LĐLĐ quận Hoàng Mai:

Tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục năm học 2017-2018

(LĐTĐ) Sáng nay, 12/9, tại hội trường UBND quận Hoàng Mai, LĐLĐ và Phòng Giáo dục và đào tạo quận Hoàng Mai đã phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục năm học 2017-2018, sơ kết 01 năm chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2017-2018. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh và Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Lê Minh Trường đã tới dự.  
tong ket hoat dong cong doan khoi giao duc nam hoc 2017 2018 Tặng thuốc cho thương binh, bệnh binh
tong ket hoat dong cong doan khoi giao duc nam hoc 2017 2018 LĐLĐ Quận Hoàng Mai tiếp nhận thêm một công đoàn cơ sở
tong ket hoat dong cong doan khoi giao duc nam hoc 2017 2018 LĐLĐ quận Hoàng Mai tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn
tong ket hoat dong cong doan khoi giao duc nam hoc 2017 2018 LĐLĐ quận Hoàng Mai: Nhân rộng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Báo cáo của LĐLĐ quận Hoàng Mai cho biết, LĐLĐ quận Hoàng Mai hiện đang trực tiếp chỉ đạo 54 công đoàn trường công lập, 8 công đoàn trường ngoài công lập với 3399 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 3198 đoàn viên công đoàn.

Năm học 2017-2018, mặc dù là năm đầu tiên chuyển về trực thuộc LĐLĐ quận, song CĐCS các trường học đã nhanh chóng bắt nhịp với hoạt động của hệ thống công đoàn quận, phối hợp tích cực với chuyên môn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018.

CĐCS các trường đã chú trọng thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên; chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành.

tong ket hoat dong cong doan khoi giao duc nam hoc 2017 2018
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh và Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Lê Minh Trường khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2017-2018

Nhiều hoạt động công đoàn đã được CĐCS các trường triển khai có chất lượng và hiệu quả như: công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, tổ chức thành công “Ngày hội văn hóa - thể thao” trong cán bộ, giáo viên, nhân viên; ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện, trợ cấp cho cán bộ, giáo viên nhân viên có hoàn cảnh khó khăn v.v…

Riêng về công tác phối hợp, LĐLĐ quận Hoàng Mai đánh giá: nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và chuyên môn từ cấp Quận tới cơ sở nên các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoạt động xã hội từ thiện, công tác chăm lo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được triển khai sâu rộng, tạo sức lan toản của hoạt động công đoàn hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện công tác chuyên môn đồng thời giúp cho hoạt động công đoàn khối trường ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, nâng cao về chất lượng.

Sau một năm hoạt động, qua xếp loại của LĐLĐ quận đã có 55/62 CĐCS khối giáo dục được xếp loại vững mạnh (chiếm 87%); 7 CĐCS xếp loại khá (bằng 11,3%).

tong ket hoat dong cong doan khoi giao duc nam hoc 2017 2018
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy và Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2017-2018.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà các cấp công đoàn khối giáo dục quận Hoàng Mai đạt được trong năm học vừa qua đồng thời đặc biệt ghi nhận, đánh giá cao công tác chuyển giao, tiếp nhận CĐCS các trường học về trực tiếp quản lý của LĐLĐ quận Hoàng Mai.

“Các đồng chí đã làm rất tốt, từ việc nắm bắt tâm tư, những băn khoăn, kiến nghị của cán bộ giáo viên đến việc bàn giao, tiếp nhận, nhất là công tác tài chính công đoàn, hồ sơ, sổ sách quản lý, theo dõi đoàn viên v.v…Ban thường vụ LĐLĐ quận đã phân công được đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách vào cơ cấu lãnh đạo Phòng Giáo dục vào Ban thường vụ LĐLĐ quận để tham mưu giúp công tác phối hợp hoạt động của công đoàn trong các trường học.

Trên cơ sở đó, ngay từ đầu năm học, hai bên đã xây dựng được chương trình phối hợp công tác, đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo, nội dung hoạt động được cụ thể, giảm thiểu sự chồng chéo, quá tải nên đã phát huy được tác dụng tích cực của chương trình”- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh đánh giá.

Thay mặt lãnh đạo quận Hoàng Mai, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Lê Minh Trường cũng đánh giá cao kết quả hoạt động công đoàn khối giáo dục quận Hoàng Mai năm 2018 và công tác phối hợp giữa các cấp công đoàn với chuyên môn ngành giáo dục- đào tạo quận Hoàng Mai năm học 2017-2018.

tong ket hoat dong cong doan khoi giao duc nam hoc 2017 2018
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai Phạm Đàm Thục Hạnh trao phần thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu: "Nhà giáo Hoàng Mai tâm huyết, sáng tạo".

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và quận Hoàng Mai đề nghị các cấp công đoàn và ngành giáo dục- đào tạo quận Hoàng Mai tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các nội dung phối hợp đã ký kết giữa hai bên, nhất là trong việc thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục Hà Nội đến đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên v.v…

Đặc biệt, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và quận Hoàng Mai đề nghị LĐLĐ - Phòng Giáo dục đào tạo quận Hoàng Mai cần tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của các trường nói riêng, ngành Giáo dục và đào tạo quận Hoàng Mai nói chung và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong hoạt động công đoàn khối giáo dục quận Hoàng Mai năm học 2017-2018, hội nghị đã tiến hành trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2017-2018.

Trong đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể; Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân;

LĐLĐ quận Hoàng Mai tặng giấy khen cho 35 tập thể, 36 cá nhân và khen thưởng 27 nhà giáo được xét tặng giải thưởng “Nhà giáo Hoàng Mai tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 2 năm học 2017-2018. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân khác cũng được nhận phần thưởng từ Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động