Tôn vinh 89 thầy thuốc tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng 15/2, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt tôn vinh thầy thuốc tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô năm 2019, nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2019). Tại Hội nghị có 89 thầy thuốc tiêu biểu được biểu dương vì có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành.
ton vinh 89 thay thuoc tieu bieu nganh y te thu do Ngành Y tế Thủ đô: Một năm của những nụ cười
ton vinh 89 thay thuoc tieu bieu nganh y te thu do Ngành Y tế Thủ đô: Đã và sẽ còn những bước tiến vượt bậc
ton vinh 89 thay thuoc tieu bieu nganh y te thu do Giáp Tết: Ngành Y tế Thủ đô vẫn hết lòng vì người bệnh!

Tham dự hội nghị có các đồng chí: TS Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; PGS.TS Phạm Thanh Bình, Uỷ viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch công đoàn Y tế Việt Nam; Thầy thuốc ưu tú, TS Nguyễn Khắc Hiền, Thành ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

ton vinh 89 thay thuoc tieu bieu nganh y te thu do
TS Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm cho biết, hiện nay, ngành Y tế Hà Nội đang quản lý 41 Bệnh viện, trong đó có 8 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa hạng I, 21 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa hạng II và 12 bệnh viện đa khoa tuyến huyện; 30 Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã; 8 đơn vị quản lý nhà nước và Trung tâm chuyên khoa với tổng số 24.470 cán bộ, viên chức, người lao động với 4.412 bác sĩ.

Trong đó, có 4 thầy thuốc nhân dân, 28 thầy thuốc ưu tú; 1 giáo sư, 7 phó giáo sư, 85 người có trình độ tiến sĩ, 199 bác sĩ chuyên khoa 2,1.619 trình độ thạc sĩ và tương đương. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp đáng kể vào thành tựu chung và là niềm tự hào của ngành Y tế Thủ đô.

ton vinh 89 thay thuoc tieu bieu nganh y te thu do
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm phát biểu tại hội nghị

Ngoài ra, trên địa bàn Hà Nội còn có hàng nghìn cơ sở Y tế tư nhân là các bệnh viện, phòng khám đa khoa, chuyên khoa tham gia vào hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Chủ tịch công đoàn ngành Y tế Hà Nội bày tỏ, mặc dù Bác đã đi xa, nhưng lời Bác dạy: “Phải thương yêu người bệnh; người bệnh phó thách tính mệnh cho các cô, các chú, Chính phủ phó thác cho các cô chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe của đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ Y tế cần phải thương yêu, chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình; coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn; lương y phải như từ mẫu”, vẫn vang vọng, thấm sâu trong tâm trí của những người thầy thuốc Việt Nam nói chung và đội ngũ thầy thuốc ngành Y tế Thủ đô nói riêng.

ton vinh 89 thay thuoc tieu bieu nganh y te thu do
Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị.

Trải qua 64 năm ngành Y tế làm theo lời Bác, các thế hệ thầy thuốc ngành Y tế Thủ đô đã tận tâm, tận lực cống hiến, hy sinh trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Cùng với sự phát triển của cả nước, Y tế Thủ đô đã và đang trên đường hiện đại hóa, ngày càng được ứng dụng nhiều thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào phục vụ, nhằm nâng cao chất lượng phòng bệnh và chữa bệnh. Ngành Y tế Thủ đô phấn đấu đi tắt, đón đầu ứng dụng những thành tưu khoa học công nghệ để xây dựng Y tế Thủ đô là trung tâm Y tế lớn của cả nước, từng bước sánh ngang tầm khu vực và thế giới."Ngày 27/2 là dịp để chúng ta tiếp tục bày tỏ sự tôn trọng, tôn vinh và cảm ơn những người thầy thuốc"- ông Trịnh Tố Tâm nói.

Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam Chủ tịch công đoàn ngành Y tế Hà Nội kính chúc các thế hệ y, bác sĩ, các thế hệ lãnh đạo, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Thủ đô nhiều sức khỏe, để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cao cả của mình, xứng đáng với danh hiệu cao quý “người thầy thuốc của nhân dân” như lời dạy chủa Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

ton vinh 89 thay thuoc tieu bieu nganh y te thu do
PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Cũng theo Chủ tịch công đoàn ngành Y tế Hà Nội, nhiệm vụ đặt ra với ngành Y tế năm 2019 và các năm tiếp theo là rất nặng nề. Trong đó có việc thực hiện đồng bộ các đề án, chương trình về nâng cao sức khỏe và tầm vóc người dân; chú trọng đưa công nghệ mới vào việc chăm sóc sức khỏe, giảm thời gian khám và điều trị. Mặt khác thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện đã được giao, tích cực triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của ngành Y tế… Đồng thời, mỗi cán bộ Y tế Thủ đô phải luôn là những tấm gương sáng về nỗ lực phấn đấu, rèn luyện vươn lên hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để giúp người dân gìn giữ nâng cao sức khỏe, vượt qua bệnh tật.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: Trong những năm qua, công đoàn ngành Y tế Hà Nội và các CĐCS đã thể hiện rõ vai trò tham gia quản lý, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

ton vinh 89 thay thuoc tieu bieu nganh y te thu do
Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch công đoàn Y tế Việt Nam tặng hoa và lưu niệm cho các thầy thuốc tiêu biểu.

Với quyết tâm thay đổi diện mạo ngành, với trái tim người thầy thuốc “Lương y như từ mẫu”, với những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, ngành Y tế Thủ đô đã ngày càng tạo được niềm tin yêu của người dân.

Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của ngành Y tế trong thời gian tới, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, mỗi tập thể, cá nhân, trong từng đơn vị y tế cơ sở, Trung tâm Y tế, bệnh viện trên địa bàn Thành Phố Hà Nội phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu nỗ lực cả về chuyên môn, nghiệp vụ và y đức để thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ của ngành y.

ton vinh 89 thay thuoc tieu bieu nganh y te thu do
TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trao quà cho các thầy thuốc ưu tú, tiêu biểu của Thủ đô.

Trong đó, cần đẩy mạnh chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kỷ luật lao động và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên y tế; nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh hiệu quả...Đặc biệt là thực hiện hiệu quả Đề án: Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tê hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, ngành Y tế Thủ đô giai đoạn 2016 – 2020, góp phần nâng cao hiệu quả và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân về công tác khám chữa bệnh.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Xem thêm
Phiên bản di động