Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO):

Tuyên dương 82 con cán bộ CNVLĐ đạt thành tích cao trong học tập

Sáng nay, 27/7, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đã phối hợp tổ chức Lễ tuyên dương con cán bộ công nhân viên (CBCNVLĐ) HANDICO đạt thành tích cao trong học tập, năm học 2017 – 2018.
tuyen duong 82 con can bo cnvld dat thanh tich cao trong hoc tap Khai mạc hội thi tay nghề thợ giỏi HANDICO năm 2018
tuyen duong 82 con can bo cnvld dat thanh tich cao trong hoc tap Thêm một dự án nhà ở xã hội chuẩn bị được khởi công
tuyen duong 82 con can bo cnvld dat thanh tich cao trong hoc tap Sẽ lại là điểm tựa vững chắc
tuyen duong 82 con can bo cnvld dat thanh tich cao trong hoc tap Đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình trọng điểm

Tới dự, chúc mừng, động viên thành tích của các cháu có các đồng chí: Vũ Ngọc Chính, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam; Lê Đình Hùng; Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Nguyễn Trung Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty.

tuyen duong 82 con can bo cnvld dat thanh tich cao trong hoc tap
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng tới dự và trao phần thưởng cho các cháu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thanh Chung, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty HANDICO cho biết, năm học 2017 - 2018, toàn Tổng công ty có gần 1500 cháu đạt các thành tích cao trong học tập; trong đó có 4 cháu đạt các giải thi quốc tế, 6 cháu đạt các giải thi cấp quốc gia, 26 cháu đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố; 42 cháu đạt học sinh giỏi cấp quận, huyện và hơn 1400 cháu đạt thành tích tại cấp trường.

Trong số đó, có thể kể đến những tấm gương xuất sắc như: Cháu Vũ Khánh Linh - con của đồng chí Vũ Sông Hồng công tác tại Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội đã đạt Huy chương Vàng Toán Quốc tế Singapore và Châu Á; cháu Nguyễn Minh Phương - con của đồng chí Trịnh Thanh Huyền, cán bộ Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68 đã đạt 4 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc tại Giải Khiêu vũ thể thao Quốc tế tại Singapore.

Ông Phan Thanh Chung đánh giá: điều đáng khâm phục là nhiều cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị bệnh tật ốm đau, bị thiệt thòi, thiếu thốn nhưng đã có nghị lực vượt qua để gặt hái những thành tích cao trong học tập, trở thành những học sinh ngoan, đạo đức tốt.

tuyen duong 82 con can bo cnvld dat thanh tich cao trong hoc tap
Ông Phan Thanh Chung- Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các cháu

Ghi nhận sự nỗ lực của các cháu, tại buổi lễ, Tổng Công ty đã tuyên dương, khen thưởng 82 cháu đạt thành tích cao trong học tập từ cấp quận, huyện trở lên. Trước đó, các cháu đạt thành tích cao cấp trường trở lên đã được biểu dương, khen thưởng tại cơ sở.

Thay mặt các cháu học sinh được tuyên dương phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ, cháu Nguyễn Đỗ Khánh Hà, con đồng chí Đỗ Lê Hồng, công tác tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội, xúc động bày tỏ: “Cứ mỗi dịp kết thúc năm học, chúng con lại được tề tựu về dưới "Mái nhà chung HANDICO" để được gặp gỡ, vui chơi, được sống trong tình cảm yêu thương của bố mẹ và các các, các cô, các chú. Là những người con có bố, mẹ đang làm việc tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, chúng con rất thấu hiểu và tự hào vì những công sức, đóng góp và những công trình, sản phẩm của bố, mẹ, các bác, các cô, các chú để xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng khang trang, tươi đẹp.

Được dự buổi lễ trang trọng ngày hôm nay, chúng con rất xúc động và trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đến sự quan tâm, động viên hết sức ý nghĩa của các Bác, các Cô, các chú đối với chúng con. Đây là nguồn cổ vũ, động viên vô cùng to lớn, tiếp thêm động lực và sức mạnh cho chúng con trên hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức đầy gian nan, thử thách".

tuyen duong 82 con can bo cnvld dat thanh tich cao trong hoc tap
tuyen duong 82 con can bo cnvld dat thanh tich cao trong hoc tap
Một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại buổi lễ

Được biết, tuyên dương con CBCNVLĐ HANDICO đạt thành tích cao trong học tập là hoạt động được HANDICO tổ chức thường niên nhằm biểu dương, tôn vinh những thành tích học tập của con em cán bộ CNVLĐ HANDICO đồng thời tri ân những đóng góp trách nhiệm, hiệu quả của các gia đình, các bậc phụ huynh và các đoàn thể vì sự phát triển lớn mạnh không ngừng của HANDICO.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Xem thêm
Phiên bản di động