Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Đồng Tâm

(LĐTĐ) Nhân dịp Xuân Canh Tý, sáng 18/1, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Cùng đi có Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Đặng Thị Phương Hoa.
truong ban dan van thanh uy nguyen thi tuyen tham tang qua cac gia dinh chinh sach tai xa dong tam Lãnh đạo Thành ủy và LĐLĐ Thành phố thăm, tặng quà Tết Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội
truong ban dan van thanh uy nguyen thi tuyen tham tang qua cac gia dinh chinh sach tai xa dong tam Thường trực LĐLĐ Thành phố thăm, tặng quà các đơn vị làm việc xuyên Tết
truong ban dan van thanh uy nguyen thi tuyen tham tang qua cac gia dinh chinh sach tai xa dong tam Thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Canh Tý 2020

Tại buổi thăm, tặng quà các gia đình chính sách xã Đồng Tâm, thay mặt lãnh đạo thành phố, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc tới bà con nhân dân xã Đồng Tâm.

truong ban dan van thanh uy nguyen thi tuyen tham tang qua cac gia dinh chinh sach tai xa dong tam
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng quà cho các gia đình chính sách xã Đồng Tâm (Ảnh Mai Quý)

Điểm lại tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong năm 2019, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cho biết, trong năm qua, Thủ đô Hà Nội đã hoàn thành 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Quốc hội, Chính phủ giao, trong đó, có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch...

Nhấn mạnh xã Đồng Tâm là địa phương có bề dày truyền thống cách mạng, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy mong muốn nhân dân trong xã sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh sản xuất vụ Đông Xuân theo đúng thời vụ, tận dụng hiệu quả nguồn lực đất đai. Cùng với việc nỗ lực sản xuất, xã Đồng Tâm cần tiếp tục củng cố hệ thống chính trị từ xã tới các thôn, tổ chức thành công đại hội chi bộ, hướng tới Đại hội Đảng bộ xã Đồng Tâm theo đúng kế hoạch.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Mỹ Đức, xã Đồng Tâm tập trung chăm lo cho bà con xã Đồng Tâm đón Tết nguyên đán đầm ấm, an vui, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết.

truong ban dan van thanh uy nguyen thi tuyen tham tang qua cac gia dinh chinh sach tai xa dong tam
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trò chuyện với các gia đình chính sách xã Đồng Tâm (Ảnh Mai Quý)

Trực tiếp trao tặng quà của thành phố cho 63 hộ nghèo của xã Đồng Tâm, 35 suất quà cho các gia đình chính sách và 30 gia đình công giáo tiêu biểu, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy khẳng định, những phần quà tuy giá trị nhỏ nhưng là tấm lòng của lãnh đạo thành phố gửi tới nhân dân xã Đồng Tâm, mong muốn bà con sẽ đón một mùa xuân mới đầm ấm, an vui.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Minh Trúc (65 tuổi) xóm 7, thôn Hoành, xã Đồng Tâm cho biết, không khí thôn xóm đã trở lại bình yên. Các gia đình đang chuẩn bị luộc bánh chưng, trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Bà Dư Thị Cam (80 tuổi), gia đình công giáo tiêu biểu, thôn Hoành, xã Đồng Tâm cũng bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo thành phố và mong muốn thành phố sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng nông thôn mới, từng bước cải thiện đời sống của nhân dân.

truong ban dan van thanh uy nguyen thi tuyen tham tang qua cac gia dinh chinh sach tai xa dong tam
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng quà cho Công đoàn xã Đồng Tâm

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm Phan Văn Sự cũng cho biết, sau sự việc đáng tiếc xảy ra ngày 9/1, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là Bộ Công An, Thành ủy Hà Nội, huyện Mỹ Đức và xã Đồng Tâm đã tập trung chỉ đạo sát sao triển khai các giải pháp để sớm ổn định tình hình, tư tưởng trong nhân dân. Đến nay, tình hình trên địa bàn cơ bản đã trở lại ổn định. Xã sẽ tập trung triển khai đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng bản chất của vụ việc, động viên mọi người nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân.

“Thời điểm này, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đang tập trung chăm lo Tết cho nhân dân, đặc biệt là đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế…bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết. Xã Đồng Tâm cũng sẽ tiếp tục rà soát hệ thống chính trị ở cơ sở để chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp theo đúng kế hoạch đề ra” - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm Phan Văn Sự nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng đã thăm, tặng 25 suất quà Tết cho cán bộ, công chức xã Đồng Tâm (mỗi trị giá 1.000.000 đồng và 1 túi quà) và trao tặng Công đoàn xã Đồng Tâm phần quà trị giá 5.000.000 đồng và 1 thùng quà.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

(LĐTĐ) Vay tiêu dùng là hình thức được nhiều người lựa chọn khi cần vốn nhưng vay tiêu dùng thế nào để tránh nợ xấu là vấn đề không phải ai cũng biết.
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

(LĐTĐ) Với mong muốn giữ nghề truyền thống của quê hương, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương và đưa thương hiệu tương Việt Hùng (Đông Anh) trở thành sản phẩm uy tín, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng đã chủ động thành lập mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua việc thành lập Tổ liên kết sản xuất tương.
Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động