Những quy định chỉ tồn tại… “trên giấy”

Từ bạ đâu “xả đấy”

Năm 2017, nhiều quy định xử phạt đối với những hành vi liên quan mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến an toàn của người dân có hiệu lực. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều người dân vẫn còn thờ ơ, không chấp hành còn lực lượng chức năng thì dường như đang “bó tay” trước những vi phạm.
tu ba dau xa day Dân khốn khổ vì sống chung với ô nhiễm
tu ba dau xa day Nỗ lực bảo đảm môi trường sống trong lành
tu ba dau xa day Chính quyền biết, nhưng khó xử lý

Sáng nào cũng vậy, nhiều người dân ở khu tập thể E5 Trung Tự, (phường Trung Tự, quận Đống Đa) đều không khỏi bức xúc bởi tình trạng vứt rác thải bừa bãi ngay dưới chân cầu thang gây ô nhiễm, mất mỹ quan. Không những thế, cứ vài ngày, dọc cầu thang từ tầng 5 xuống tầng 1, tình trạng chó phóng uế khắp nơi cũng khiến cho tình trạng mất vệ sinh môi trường trở nên báo động.

Rác thải bủa vây đường phố

Tình trạng vứt rác bừa bãi ở chân cầu thang nhà E5 đã diễn ra từ nhiều năm nay. Ngày nắng thì mùi xú uế bốc lên, còn ngày mưa thì rác thải nổi lềnh bềnh khắp cầu thang, ngõ xóm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Điều đáng nói, ngay cách cầu thang nhà E5 Trung Tự chỉ vài chục mét là có điểm đổ rác theo đúng quy định…

tu ba dau xa day
Rác thải vứt bừa bãi ngay trên đường Lê Duẩn.

Từ tháng 2/20017, Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực, hành vi vứt, thải, bỏ rác sinh hoạt không đúng nơi quy định sẽ bị phạt, nặng nhất lên tới 5 triệu đồng. Tưởng rằng, khi có quy định mới nêu trên, người dân sẽ phải tuân thủ việc vứt rác đúng quy định nhưng ngược lại, những hành vi xả rác vẫn diễn ra ngang nhiên.

Một trong những hình ảnh không đẹp tồn tại ở Thủ đô nhiều năm nay là những hành vi đi vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định. Có lẽ chẳng cần nói nhiều cũng biết, những khu vực vệ sinh công cộng tự phát hiện nay mà người dân thường “tận dụng” là những khu đất dự án bỏ trống, quây tôn kín, những khu công viên, vườn hoa, sân chơi…

Theo quan sát của phóng viên, ngay đoạn ngã ba ngõ Nhà Dầu – Lê Duẩn, tình trạng vứt rác gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị diễn ra hàng ngày. Khu vực này nằm sát đường tàu và có 4 thùng rác được đặt tại đây. Tuy nhiên, khi mà tất cả những thùng chứa rác đều còn trống thì nhiều người dân vẫn ngang nhiên vứt rác xung quanh các thùng chứa rác này. Rác ở đây thì cũng đủ loại, từ rác thải sinh hoạt của các hộ dân cho đến vật liệu, phế thải, bàn ghế gỗ vứt đi… Đi thêm khoảng gần 1km đến khu vực hồ Ba Mẫu, đây là khu vực có nhiều biệt thự đẹp, được gọi là khu Vip trên địa bàn phường Phương Liên.

Chỉ một đoạn ngắn khoảng 100m đã có gần 10 thùng đựng rác được đặt dọc vỉa hè gần hồ. Thế nhưng, tình trạng vứt rác thải bừa bãi, không đúng quy định vẫn thường xuyên diễn ra. Nhiều người cứ tiện tay là vứt rác, chẳng cần biết có thùng rác ở ngay trước mặt mình. Tình trạng vứt rác bừa bãi còn diễn ra ở nhiều điểm, ra đến gần ngã tư Kim Liên mới – Phạm Ngọc Thạch – Đào Duy Anh (khu vực cổng làng Phương Liên)…

Tiếp tục quá trình khảo sát, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, dọc tuyến phố Triệu Quốc Đạt – Phủ Doãn, rác thải vương vãi khắp nơi. Đây là tuyến phố có 2 bệnh viện lớn, 1 nhà tang lễ nên dường như quá tải về lưu lượng người qua lại. Cũng từ đây phát sinh ra tình trạng vứt rác khắp nơi, rác thải chủ yếu là vỏ hộp sữa, vỏ bánh kẹo, túi ny lon đựng rác sinh hoạt… Cũng như nhiều khu vực khác, người dẫn vẫn chỉ quen vứt rác ra đường, mặc dù thùng đựng rác đặt ở nhiều điểm khác nhau trên tuyến phố.

Người đi vệ sinh bừa bãi, chó thả rông khắp nơi

Một trong những hình ảnh không đẹp tồn tại ở Thủ đô nhiều năm nay là những hành vi đi vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định. Có lẽ chẳng cần nói nhiều cũng biết, những khu vực vệ sinh công cộng tự phát hiện nay mà người dân thường “tận dụng” là những khu đất dự án bỏ trống, quây tôn kín, những khu công viên, vườn hoa, sân chơi…

Điều ngạc nhiên vẫn đang diễn ra là không ít người vẫn ngang nhiên tiểu tiện ngay giữa ban ngày, trên những tuyến phố đông người qua lại. Phố Lê Duẩn, đoạn từ Nhà hàng Gió Mới ra tới khu vực cổng phụ gần ngã ba hồ Ba Mẫu, người dân vẫn thường xuyên tiểu tiện ngay sát đường tầu. “Thủ phạm” đủ cả, từ những cá nhân kinh doanh tự do quanh khu vực, xe ôm, lái xe taxi đang lưu thông… cho đến cả những người đang đi đường, có nhu cầu là họ dừng lại để “xả”. Thậm chí, ngay cả khu vực nhà tù Hỏa Lò, điểm du lịch hàng ngày thu hút rất đông du khách quốc tế, phía tường bao bên phố Hai Bà Trưng, vẫn có người đi tiểu tiện trái phép.

Rồi tiếp đến là tình trạng chó thả rông, hành vi cũng bị cấm từ 15/9, cũng đang khiến cho hình ảnh phố phường Hà Nội thêm nhếch nhác. Chó thả rông đủ loại, từ chó tây, chó ta, chó cảnh, chó dữ… đủ loại chạy khắp nơi từ công viên vườn hoa ra đến cả trục đường chính. Không chỉ khiến cho người dân khiếp sợ, chó thả rông phóng uế bừa bãi khắp nơi cũng khiến gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

H.Duy

Bài 2: Phạt ai, ai phạt?

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

(LĐTĐ) Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được trợ cấp 64.800.000 đồng và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.
Xem thêm
Phiên bản di động