Trở thành tỷ phú nhờ lá tre

Với suy nghĩ không thể mãi làm cái nghề “bán mặt cho đất”, chị Đặng Thị Triệu (ở xã An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội), đã quyết định theo đuổi một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với chị, đó là kinh doanh lá tre xuất khẩu. Những chiếc lá tre tưởng như chẳng có giá trị gì đã giúp chị thoát nghèo trở thành tỷ phú, mỗi năm thu nhập hàng tỷ đồng.
Kiếm tiền tỷ nhờ trồng thanh long ở U Minh Hạ
Gặp "tỷ phú" sở hữu kho tiền cổ nặng 6 tấn
Thán phục tỷ phú khuyết tật

Nghề tưởng như đùa

Trong ngôi nhà của chị Triệu mới xây khang trang và rộng rãi, những xếp lá tre đã được sấy khô, buộc thếp cẩn thận chỉ chờ ngày xuất hàng, phảng phất một mùi thơm dịu nhẹ. Theo lời chị Triệu, chị theo nghề kinh doanh lá tre cách đây hơn 20 năm, trước kia nhà chị cũng làm tròn mẫu ruộng. Thế nhưng hạt thóc củ khoai chưa lúc nào giúp gia đình chị thoát nghèo. Vì thế, năm 1992 trong một lần tình cờ gặp người bạn đi nhặt lá tre, nhưng không phải mang về đun mà lại được xếp ngay ngắn cẩn thận, chị tò mò thì được người bạn chia sẻ, nhặt lá tre để đem bán. “Trong cái khó ló cái khôn, tôi may mắn được người bạn dẫn đường chỉ lối đến với cái nghề tưởng như đùa này. Thú thực lúc đầu cầm lá tre lên, nhìn ngắm nó rồi tự hỏi: Không hiểu với thứ lá này thì ai mua nhỉ?”

Trở thành tỷ phú nhờ lá tre
Chị Triệu chia sẻ câu chuyện làm giàu từ lá tre của mình

Thế rồi được người bạn giúp đỡ, chỉ một thời gian ngắn chị Triệu đã có được những khách hàng đầu tiên. Mối hàng đầu tiên của chị tận Phú Thọ, mặc dù giá bán chỉ được 14 nghìn đồng/1kg, nhưng số lượng đặt mua nhiều khiến chị cảm thấy có động lực để theo đuổi công việc mới mẻ này. Cũng theo chị Triệu, năm đầu tiên vì chưa có kinh nghiệm, và cũng chưa có nhiều bạn hàng nên cả vụ chị chỉ thu được tiền công từ 500 – 1 triệu đồng. “Nếu không phải qua trung gian, thì số tiền lãi còn nhiều hơn. Biết là vậy nhưng vì mới tập tễnh vào nghề và cũng chưa có được mối hàng thường xuyên, nên tôi đành chấp nhận “cắn răng” nhìn tiền của mình đổ vào túi người khác”, chị Triệu nhớ lại.

Chia sẻ về những ngày đầu khó khăn, chị Triệu cho biết đã nhiều lần muốn từ bỏ công việc được mọi người cho là “vớ vẩn” ấy. Thậm chí ngay đến chồng chị cũng không tin tưởng vào lựa chọn của vợ. Chị kể: “Vì bất đồng quan điển nên vợ chồng tôi cãi nhau suốt ngày, có lúc tưởng không sống tiếp được với nhau. Anh ấy một mực bắt tôi bỏ nghề nhặt lá, nhưng tôi không chịu. Nhiều khi thấy tôi làm ăn khó khăn, anh ấy còn nghỉ ở nhà chỉ để “canh” vợ vì sợ tôi bán thóc để trả lương cho công nhân.

Chia sẻ về cách làm giàu của chị Triệu, chị Đinh Thị Hường, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã An Phú cho biết: “Mô hình kinh doanh lá tre xuất khẩu là một cách làm hay và hiệu quả. Nhờ mô hình của chị Triệu mà nhiều lao động được giải quyết việc làm”.

Thu nhập hàng tỉ đồng nhờ lá tre

Khởi nghiệp từ 500 nghìn đồng nguồn vay của Hội Phụ nữ xã, thế nhưng nhờ vào sự nhanh nhạy của bản thân và may mắn với nghề, hơn 20 năm sau thu nhập của chị đã lên tới hàng tỉ đồng mỗi năm. “Cũng phải mất đến hơn 10 năm lăn lộn với thị trường lá tre ở trong nước, đến khi tôi nhận được những mối hàng trực tiếp từ Đài Loan, lúc ấy thu nhập mới có sự thay đổi. Hơn 20 năm theo nghề nhặt lá tre, biết bao khó khăn vất vả, giờ mới cảm nhận được nghề không phụ mình”, chị Triệu bộc bạch.

Là hàng xuất khẩu trực tiếp đi nước ngoài, vì thế không chỉ đòi hỏi nguồn hàng phải tốt, mẫu mã đẹp, mà nhân lực lao động cũng phải đảm bảo đủ đáp ứng kịp thời mỗi khi xuất hàng. Trung bình cơ sở xuất khẩu lá tre của chị Triệu luôn có từ 50 – 60 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 3 – 4 triệu đồng/tháng. Được biết lá tre dùng để xuất khẩu phải đảm bảo những tiêu chuẩn khá cao và thường chia làm hai loại: Loại 1 dành cho lá có chiều dài khoảng 45cm, và ngang là 10cm, loại 2 dài là 40cm, ngang là 8cm. Lá tre thành phẩm yêu cầu phải lành lặn, không được rách. Trước đây chị Triệu còn cùng gia đình tự đi nhặt lá, nhưng hiện nay, nguồn nguyên liệu chị chủ yếu thu mua từ người dân trong vùng. Hàng ngày, người dân lân cận lên rừng hái lá tre đem về bán cho cơ sở của chị Triệu. Mỗi ngày, vài tấn lá tre tươi được chuyển đến cơ sở. Hiện nay, giá thu mua lá tre khô là 30 nghìn đồng/kg, lá tre tươi là 7 nghìn đồng/kg. Nhờ nghề đi nhặt lá tre mà nhiều người dân ở địa phương đã thoát nghèo.

Trở thành tỷ phú nhờ lá tre
Với thành công trong việc tìm được đầu ra xuất khẩu lá, chị Triệu vinh dự được nhận bằng khen.

Năm 2010, chị Triệu bỏ ra một số tiền lớn thuê chuyên gia nước ngoài về tập huấn cho bà con cách hái, phơi sấy và đóng gói lá tre cho đúng tiêu chuẩn. Nhờ vậy, người dân địa phương cũng dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm lá tre tiêu chuẩn. Ngoài ra chị Triệu còn xây hẳn một lò sấy công suất lớn, trong vòng 6 tiếng có thể sấy được 2 tạ lá tre. “Cũng có lần sơ suất trong khi sấy mà tôi làm cháy toàn bộ ngôi nhà. Thật là làm giàu không khó nhưng cũng rất dễ để mất tất cả”, chị Triệu chia sẻ.

Hiện tại mỗi tháng gia đình chị xuất khẩu sang Đài Loan 30 tấn lá tre khô. Theo tiết lộ của chị Triệu, phía đối tác Đài Loan rất thích sử dụng nguồn hàng lá tre từ Việt Nam, bởi nó có mùi thơm rất đặc trưng sau khi được sấy khô. Để có được nguồn hàng tốt nhất, cơ sở đẩy mạnh thu mua lá tre từ tháng 5 đến tháng 10, đây là thời điểm khí hậu ở Việt Nam không có sương muối, và lá cũng xanh và tốt hơn. Để lá không bị quăn khi sấy, lá tre sẽ được kẹp chặt bởi hai thanh nứa trước khi đưa vào lò.

Nhờ nỗ lực làm việc, cộng với sự nhanh nhạy khi nắm bắt được nhu cầu thị trường, mỗi năm trừ chi phí nhân công và tiền thu mua nguyên liệu, chị Triệu thu lãi được từ 2 – 3 tỷ đồng. “Mặt hàng này không lo bị ế, và thời gian lưu giữ cũng được lâu, nên việc xuất khẩu rất đảm bảo. Khi đã thành công với nghề, tôi thường chủ động giúp đỡ, chia sẻ kỹ thuật cho nhiều bà con khi họ có nhu cầu học hỏi. Tuy nhiên, để thành công được cần phải có sự kiên nhẫn và say mê thực sự với những cái lá vô tri, vô giác này”, chị Triệu tâm sự.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng làm Phó Bí thư Quận ủy Tây Hồ

Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng làm Phó Bí thư Quận ủy Tây Hồ

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì lễ công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Quận ủy Tây Hồ.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

(LĐTĐ) Với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ và 55 tỉnh, thành phố của Việt Nam, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2024 đã thể hiện sự quyết tâm cao của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và doanh nghiệp cả nước, đồng lòng chung tay phát triển du lịch nhanh, bền vững, hiệu quả, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Nên mua vàng hay mua đất?

Nên mua vàng hay mua đất?

(LĐTĐ) Vàng và bất động sản đều là những lựa chọn đầu tư truyền thống, và trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang chạm đáy, thì giá vàng và nhà chung cư tăng nóng từng ngày.
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra tiến độ Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra tiến độ Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Cùng đi có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.

Tin khác

Dự án “Thả lưới ước mơ”: Góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo

Dự án “Thả lưới ước mơ”: Góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo

(LĐTĐ) Ngày 16/4, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận Dự án “Thả lưới ước mơ” giữa Quỹ BTTEVN và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam. Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm giúp đỡ trẻ em có thêm điều kiện học tập, đồng thời động viên, khích lệ, ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, ổn định cuộc sống; góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo.
Sôi động Ngày hội gia đình “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”

Sôi động Ngày hội gia đình “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”

(LĐTĐ) Nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt, kết nối niềm vui và gắn kết các thành viên trong gia đình, góp phần vun đắp tình cảm, hạnh phúc gia đình, Trường Mầm non Mùa Xuân tổ chức Ngày hội gia đình với chủ đề: “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”.
Tim Cook- giám đốc điều hành Apple dạo hồ Gươm, thưởng thức cafe trứng

Tim Cook- giám đốc điều hành Apple dạo hồ Gươm, thưởng thức cafe trứng

(LĐTĐ) CEO Apple Tim Cook đã dành ngày đầu tiên trong chuyến thăm kéo dài hai ngày đến Việt Nam để ngắm vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội và gặp gỡ những gương mặt trẻ tài năng của Việt Nam.
Lừa đảo bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Lừa đảo bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(LĐTĐ) Từ ngày 8 - 14/4, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tiếp tục thông tin tới người dân về 3 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trong nước đang được các đối tượng sử dụng phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, nổi bật là các thủ đoạn lừa bán điện thoại giá rẻ; tạo hóa đơn chuyển tiền giả để chiếm đoạt tài sản…
Mùa lúa trổ đòng

Mùa lúa trổ đòng

(LĐTĐ) Mùa hè của tuổi thơ luôn gắn liền với hình ảnh lúa trổ đòng vàng rực dưới nắng, tiếng ve kêu râm ran, và những buổi trưa trốn ngủ để ra đồng cùng bạn bè. Những ký ức ấy không chỉ là những trò chơi vui vẻ mà còn là bài học quý giá về cuộc sống, tình bạn và sự gắn kết mật thiết với thiên nhiên. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc, giản dị mà khi nhớ lại, lòng ta se thắt bởi niềm xao xuyến không tên.
12 thực phẩm bảo vệ gan bạn nên biết

12 thực phẩm bảo vệ gan bạn nên biết

(LĐTĐ) Hãy yêu quý và chăm sóc lá gan của bạn bằng cách lựa chọn thực phẩm lành mạnh. Gan không chỉ là một trong những cơ quan lớn nhất mà còn vô cùng linh hoạt, đóng vai trò trung tâm trong việc duy trì sự sống và sức khỏe của cơ thể chúng ta.
10 loại quả kỳ diệu, bí quyết làn da đẹp tự nhiên

10 loại quả kỳ diệu, bí quyết làn da đẹp tự nhiên

(LĐTĐ) Ai cũng mong muốn sở hữu làn da mịn màng, tươi sáng. Và thực phẩm chúng ta nạp vào cơ thể hằng ngày có ảnh hưởng không nhỏ đến vẻ đẹp ấy. Hãy cùng khám phá 10 loại quả không chỉ thơm ngon, bổ dưỡng mà còn giúp bạn "ăn lên da, ăn lên dáng", đem lại nét đẹp rạng ngời từ bên trong.
Bản hòa ca của tình và phận

Bản hòa ca của tình và phận

(LĐTĐ) Cuộc sống là một giai điệu đầy màu sắc, nơi giá trị truyền thống và hiện đại đan xen. Đôi khi, chúng ta phải suy nghĩ về cách mình đối nhân xử thế, nhất là với cha mẹ - những người đã ban cho ta sự sống. Hãy nhớ rằng, dù thế giới có thay đổi, tình thương và lòng biết ơn dành cho họ luôn là điều quý giá nhất.
Một góc Thành Vinh rực rỡ sắc giáng hương

Một góc Thành Vinh rực rỡ sắc giáng hương

(LĐTĐ) Hàng giáng hương xanh mướt, nở hoa vàng rực rỡ chạy dọc kênh Bắc (thành phố Vinh) trong những ngày tháng Tư, tạo cho nhiều người sự yêu thích, ngắm nhìn và lưu giữ lại những hình ảnh đẹp
Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2024

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024 người lao động có 6 dịp nghỉ lễ, Tết, trong đó lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch là 1 ngày.
Xem thêm
Phiên bản di động