Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn:

Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019, phát động thi đua năm 2020

(LĐTĐ) Sáng 7/1, Liên đoàn Lao động huyện (LĐLĐ) Sóc Sơn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2019; triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2020. Tới dự có đồng chí Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội.
tong ket hoat dong cong doan nam 2019 phat dong thi dua nam 2020 101875 Người lao động tưng bừng đón “Tết sum vầy” với hàng trăm phần quà ý nghĩa
tong ket hoat dong cong doan nam 2019 phat dong thi dua nam 2020 101875 Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội: Thực hiện hiệu quả các mặt công tác
tong ket hoat dong cong doan nam 2019 phat dong thi dua nam 2020 101875 Quận Thanh Xuân: Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2018 - 2019
tong ket hoat dong cong doan nam 2019 phat dong thi dua nam 2020 101875
Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020 tại hội nghị, bà Đỗ Thị Hương – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn cho biết, năm 2019, dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo của Huyện ủy Sóc Sơn, LĐLĐ huyện đã tập trung chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ công tác trọng tâm của LĐLĐ huyện, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện và tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn huyện ngày càng vững mạnh.

tong ket hoat dong cong doan nam 2019 phat dong thi dua nam 2020 101875
Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao cờ thi đua xuất sắc cho LĐLĐ huyện Sóc Sơn.

Trong năm qua, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Cụ thể, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo Công đoàn khối doanh nghiệp phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể khi thỏa ước lao động hết hạn, tiếp tục hướng dẫn 4 Công đoàn cơ sở mới thành lập xây dựng, tổ chức thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

tong ket hoat dong cong doan nam 2019 phat dong thi dua nam 2020 101875
Đồng chí Phạm Quang Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn trao cờ thi đua cho các công đoàn cơ sở có thành tích trong hoạt động công đoàn.

Đồng thời, chỉ đạo 100% Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức cơ quan, Hội nghị Người lao động trong năm 2019. Kết quả, đã có 42/42 đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan; 99/99 đơn vụ tổ chức hội nghị công chức, viên chức khối trường học; 76/87 đơn vụ tổ chức hội nghị người lao động. Đã có 63/87 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đối thoại nơi làm việc.

Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động cũng được chú trọng. Trong năm 2019, LĐLĐ huyện đã tổ chức Tết sum vầy với các hoạt động phong phú, đa dạng như tặng quà cho công nhân viên chức lao động và con công nhân viên chức có hoàn cảnh khó khăn, tặng vé xe cho công nhân lao động khó khăn về quê ăn tết… với tổng số tiền gần 200 triệu đồng, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn huyện ủng hộ 100 chăn ấm tặng các hộ nghèo tại huyện Định Hóa – Thái nguyên trị giá 70 triệu đồng.

Đáng chú ý, Công đoàn cơ sở đã tổ chức thăm và tặng 876 suất quà cho công nhân viên chức lao động và con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 260 triệu đồng.

tong ket hoat dong cong doan nam 2019 phat dong thi dua nam 2020 101875
Các công đoàn cơ sở ký giao ước thi đua năm 2020.

Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động của LĐLĐ huyện Sóc Sơn trong năm 2019. Để giải quyết những tồn tại hạn chế trong năm 2019, LĐLĐ huyện Sóc Sơn cần thực hiện tốt 8 chữ: "Chủ động - Tích cực - Sáng tạo - Hiệu quả", trong đó lưu ý quan tâm đến việc giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, giúp đoàn viên hiểu rõ pháp luật. Cùng đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả của các phong trào thi đua, chất lượng công đoàn cơ sở không chỉ đối với các doanh nghiệp mà còn đối với trường học, các cơ quan, đơn vị.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2019, 33 tập thể và 45 cá nhân đã được các cấp biểu dương khen thưởng. Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen và cờ thi đua cho 3 tập thể

Đồng chí Phạm Quang Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn đề nghị các cấp Công đoàn huyện Sóc Sơn tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động.

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền cơ quan đơn vị để nâng cao quy chế dân chủ cơ sở, triển khai đảm bảo đúng chế độ chính sách như tiền lương, chế độ trợ cấp, tiền thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao khuyến khích người lao động đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

tong ket hoat dong cong doan nam 2019 phat dong thi dua nam 2020 101875
Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với những nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể dành cho từng loại hình đơn vị doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp với mục tiêu tạo khí thế thi đua sôi nổi và tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động