Tuổi trẻ Thủ đô dám dấn thân vào việc mới, việc khó

(LĐTĐ) Sáng nay (29/2), Thành đoàn Hà Nội tổ chức phát động Tháng Thanh niên 2020 đến đoàn viên, thanh niên. Tháng Thanh niên của tuổi trẻ với tinh thần đoàn kết - xung kích - sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ dám dấn thân vào việc mới, việc khó.
Tuổi trẻ Thủ đô hăng hái, chung tay phòng, chống dịch Covid-19
Tuổi trẻ Thủ đô tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
Phát huy vai trò của tuổi trẻ Thủ đô trong bảo vệ môi trường
Tuổi trẻ Thủ đô dám dấn thân vào việc mới, việc khó
Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết: Tháng Thanh niên năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Thủ đô tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng” được Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội cụ thể bằng 8 nội dung hoạt động và triển khai 8 đội hình tình nguyện để thực hiện hiệu quả các nội dung đã đề ra.

Tuổi trẻ Thủ đô dám dấn thân vào việc mới, việc khó
Các đại biểu tham dự chương trình khởi động Tháng Thanh niên 2020.

Các đội hình tình nguyện gồm: Đội hình xây dựng nông thôn mới; Đội hình đảm bảo trật tự và văn minh đô thị; Đội hình hỗ trợ quảng bá hình ảnh di tích danh thắng Hà Nội; Đội hình Hà Nội xanh; Đội hình Thầy thuốc trẻ Thủ đô tình nguyện vì cộng đồng; Đội hình tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân; Đội hình tri thức trẻ tình nguyện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Đội hình phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Với tinh thần đoàn kết - xung kích - sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ, dám dấn thân vào việc mới, việc khó, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt kêu gọi các bạn đoàn viên thanh niên hãy phát huy truyền thống, cống hiến sức trẻ, tình nguyện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội; một lòng đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn thực hiện phong trào sáng tạo, phong trào tình nguyện gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Tuổi trẻ Thủ đô dám dấn thân vào việc mới, việc khó
Thường trực Thành đoàn Hà Nội thực hiện nghi thức khởi động Tháng Thanh niên 2020.

“Hãy để mỗi tháng trôi qua đều là Tháng thanh niên, mỗi ngày trôi qua đều là ngày ý nghĩa nhất của tuổi trẻ. Ban Thường vụ Thành đoàn tin tưởng và kỳ vọng các cơ sở Đoàn sẽ cùng Đoàn Thanh niên thành phố hoàn thành xuất sắc kế hoạch Tháng Thanh niên, tạo nên những công trình thanh niên ý nghĩa, những phần việc sáng tạo, những dấu ấn nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên để chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội và chúc mừng Đoàn ta 89 năm xây dựng và trưởng thành”, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2020, tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã phát động cuộc thi trắc nghiệm, thi viết trực tuyến và thiết kế mô hình “Tìm hiểu về lịch sử 90 năm Đảng bộ thành phố và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội” và Thử thách khởi nghiệp Việt toàn cầu VietChallenge năm 2020, ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Thành đoàn Hà Nội và VietChallenge với các đơn vị phối hợp.

Tuổi trẻ Thủ đô dám dấn thân vào việc mới, việc khó
Lãnh đạo Thành đoàn tiếp nhận khẩu trang từ các nhà tài trợ để phát miễn phí.

Ngay sau chương trình khởi động Tháng Thanh niên cấp thành phố, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phát động, tiêu biểu như: Chương trình Hiến máu tình nguyện (tại trường Mầm mon Hoa sữa, quận Hoàng Mai); phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí (tại chung cư Kim Văn - Kim Lũ, quận Hoàng Mai); phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí, trồng 200 cây xanh, tặng 3 sân chơi và một phòng học thân thiện; ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tuyên truyền dịch Covid-19 và phát 1.000 tờ rơi phòng dịch tại THCS Bích Hòa (xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai); ra quân hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính tại quận Nam Từ Liêm…

Nhiều chùm hoạt động ra quân với các đội hình tình nguyện cấp cơ sở, tích cực tuyên truyền đến thanh thiếu nhi và nhân dân những thông tin cần thiết về dịch bệnh Covid-19; các hoạt động phun thuốc khử trùng tại khu nhà ở công nhân, các trường học, cơ quan; các điểm hiến máu tình nguyện lưu động; xây dựng và bàn giao các công trình thanh niên... được tuổi trẻ Thủ đô triển khai đồng loạt, sâu rộng trong toàn thành phố.

Chị Nguyễn Quỳnh Trang, Bí thư Quận đoàn Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết: “Với tinh thần xung kích, sáng tạo, đoàn viên, thanh niên quận Hoàng Mai sẽ cùng tuổi trẻ toàn thành phố hoàn thành xuất sắc các nội dung đã đề ra trong Tháng Thanh niên 2020. Đây sẽ là món quà thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng các cấp”.

Với tinh thần “Thanh niên Thủ đô tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, trong ngày Chủ nhật đầu tiên khởi đầu cho Tháng Thanh niên 2020 (1/3/2020), hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ nhất, Thành đoàn Hà Nội chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tích cực ra quân các đội hình tình nguyện; đồng thời bắt tay triển khai các công trình, phần việc thể hiện tinh thần xung kích, tiên phong của tuổi trẻ.

N.C

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.

Tin khác

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Xem thêm
Phiên bản di động