Trao cho chủ thể bị thiệt hại quyền tự quyết nhiều hơn
Chủ tịch Quốc hội Lào bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam | |
Phân công nhiệm vụ phiên họp thứ 8 UBTVQH | |
Phân công chuẩn bị phiên họp thứ 7 UBTVQH |
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì Hội thảo |
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Luật TNBTCNN được QH Khóa XII thông qua ngày 18/6/2009. Đây là lần đầu tiên, có một đạo Luật quy định cụ thể TNBTCNN. Cũng chính là công cụ pháp lí quan trọng để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối các tổ chức, cá nhân trong xã hội bị thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của người thi hành công vụ gây ra. Thông qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức nói riêng cũng như chất lượng hoạt động của bộ máy Nhà nước nói chung.
Cũng theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, qua 6 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều quy định của Luật đã bộc lộ hạn chế, bất cập cần sớm khắc phục. Vì vậy, yêu cầu sửa đổi, hoàn thiện Luật là cần thiết nhằm thể chế hóa chủ trưởng, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp 2013 về quyền của con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức gây ra trong khi thi hành công vụ; bảo đảm tính đồng bộ với quy định của các luật liên quan khác mới được ban hành.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ một số nội dung quan trọng, còn ý kiến khác nhau như: Phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước; nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tinh thần đối với người bồi thường; các thiệt hại được bồi thường (gồm cả bồi thường thiệt hại tinh thần với người thân của người của người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự; phương án lập dự toán, quyết toán kinh phí bồi thường…
Theo các đại biểu, Dự thảo Luật TNBTCNN (sửa đổi), đã thực sự tạo cơ chế để cá nhân, tổ chức bị gây thiệt hại được bảo vệ toàn diện hơn. Không chỉ bổ sung thêm nhiều quyền cụ thể, Dự thảo Luật còn mở rộng phạm vi, trao cho chủ thể bị thiệt hại quyền tự quyết nhiều hơn. Đây là tín hiệu đáng vui mừng cho những cá nhân, tổ chức bị người thừa hành công vụ của cơ quan công quyền xâm phạm trái pháp luật.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng
Tin khác
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng
Tin mới 19/04/2024 17:27
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở
Tin mới 19/04/2024 09:25
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp
Tin mới 17/04/2024 19:05
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu
Tin mới 17/04/2024 18:52
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính
Tin mới 17/04/2024 16:02
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ
Tin mới 17/04/2024 15:28
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý
Tin mới 16/04/2024 21:26
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu
Tin mới 16/04/2024 18:07
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Tin mới 16/04/2024 15:05
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
Tin mới 16/04/2024 14:03