Trồng cam chanh giúp người dân huyện Vũ Quang ổn định cuộc sống
(LĐTĐ) Cũng như nhiều hộ dân tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, gia đình ông Nguyễn Duy Hải đã vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống nhờ trồng cam chanh. Ước tính, mỗi năm, hơn 300 gốc cam chanh chính đưa lại cho gia đình ông hàng trăm triệu đồng.
Làm giàu từ lan rừng | |
Thanh niên quyết chí làm giàu từ mô hình trồng bưởi Diễn |
Ghé thăm gia đình ông Nguyễn Duy Hải (xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), chúng tôi được nghe về câu chuyện thay đổi cuộc sống nhờ trồng cam chanh của ông cùng nhiều hộ dân tại huyện Vũ Quang. |
Theo ông Hải, thổ nhưỡng và khí hậu ở huyện Vũ Quang khá thích hợp cho việc phát triển cam chanh. Cây cam là loại cây chịu hạn tốt, ưa khí hậu nóng nên việc trồng và chăm sóc không quá phức tạp. |
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết nên việc chăm sóc cam cũng khá vất vả. Những khi thời tiết nắng nóng kéo dài thì các chủ hộ phải lên phương án cung cấp độ ẩm phù hợp cho cam, nhất là đối với loại cam nhỏ. |
Có nhiều thời điểm mưa nhiều dẫn đến tình trạng cam bị úng, bị rụng nên năng suất cũng giảm đi. Hà Tĩnh cũng là tỉnh thường xuyên phải hứng chịu ảnh hưởng của các đợt gió, bão nên ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của cây cam. Tuy vất vả, nhưng so với việc trồng các loại cây trồng khác như café, tiêu.. thì việc trồng và chăm sóc dễ hơn nhiều. |
Các phương pháp thủ công được áp dụng trong quá trình trồng và chăm sóc cam chanh. |
Hiện tại sản phẩm cam chanh của gia đình ông Nguyễn Duy Hải đang xuất đi các thị trường như: Vinh, Nghệ An. Thời gian tới, khi cam chín hẳn, ông sẽ xuất đi những tỉnh xa như Đà Nẵng, Vũng Tàu.. Mỗi lần gia đình ông xuất bán khoảng 3 tạ với giá cam đẹp bán tại vườn là 30 nghìn đồng/ kg, cam loại 2 có giá dao động từ 10 – 15 nghìn đồng/ kg. Theo đó, mỗi năm gia đình ông Hải thu nhập khoảng tầm 300 triệu đồmg sau khi trừ chi phí phân bón, vôi khử trùng… |
Tính tới thời điểm hiện tại, gia đình ông Hải đã trải qua mùa thu hoạch thứ 2. Cây cam trồng đợt đầu đã được 7 tuổi, vài năm trở lại đây, ông đã tiến hành trồng bổ sung 300 gốc để thay thế những cây bị già, bị cỗi. |
Đáng chú ý, từ đầu năm 2019, ông Nguyễn Duy Hải và nhiều hộ gia đình tại huyện Vũ Quang cũng đã tham gia mô hình trồng cam an toàn, sản xuất theo hướng VietGap nhằm hướng tới phát triển ổn định loại cây ăn quả này. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu
(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?
(LĐTĐ) Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được trợ cấp 64.800.000 đồng và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT
(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7
(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông
(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì
(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Tin khác
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái
Tin mới 23/04/2024 05:54
(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định
Tin mới 22/04/2024 20:51
(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương
Tin mới 22/04/2024 20:51
Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn
Tin mới 22/04/2024 16:44
(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện
Tin mới 20/04/2024 22:12
(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng
Tin mới 19/04/2024 17:27
Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở
Tin mới 19/04/2024 09:25
(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp
Tin mới 17/04/2024 19:05
(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu
Tin mới 17/04/2024 18:52
(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính
Tin mới 17/04/2024 16:02
(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...