà hệ thống tuyên giáo Thủ đô sẽ triển khai thực hiện trong những tháng cuối năm 2021, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh yêu cầu, tuyên truyền hiệu quả "nhiệm vụ kép", vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, thời gian tới, Thành phố sẽ tiến hành tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên diện rộng, vì thế hệ thống tuyên giáo Thành phố cũng như các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền để tạo đồng thuận trong nhân dân thực hiện, qua đó góp phần tạo miễn dịch cộng đồng và kiểm soát dịch Covid-19. "Hệ thống tuyên giáo Thủ đô phải chủ động nắm bắt và dự báo kịp thời diễn biến những vấn đề lớn, phức tạp tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, cần duy trì hoạt động cung cấp thông tin, định hướng cho các cộng tác viên về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm", ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Nội dung: Nguyễn Công

Trình bày: Quốc Đại