Trở lại tuổi thơ ở phố đi bộ

Nếu bạn thuộc tuýp người thích thong dong trên những con phố, cảm nhận sự náo nhiệt, hấp dẫn của những ban nhạc đường phố từ dân gian đến hiện đại cùng nhiều trò chơi truyền thống... thì phố đi bộ Hồ Gươm sẽ là địa điểm lí tưởng không thể bỏ qua. Ở đó, văn hoá - nghệ thuật đường phố có ở mọi ngóc ngách, tạo nên nét riêng biệt cho Thủ đô.
tin nhap 20180202155014 Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận: Tạo điểm nhấn du lịch Thủ đô
tin nhap 20180202155014 Hơn 2 vạn người tham quan phố đi bộ mỗi ngày

Kết nối cùng âm nhạc

Nếu ở các nước Châu Âu, nghệ thuật đường phố rất phổ biến thì với Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội, phải đến khi có không gian đi bộ hồ Gươm và vùng phụ cận, các tuyến phố Hà Nội mới trở nên sôi động bởi các buổi biểu diễn ngẫu hứng của các nghệ sĩ đường phố. Nghệ thuật đường phố dần dần trở nên quen thuộc với công chúng, trở thành nét đẹp văn hoá của Thủ đô. Người Hà Nội đã có thói quen sau giờ làm việc, họ cùng nhau thong dong trên con phố đi bộ và thưởng thức nghệ thuật.

tin nhap 20180202155014

Giữa không gian thoáng đãng, không còn khói bụi hay tiếng còi xe, người ta có thể đi thật chậm, tận hưởng cảm giác yên bình và nghe đủ các bản nhạc du dương. Các nhóm nhạc đường phố ở đây rất đa dạng, bạn có thể nghe thổi kèn saxophone, sáo, violon, nghe hát chèo, ca trù, cải lương... hay đơn giản chỉ là đi qua một chỗ có bật những đĩa nhạc toàn ca khúc thời thượng trong và ngoài nước. Âm nhạc gắn với phố đi bộ cả ngày lẫn đêm và trở thành một phần không thể thiếu, giúp nơi đây trở nên sôi động, hấp dẫn hơn.

Không phải trong nhà hát, cũng chẳng phải trên sân khấu nhưng hình ảnh hàng trăm người cùng quây thành vòng tròn, cùng nhau say sưa lắc lư theo điệu nhạc trên phố đi bộ lại có sức truyền cảm hứng thật mãnh liệt. Tại đây, các nghệ sĩ đường phố có thể biểu diễn theo yêu cầu của khán giả và bất cứ ai cũng có thể trở thành ca sĩ nếu muốn khám phá khả năng của mình.

Qua đó thấy rằng, sự gần gũi, phóng khoáng của không gian đường phố kết hợp với lối trình diễn ngẫu hứng của các nghệ sĩ luôn đem lại cảm hứng cho người xem. Nếu như các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu theo một kịch bản sẵn có, sự tương tác với khán giả dường như rất ít thì âm nhạc đường phố lại là sân chơi để người nghệ sĩ hòa vào khán giả. Với âm nhạc đường phố, bất cứ đâu cũng có thể thành sân khấu và ai cũng có thể trở thành nghệ sĩ nếu có năng khiếu và đam mê âm nhạc. Ở đó họ được “cháy” hết mình và thỏa sức thể hiện những sáng tác của riêng mình.

tin nhap 20180202155014

Bên cạnh âm nhạc, phố đi bộ còn hội tụ nhiều môn nghệ thuật đường phố khác, điển hình nhất là lướt ván, trượt patin, biểu diễn xiếc và vẽ tranh truyền thần. Nhiều du khách nước ngoài ấn tượng trước hình ảnh bên hồ với hàng liễu rủ, những ông họa sĩ già và các cô cậu họa sĩ trẻ ngồi hí hoáy vẽ như thể nhập vào bức chân dung.

Hồn quê... trên phố

Không ngoa khi nói rằng “đặc sản” của phố đi bộ còn là những trò chơi dân gian truyền thống. Cứ mỗi dịp cuối tuần, giữa trung tâm phố đi bộ, gần ngay tượng đài Cảm tử luôn có hàng trăm người tụ tập chơi những trò chơi dân gian: Ô ăn quan, kéo co, nhảy dây, cà kheo, chuyền, nặn tò he… gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Hoạt động này do nhóm bạn trẻ MyHanoi tổ chức và điều phối đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo mọi người, đặc biệt là các em nhỏ. Chủ tịch nhóm MyHanoi Ngô Quý Đức cho biết: “Việc tham gia các trò chơi là một quá trình tự học hỏi rất hữu ích với trẻ em để vun đắp tình cảm, quan điểm về giá trị, quan điểm về tự nhiên, tính xã hội, tính sáng tạo và tính năng động của con người ngày xưa và ngày nay.

tin nhap 20180202155014
Những trò chơi dân gian trên phố đi bộ Hồ Gươm đã trở thành nét đẹp văn hoá của Thủ đô.

Ở Việt Nam có rất nhiều các loại hình trò chơi, đồ chơi dân gian truyền thống. Thế nhưng trẻ em ngày nay đang dần mất đi cơ hội và sân chơi các trò chơi dân gian. Cùng với sự phát triển của khoa học - kỹ thuật, các trò chơi điện tử, máy tính trở nên phổ biến đang làm cho các trò chơi dân gian - truyền thống của dân tộc đang bị mai một và dần lãng quên. Đưa trẻ em trở về với những đồ chơi, trò chơi truyền thống, cùng hành trình về với quá khứ tuổi thơ của cha ông nhằm góp phần bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể, đánh thức hồn dân tộc ẩn tàng trong mỗi em nhỏ thông qua các trò chơi dân gian là những trải nghiệm lành mạnh, hữu ích và là điều mà MyHanoi đang hướng tới”.

Tạm quên đồ chơi, thiết bị điện tử, phim hoạt hình... trẻ em bây giờ cũng đang có nhiều cơ hội được tiếp xúc với những trò chơi dân gian tưởng chừng đã nhạt nhoà trong cuộc sống hiện đại. Trong số các trò chơi này, ô ăn quan là hấp dẫn hơn cả. Dù trời đông Hà Nội rét cắt da cắt thịt cũng không làm giảm đi không khí háo hức của các em nhỏ. Nhìn lũ trẻ say sưa ngồi bệt dưới lòng đường, tay cầm sẵn những viên sỏi mà thấy đáng yêu vô cùng.

Còn những ông bố bà mẹ ngày thường có nóng tính, hay mắng mỏ thì giờ đây bỗng dịu dàng hơn cả khi được trở về tuổi thơ để hướng dẫn con luật chơi. Ở một góc phố khác, hàng chục bạn trẻ quây lại thành vòng tròn cùng nhau chơi đá cầu. Tiếng cười nói, hò reo vang rộn cả góc phố tựa như những khoảng sân nhỏ ở nơi vùng quê nào đó. Không khí sôi động của những trò chơi dân gian này cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của du khách nước ngoài.

Không chỉ vậy, trong thời khắc đất trời chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, phố đi bộ Hồ Gươm còn là điểm hẹn để chứng kiến khoảnh khắc giao thừa với những màn pháo hoa rực rỡ. Hàng vạn người đổ từ khắp các cửa ô về đây để cùng chia vui với khoảnh khắc thiêng liêng nhất của năm. Tiết trời Hà Nội đêm giao thừa se lạnh nhưng thật đẹp. Mặt hồ Gươm lung linh, lộng lẫy lạ thường.

Đúng 0h, hàng vạn cặp mắt cùng hướng lên bầu trời ngắm nhìn những màn pháo hoa đón chào năm mới. Mỗi chúng ta đều cầu chúc một năm mới tốt đẹp hơn cho gia đình và người thân, cũng như mong muốn về sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Và chỉ có thể là phố đi bộ Hồ Gươm, nơi người ta có thể tạm rời xa chiếc smartphone để lắng nghe và tận hưởng trọn vẹn những niềm vui phơi phới xuân về đang diễn ra xung quanh mình.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.
Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

(LĐTĐ) Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Kết luận thanh tra số 220 về việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa trực thuộc một số Sở GTVT, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Cần Thơ...
Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

(LĐTĐ) Những năm qua, làng nghề đã đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của các địa phương nói riêng, Thủ đô nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó “vấn nạn” ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe nhân dân thì vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

(LĐTĐ) Nhiều lái xe vi phạm luật giao thông, khi bị dừng xe kiểm tra hành chính đã yêu cầu lực lượng chức năng "cho xem" kế hoạch, chuyên đề thì mới hợp tác. Tuy nhiên, Cảnh sát giao thông không có nghĩa vụ công khai kế hoạch, chuyên đề trực tiếp cho người dân. Do đó, tài xế khi bị dừng xe kiểm tra hành chính, không có quyền yêu cầu Cảnh sát giao thông cho xem chuyên đề.
Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời  nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 28/3, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

(LĐTĐ) Sáng sớm, đội cái nón lên, bà Nở lại đạp cái xe cũ kỹ, thoăn thoắt đi trên tuyến đường liên thôn. Cũng như bà Nở, gần 50 chị em phụ nữ xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì đang hối hả hoàn thành nốt công việc gia đình để tham gia đội quân “đồng nát”.
Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung (đóng trên địa bàn phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây), Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413, 414.
Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/3, khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 30 độ C.
Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Ga Huế, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” theo hình thức kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch.
Xem thêm
Phiên bản di động