Trường Sa – tiếng gọi thiêng liêng!

(LĐTĐ) Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ và những người con ưu tú của đất nước đã sẵn sàng lên đường, theo những chuyến tàu ra các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) công tác. Với nhiệt huyết cách mạng, niềm tin và ý chí sắt đá, những người lính đã vượt qua muôn vàn gian khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương và chung sức xây dựng quần đảo Trường Sa ngày càng vững mạnh, phát triển.
truong sa tieng goi thieng lieng Tàu Hải quân đưa 33 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn
truong sa tieng goi thieng lieng Cấp cứu thành công một ngư dân bị viêm ruột thừa cấp ở Trường Sa
truong sa tieng goi thieng lieng Đội đặc nhiệm “bốn chân” ở Trường Sa

Kỳ 1: Nối bước cha anh viết tiếp câu quân hành

Những ngày đầu năm 2020, ba chuyến tàu mang số hiệu KN-490, HQ-561 và KN-491 chở các đoàn công tác của Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân ra thực hiện nhiệm vụ thay, thu quân và chúc Tết quân dân trên trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Trên những chuyến tàu đó, có không ít cán bộ, chiến sĩ lần đầu tiên ra làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Họ sẽ nối bước thế hệ cha anh, những người đồng chí, đồng đội để vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

truong sa tieng goi thieng lieng
Cán bộ, chiến sĩ hào hứng lên những chuyến tàu ra các đảo thuộc quần đảo Trường Sa làm nhiệm vụ

Trong chuyến hải trình từ Quân cảng Cam Ranh ra các đảo, có những ngày biển động, gió lớn, những con sóng cao chừng 5 – 7 mét đua nhau táp mạnh vào mạn tàu khiến mọi thứ trở nên chao đảo, chòng chành. Nhiều cán bộ, chiến sĩ lần đầu đi biển, chưa quen với sóng gió đã thấm mệt và say sóng.

Nhưng với phẩm chất, bản lĩnh của Bộ đội cụ Hồ đã được tôi luyện, cùng với đó là khát vọng được đến với Trường Sa để cống hiến trí tuệ, sức lực và nhiệt huyết của tuổi trẻ đã giúp những người lính vượt qua thử thách của biển cả để đến với miền đất ước mơ.

Tàu càng đến gần các đảo, sự rộn ràng, hào hứng càng hiện rõ trên gương mặt, ánh mắt của những người lính. Trong số đó, ấn tượng với chúng tôi hơn cả là hình ảnh của Trung úy Nguyễn Huy Trường (quê ở Gia Lâm, Hà Nội) khi anh đứng trên boong tàu, hướng đôi mắt sáng ngời về phía đảo Trường Sa lớn và nở nụ cười rạng rỡ.

Lúc này, hình ảnh đảo Trường Sa lớn – một phần không thể tách rời của đất mẹ thiêng liêng, hiện lên như một viên ngọc sáng ngời giữa biển cả mênh mông đang dang tay chào đón những cán bộ, chiến sĩ ra làm nhiệm vụ.

truong sa tieng goi thieng lieng

Không giấu nổi niềm vui, Trung úy Nguyễn Huy Trường nói với chúng tôi: “Vậy là khát vọng được đến với Trường Sa của tôi đã trở thành sự thật. Khát vọng đó được nung nấu kể từ khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi được nghe câu chuyện về sự hi sinh anh dũng của liệt sĩ Kiều Văn Lập (quê ở Phúc Thọ, Hà Nội) trong trận chiến trên đảo Gạc Ma năm 1988.

Tới đây, tôi sẽ nối bước những người con ưu tú của Hà Nội để cùng với đồng chí, đồng đội xây dựng và bảo vệ vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Và tôi cũng sẽ tiếp bước những thế hệ đi trước phát huy tinh thần của người Hà Nội, phát huy truyền thống văn hóa, truyền thống Thủ đô anh hùng”.

Là người con Hà Nội với ước vọng cháy bỏng được nối bước cha anh ra Trường Sa canh giữ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc, Thiếu úy Nguyễn Việt Phương (quê ở Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội) đã quyết định gác lại dự định vào giảng đường đại học để theo quân ngũ.

Thiếu úy Nguyễn Việt Phương chia sẻ: “Năm 2015, dù thi đỗ đại học nhưng bản thân luôn có mong muốn được vào quân ngũ học tập, rèn luyện và khát khao được ra Trường Sa công tác. Tôi đã thuyết phục và được gia đình đồng ý cho bảo lưu kết quả thi đại học và theo học tại trường Trung cấp kỹ thuật mật mã. Sau khi ra trường, tôi công tác tại Sư đoàn phòng không 377 thuộc Quân chủng Phòng không Không quân”.

truong sa tieng goi thieng lieng
Vượt qua muôn vàn gian khó, những người lính Hải quân luôn chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc

“Năm 2019, ước vọng của tôi đã trở thành hiện thực khi được ra làm nhiệm vụ tại trạm Rađa 11 trên đảo Trường Sa lớn. Còn nhớ những ngày đầu trên đảo, tôi phải đối mặt với biết bao khó khăn về điều kiện và môi trường sống cũng như thời tiết khắc nghiệt… Nhưng được sự chia sẻ, động viên của gia đình và sự quan tâm, giúp đỡ của đồng chí, đồng đội, tôi đã nhanh chóng thích nghi, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao” – Thiếu úy Nguyễn Việt Phương bày tỏ.

Đối với cán bộ, chiến sĩ ra làm nhiệm vụ tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, chắc hẳn sẽ không tránh khỏi những khó khăn, gian khổ nhất là khi quanh năm sinh sống, làm việc giữa nơi ngàn trùng gian khó, sóng gió bốn mùa và đặc biệt là thiếu thốn tình cảm gia đình.

Nhưng với nhiệt huyết cách mạng, niềm tin và ý chí sắt đá cùng sự đoàn kết, giúp đỡ của đồng chí, đồng đội, những người lính đã vượt qua gian khó để vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”.

(Kỳ 2: Những chiến sĩ không mặc áo lính)

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân Khánh Hòa đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).

Tin khác

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

(LĐTĐ) Năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động