“Tiêu hộ” 11 tỉ đồng của đối tác

Các cựu quan chức Ban Quản lý các dự án đường sắt Việt Nam nhận thức rằng số tiền 11 tỉ đồng nhận từ đối tác Nhật Bản là để chi phí cho hoạt động tư vấn, trong đó có thưởng Tết, nghỉ mát...
Xét xử 6 quan chức đường sắt nhận hối lộ 11 tỉ đồng
Ngày mai xét xử 6 quan chức Đường sắt nhận tiền lót tay từ JTC

Ngày 26-10, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Trần Quốc Đông và 5 đồng phạm bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ban Quản lý các dự án đường sắt Việt Nam (RPMU) thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

“Lót tay” hay “tiêu hộ”?

Trong phần thẩm vấn, Phạm Hải Bằng, nguyên Phó Giám đốc RPMU, bị HĐXX đặt nhiều câu hỏi nhất vì Bằng bị cáo buộc đã trực tiếp đặt vấn đề về khoản tiền “lót tay” với đối tác là Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC). Bị cáo Bằng trình bày: “Giai đoạn này cần nhiều chi phí hoạt động, tổ chức sự kiện. Có nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan tới thực hiện hợp đồng... nên tốn kém nhiều chi phí”.

Cũng theo bị cáo Bằng, những khoản chi này chủ yếu phục vụ cho hoạt động tư vấn nên không đưa vào sổ theo dõi của RPMU. Trước câu hỏi: “Bao nhiêu lần bị cáo nhận tiền của phía nhà thầu? Số tiền cụ thể?”, Bằng trả lời: “Bị cáo không nhớ chính xác”.

“Tiêu hộ” 11 tỉ đồng của đối tác
Bị cáo Phạm Hải Bằng cho rằng số tiền 11 tỉ đồng nhận của phía đối tác Nhật Bản là “tiêu giùm” chứ không phải vòi vĩnh “lót tay”

Khi HĐXX chất vấn việc kết luận điều tra cho thấy các đối tượng người Nhật liên quan đến vụ án khai Bằng nhiều lần trực tiếp “vòi tiền”, bị cáo khẳng định: “Khi đọc bản kết luận điều tra, bị cáo thấy lời khai của phía Nhật Bản không đúng”. Trước câu hỏi “Bị cáo nhận thức gì về khoản tiền đã nhận”, Bằng trả lời: “Nhận thức ở đây là khoản tiền chi phục vụ cho hoạt động tư vấn. Lẽ ra đối tác tư vấn Nhật Bản phải thực hiện nhưng do tư vấn họ không nắm được nên họ để phía Việt Nam thực hiện. Phía Việt Nam chi tiêu hộ cho phía Nhật Bản khoản này” và cho biết số tiền trên chi cho hội họp; hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên; nghỉ mát...

Khi HĐXX công bố lời khai của lãnh đạo JTC Nhật Bản: “Tại dự án này trước khi bước vào ký hợp đồng, ông Bằng đã đề nghị ký với một nhà thầu phụ. Tôi nghĩ rằng chẳng phải ông Bằng đang làm “béo bụng” cá nhân ông ấy hay sao? Tôi cho rằng nếu từ chối đưa hối lộ cho ông Bằng thì đừng nói gì tới việc tham gia đàm phán hợp đồng hay thỏa thuận các điều khoản hợp đồng”, bị cáo Bằng chống chế: “Cái hoạt động này là 2 bên phối hợp với nhau. Đây là phần bên tư vấn họ cân đối để phối hợp với phía Việt Nam”.

Nhận tiền theo chỉ đạo của cấp trên

Các bị cáo khác cũng bị thẩm vấn để làm rõ việc nhận, sử dụng số tiền 11 tỉ đồng từ JTC, đặc biệt là việc bỏ túi riêng đối với các cựu quan chức ngành đường sắt.

Hai bị cáo Nguyễn Nam Thái (38 tuổi, nguyên trưởng Phòng Thực hiện dự án 3, RPMU) và Phạm Quang Duy (40 tuổi, nguyên phó giám đốc RPMU) đều khẳng định việc nhận tiền là theo chỉ đạo của cấp trên và cho biết số tiền đó để chi chung cho hoạt động của dự án như hội họp, thưởng Tết, nghỉ mát…

Bị cáo Trần Văn Lục (57 tuổi, nguyên giám đốc ) cho rằng cáo trạng buộc tội nhận 100 triệu đồng là “chưa chính xác”. Lục khai Tết 2010, khi đó Lục đã chuyển khỏi RPMU được 5 tháng, Bằng đến nhà chúc Tết và để lại một túi quà có tiền trong đó. “Bị cáo nghĩ Bằng đến chúc Tết trên phương diện tình cảm thôi” - bị cáo Lục khai.

Khi chủ tọa hỏi vặn: “Việt Nam thuê phía Nhật tư vấn thiết kế thì phải trả tiền phía Nhật. Tại sao bị cáo lại nói dự án nào họ cũng phải chuyển tiền? Nếu người ta đưa tiền cho mình, bị cáo nhận thức đó là tiền gì?”. “Bị cáo nhận thức đó là nhà thầu chi trả tiền chi phí thuê hội trường, chi phí tổ chức hội thảo...” - bị cáo Lục đáp.

Trong khi đó, bị cáo Trần Quốc Đông khăng khăng chối tội. “Dịp Tết, khi Bằng đưa 30 triệu đồng, bị cáo nghĩ theo phong tục người Việt Nam, người thân quen có biếu quà nhau là phổ biến nên bị cáo nhận, không suy nghĩ gì cả” - bị cáo này lý giải.

Bước vào phần tranh luận vào chiều cùng ngày, các luật sư bào chữa cũng tập trung vào quan điểm cho rằng các bị cáo không lợi dụng chức vụ; số tiền 11 tỉ đồng để chi cho các hoạt động chung chứ không “tư túi”. Còn số tiền biếu với tiền chia chác cho nhau thì người nhận không hề biết đó là tiền “lót tay”.

Hôm nay (27-10), phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.

Đề nghị mức án cao nhất 13 năm tù

Kết thúc phần thẩm vấn chiều cùng ngày, VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án với các bị cáo:

Phạm Hải Bằng: 11-13 năm tù giam, truy thu hơn 3,6 tỉ đồng.

Nguyễn Nam Thái: 10-12 năm tù giam, truy thu hơn 2,8 tỉ đồng.

Trần Văn Lục, nguyên Giám đốc RPMU: 6-8 năm tù giam, truy thu 100 triệu đồng (đã nộp).

Trần Quốc Đông, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, nguyên Giám đốc RPMU: 7-9 năm tù giam, truy thu 30 triệu đồng (đã nộp).

Nguyễn Văn Hiếu, nguyên Giám đốc RPMU: 7-9 năm tù giam, truy thu 50 triệu đồng.

Phạm Quang Duy, nguyên Phó Giám đốc RPMU: 8-10 năm tù giam; truy thu hơn 2,3 tỉ đồng.

Theo Nguyễn Quyết/Người lao động

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.
Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 16 kg ma túy

Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 16 kg ma túy

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh, khám phá truy bắt ổ nhóm có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn Hà Nội. Tổng vật chứng thu giữ của vụ án hơn 16 kg ma túy các loại...
Phát hiện kho chứa số lượng lớn bình “khí cười”

Phát hiện kho chứa số lượng lớn bình “khí cười”

(LĐTĐ) Mới đây, Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) thông tin, qua quá trình rà soát địa bàn, Công an phường đã phát hiện một kho chứa số lượng lớn bình khí cười.
Xem thêm
Phiên bản di động