Quận Hai Bà Trưng:

Triển khai hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, quận Hai Bà Trưng đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp thiết thực, sáng tạo, có hiệu quả trong công tác phòng cháy và chữa cháy.
trien khai hieu qua cong tac phong chay chua chay va cuu nan cuu ho Nâng cao kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 115 học viên
trien khai hieu qua cong tac phong chay chua chay va cuu nan cuu ho 100 học viên được tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trien khai hieu qua cong tac phong chay chua chay va cuu nan cuu ho Đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Vừa qua, Uỷ ban nhân dân quận Hai Bà Trưng đã tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp, tham gia lực lượng phương tiện của cơ sở, phường Lê Đại Hành, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ quận và Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Thành phố tại Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu.

Chương trình diễn tập đã góp phần nâng cao ý thức, kiến thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy và chữa cháy, đặc biệt đối với các tòa nhà trung tâm thương mại, các cơ sở trọng điểm, nơi tập trung đông người nhiều hàng hóa, tài sản ở trên địa bàn quận.

Đồng thời tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống của lực lượng chữa cháy tại chỗ; sự phối hợp tác chiến giữa các lực lượng, nhất là lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của quận và Thành phố; nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành của lãnh đạo cơ sở; các cơ quan đơn vị có liên quan, nâng cao trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng giải quyết các vụ cháy của các lực lượng.

trien khai hieu qua cong tac phong chay chua chay va cuu nan cuu ho
Các lực lượng tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trước đó, Lễ phát động và Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 04/10” cũng đã được tổ chức. Đây những hoạt động nằm trong chùm hoạt động thiết thực kỷ niệm 58 năm ngày "Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy 4/10/2061 – 4/10/2019".

Lễ phát động và Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được tổ chức trang nghiêm với điểm nhấn là Lễ diễu hành biểu dương các lực lượng tham gia.

Đồng chí Vũ Đại Phong - Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng cho biết, ngay từ đầu năm, Uỷ ban nhân dân quận đã chú trọng triển khai hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Những hoạt động này được tổ chức hiệu quả, thiết thực, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và nhân dân.

Đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đẩy mạnh các hoạt động phong trào từ cơ sở, tăng cường giao lưu, học hỏi, tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các đội phòng cháy của Uỷ ban nhân dân 20 phường và các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn.

Ý thức, trách nhiệm, kiến thức trong phòng cháy và chữa cháy của các cá nhân, tổ chức đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn quận cũng được nâng lên rõ rệt. Người dân có các biện pháp phòng ngừa; kịp thời xử lý các vụ cháy, sự cố, tại nạn; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Qua đó, tạo bầu không khí phấn khởi, động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy, phát huy tinh thần 4 tại chỗ “lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra trên địa bàn, để bảo vệ cuộc sống và an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và toàn xã hội.

P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Xem thêm
Phiên bản di động