Trường Mầm non May 10 được tặng Huân chương Lao động Hạng Ba

Sáng nay (15/11), Tổng Công ty May 10 đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Mầm non May 10 (1956-2016). Nhân dịp này, thầy trò Trường Mầm non May 10 đã vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước trao tặng: Huân chương Lao động Hạng Ba.
truong mam non may 10 duoc tang huan chuong lao dong hang ba May 10 - giữ vững "Thương hiệu quốc gia"
truong mam non may 10 duoc tang huan chuong lao dong hang ba Nữ tổng giám đốc và bài học về tình yêu thương
truong mam non may 10 duoc tang huan chuong lao dong hang ba Tổng công ty May 10 phát động ủng hộ vì biển đảo thân yêu

Phát biểu tại buổi lễ, cô giáo Nguyễn Thị Hồng – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non May 10 cho biết: Trường Mầm non May 10 tiền thân là nhà trẻ May 10 được thành lập từ năm 1956, ngay sau khi Xưởng X10 chuyển từ Bộc Nhiêu –Thái Nguyên về Gia Lâm- Hà Nội. Đây là một trong những ngôi trường tồn tại lâu đời nhất trong ngành dệt may Việt Nam.

truong mam non may 10 duoc tang huan chuong lao dong hang ba
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải gắn Huân chương lên lá cờ truyền thống

Từ cơ sở ban đầu là những ngôi nhà cấp 4 bằng tranh tre nứa lá được xây dựng sát Xí nghiệp May 10, đến nay, qua 60 năm, nhà trường đã đào tạo trên 20.000 học sinh, trong đó có nhiều học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, nhiều người thành đạt trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên cả nước.

“Hiện nay đã có hơn 50 gia đình có thế hệ thứ ba và có hơn 500 gia đình có thế hệ thứ hai vào học tại Trường Mầm non May 10. Có những gia đình có những ông bà đã làm việc tại May 10, có tới 5 người con và 9 người cháu cũng đều đã và đang học tại Trường Mầm non May 10. Thậm chí, có những gia đình đã có chắt học tại trường được 2 năm và chúng tôi đang sẵn sàng tiếp đón thế hệ thứ tư vào học tại trường”, cô giáo Nguyễn Thị Hồng cho biết.

truong mam non may 10 duoc tang huan chuong lao dong hang ba
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 phát biểu khẳng định sự quan tâm của các thế hệ lãnh đạo đến sự phát triển của Trường Mầm non May 10

Từng là cựu học sinh Mầm non May 10, trưởng thành từ mái trường này và hiện đang nỗ lực xây dựng ngôi trường ngày càng phát triển, trở thành điểm tựa vững chắc cho mỗi gia đình cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty khi đi làm, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền- Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 khẳng định: Đến nay, hiếm có ngôi trường mầm non tư thục nào như ở May 10 đón trẻ từ khi 6 tháng tuổi, dạy trẻ 6 ngày/tuần, đón trẻ trước 7 giờ và trả muộn sau 18 giờ, học cả 12 tháng/năm mà không thu thêm tiền học phí. Điều đó thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện hết mức của các thế hệ lãnh đạo Tổng Công ty May 10 với mong muốn người lao động luôn yên tâm và gắn bó với doanh nghiệp.

truong mam non may 10 duoc tang huan chuong lao dong hang ba
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tặng Huân chương Lao động Hạng Ba đến tập thể lãnh đạo Trường Mầm non May 10

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba đến thầy và trò nhà trường, đồng chí Trần Thanh Hải- Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu đánh giá cao cơ sở giáo dục đặc biệt mà các thế hệ lãnh đạo Tổng Công ty May 10 đã xây dựng, phát triển trong 60 năm qua.

“Không phải công nhân lao động nào cũng có điều kiện gửi con vào cơ sở giáo dục an toàn và có bề dầy truyền thống như ở May 10. Đây thực sự là niềm mơ ước của nhiều công nhân. Đây cũng chính là biểu hiện cụ thể và sinh động nhất về sự chăm lo của lãnh đạo Tổng Công ty tới nguồn lực của doanh nghiệp, chăm lo đến đời sống cho công nhân và các thế hệ tương lai khi xây dựng mô hình trường mầm non gắn liền với doanh nghiệp, phục vụ cho chính cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp. Những mô hình, bài học kinh nghiệm như May 10 cần được nhân rộng. Đây cũng chính là mô hình Tổng LĐLĐVN đang muốn hướng tới xây dựng, để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên công đoàn và người lao động của mình”, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải khẳng định.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

(LĐTĐ) Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội, học sinh sẽ làm ba bài thi gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.
Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thành phố Vinh luôn là điểm nóng trong tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Nỗ lực để kỳ thi thành công

Nỗ lực để kỳ thi thành công

(LĐTĐ) Chỉ còn 3 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Là lứa học sinh cuối cùng học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, thời điểm hiện tại, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tăng tốc, tập trung thời gian, nguồn lực để hỗ trợ tối đa học sinh.
8 nhà giáo dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo”

8 nhà giáo dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Thông qua các vòng từ xét chọn tại nhà trường đến sơ khảo, 8 nhà giáo tiêu biểu đã được lựa chọn để tham dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm học 2023 - 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động