Tuổi trẻ Thủ đô mang yêu thương đến với Mường Khương

(LĐTĐ) Nhằm chung tay góp phần chăm lo, hỗ trợ cho nhân dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lào Cai, từ ngày 9 - 11/1/2020 Ban Thường vụ Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức đoàn tình nguyện thăm, tặng quà cho nhân dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội làm trưởng đoàn.  
tuoi tre thu do mang yeu thuong den voi muong khuong Tuổi trẻ Thủ đô kỉ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ
tuoi tre thu do mang yeu thuong den voi muong khuong Đại học Sư phạm Thể dục thể thao giành giải Nhất toàn đoàn
tuoi tre thu do mang yeu thuong den voi muong khuong Gần 800 vận động viên tham dự Giải cầu lông Học sinh – Sinh viên Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô

Mở đầu chuỗi hoạt động, đoàn tình nguyện đã tới thăm Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Pha Long, xã Pha Long, huyện Mường Khương; dâng hương tại Bia tưởng niệm 39 anh hùng liệt sỹ hi sinh trong cuộc Chiến đấu bảo vệ Biên giới phía Bắc, tiễu phỉ, Bia trấn ải Đồn Biên phòng Pha Long, Mường Khương, Lào Cai.

tuoi tre thu do mang yeu thuong den voi muong khuong
Khánh thành công trình “Tia nắng sân trường” tại Trường Mầm non Thanh Bình.

Sau đó, tại trường Phổ thông dân tộc Bán trú Thanh Bình, đoàn tình nguyện Tuổi trẻ Thủ đô đã cùng các em thanh thiếu nhi gói những chiếc “bánh chưng yêu thương”. Những chiếc bánh chưng yêu thương sau khi hoàn thành sẽ được đoàn tình nguyện gửi tới tận tay các em thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh đó, tại trường Trung học cơ sở Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thành niên - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho nhân dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thành niên Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh: “Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước”, chuyến tình nguyện mang những phần quà là những tình cảm ý nghĩa của Tuổi trẻ Thủ đô đến với nhân dân và thanh thiếu nhi huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai với mong muốn những việc làm, hành động thiết thực của Tuổi trẻ Thủ đô sẽ mang đến cho các em thiếu nhi trên địa bàn huyện Mường Khương nói chung, xã Thanh Bình nói riêng đón một mùa xuân mới tràn ngập tình yêu thương”.

tuoi tre thu do mang yeu thuong den voi muong khuong
Đoàn viên thanh niên hướng dẫn học sinh gói bánh chưng

Tại chương trình, nhằm chung tay góp phần chăm lo, hỗ trợ cho nhân dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lào Cai, Đoàn Thành niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội trao tặng một sân chơi thiếu nhi, một công trình xây dựng sân trường, công trình “Thắp sáng làng quê”, 50 suất quà cho học sinh vượt khó học tốt, 11 suất quà cho gia đình khó khăn, 5 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, 30.000 quyển vở, quà, chăn ấm, bánh kẹo,... với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Cũng tại chương trình, đoàn tình nguyện của Tuổi trẻ Thủ đô cùng các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu đã thực hiện công trình “hàng cây thanh niên” tại sân trường Trung học cơ sở Thanh Bình với mong muốn lưu lại những tình cảm gắn kết của Thủ đô đối với Lào Cai.

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động