Tuổi trẻ Thủ đô ứng dụng công nghệ để tuyên truyền bầu cử và phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Càng gần đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác tuyên truyền càng được chú trọng đẩy mạnh với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, sinh động. Phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, Thành đoàn Hà Nội luôn tiên phong ứng dụng các công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Càng gần đến giờ bầu cử càng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm Ba Đình có vị trí đặc biệt quan trọng, phải bảo đảm tuyệt đối an toàn để bầu cử thành công Không để bất cứ khu vực bỏ phiếu nào thành điểm lây nhiễm dịch trong cộng đồng

Thực tế triển khai tuyên truyền bầu cử ở một số địa phương thời gian qua cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, qua đó cử tri hiểu và tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thành đoàn Hà Nội luôn tiên phong ứng dụng các công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

undefined
Chương trình Talkshow trực tuyến với sự tham dự của các khách mời đặc biệt. (Ảnh: Mai Anh)

Điển hình là chương trình Talkshow trực tuyến "Cử tri trẻ Thủ đô: Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện", được tổ chức tối 20/5 tại trụ sở Thành đoàn Hà Nội và phát trực tiếp trên fanpage chính thức của Thành đoàn Hà Nội - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội.

Các vị khách mời tham dự chương trình gồm: Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và bà Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội.

Chương trình Talkshow dưới hình thức trực tuyến vừa diễn ra đã thu hút được sự chú ý, tương tác đông đảo đến từ các đoàn viên, thanh niên, các cử tri trẻ tuổi và người dân. Tính đến 22h ngày 20/5, chương trình được truyền trực tuyến trên mạng xã hội đã có hơn 7.000 bình luận đặt câu hỏi, tương tác cùng khách mời; gần 1.000 lượt chia sẻ của đoàn viên thanh niên; tiếp cận đến 154.674 người dùng mạng xã hội.

undefined
Công nghệ trường quay ảo được sử dụng trong chương trình Talkshow "Cử tri trẻ Thủ đô: Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện" tại Thành đoàn Hà Nội. (Ảnh: Mai Anh)

Thông qua chương trình, Thành đoàn Hà Nội và các chuyên gia đã trang bị thêm cho đoàn viên, thanh niên, cử tri trẻ Thủ đô những kiến thức cần thiết, những thông tin cơ bản về cuộc bầu cử, cũng như những biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Trong khuôn khổ chương trình, ngoài việc các khách mời tương tác trực tiếp, trả lời các câu hỏi của khán giả theo dõi còn có phần chơi minigame hấp dẫn và kết nối tới các cử tri trực tuyến có câu hỏi tới các khách mời.

Chương trình cũng dành thời gian trò chuyện trực tuyến với các đoàn viên, thanh niên huyện Đông Anh đang làm nhiệm vụ trực đêm tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Các vị khách mời cũng mang đến những câu chuyện thú vị về kỷ niệm với ngày bầu cử; được cầm lá phiếu trên tay là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi người.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Dù vậy, các cấp bộ Đoàn đã phát huy sức trẻ, sự sáng tạo không ngừng trong các hoạt động để chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử và phòng, chống dịch hiệu quả.

undefined
Talkshow trực tuyến thu hút lượng lớn khán giả theo dõi và tương tác. (Ảnh: Mai Anh)

"Talkshow trực tuyến với chủ đề: "Cử tri trẻ Thủ đô: Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện" cũng chính là một cách làm mới, sáng tạo của Thành đoàn Hà Nội với mong muốn thay đổi cách thức tiếp cận để đến gần hơn và hấp dẫn hơn với đoàn viên, thanh niên cùng người dùng mạng xã hội; vừa thể hiện tinh thần tiên phong trong ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại và hiệu quả mạng xã hội, khéo léo truyền tải những thông điệp của tổ chức Đoàn, tuyên truyền và giáo dục pháp luật về bầu cử cho người trẻ trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp", Bí thư Thành đoàn Hà Nội chia sẻ.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết thêm, những điều cần biết về cuộc bầu cử cũng được Thành đoàn Hà Nội cụ thể hóa bằng infographic trực quan, sinh động, ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ, dễ hiểu; xây dựng clip đồ họa chuyển động giới thiệu nguyên tắc và trình tự, thời gian, quy trình bỏ phiếu bầu cử. Đoàn viên nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn Thủ đô tích cực hưởng ứng lan tỏa thử thách nhảy "Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện" bằng những lời ca và bước nhảy sôi động, ấn tượng trên mạng xã hội Facebook là cách làm sáng tạo, đậm dấu ấn sức trẻ, tạo hiệu ứng tuyên truyền tích cực.

Cùng với Thành phố và các cấp chính quyền, tuổi trẻ Thủ đô cũng đang có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, từ đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình hướng đến thành công của ngày bầu cử (23/5) tới đây.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.

Tin khác

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Xem thêm
Phiên bản di động