Chợ cóc tràn lan cạnh Bệnh viện Thể thao:

Tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm

(LĐTĐ) Nhiều năm nay, khu vực ngay sát Bệnh viện Thể thao Việt Nam (phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội) thường xuyên diễn ra tình trạng chợ cóc họp tràn lan. Thậm chí, khu chợ cóc dài khoảng 200m nhưng có đến hàng chục tiểu thương giết mổ gia cầm tại chỗ. Nước thải lênh láng gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.
tiem an nguy co o nhiem moi truong mat ve sinh an toan thuc pham 89394 Tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
tiem an nguy co o nhiem moi truong mat ve sinh an toan thuc pham 89394 Khai mạc Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam

Nằm ở phía sau Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Bệnh viện Thể thao (trong khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình) là bệnh viện được đầu tư hiện đại mang tầm cỡ khu vực. Mặc dù vậy, án ngữ ngay dọc đường đi trước cổng bệnh viện là chợ cóc rất hỗn độn và nhếch nhác.

Người dân cho biết, chợ cóc đã hình thành ở khu vực này đã nhiều năm. Ban đầu chỉ có một số người tập trung bán hàng rong ở ô đất trống cạnh cổng bệnh viện. Dần dần thành khu chợ với lều lán tạm bợ kéo dài gần 200m.

tiem an nguy co o nhiem moi truong mat ve sinh an toan thuc pham 89394
Chợ cóc dài 200m từ cổng Bệnh viện Thể thao đến đầu đường lớn

Chị Nguyễn Thị Linh (Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1) chia sẻ: “Chợ họp ở đây đã tồn tại từ rất lâu đời. Mỗi buổi sáng, những người bán hàng từ khắp nơi về đây họp chợ. Kẻ mua, người bán tràn ra khắp lòng đường khiến việc đi lại rất khó khăn. Sau mỗi buổi họp chợ, rác thải khắp nơi bốc mùi hôi thối rất khó chịu”.

Những người dân xung quanh cũng cho biết, rất nhiều lần cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý nhưng tình trạng trên vẫn tiếp tục diễn ra. Không chỉ bán hàng chiếm hết con đường ven kênh Mỹ Đình đoạn trước cửa Bệnh viện Thể thao, những người buôn bán ở đây còn dùng luôn cả một ngôi đình ở khu vực này để làm điểm bán hàng. Toàn bộ không gian khu vực ngoài sân đình lẫn bên trong ngôi đình đều bị người bán hàng lấn chiếm để phục vụ việc buôn bán. Nghiêm trọng hơn còn khiến cho ngôi đình này xuống cấp trầm trọng.

tiem an nguy co o nhiem moi truong mat ve sinh an toan thuc pham 89394
Chợ họp ngay cạnh mương đã bị ô nhiễm

Theo quan sát của phóng viên báo Lao động thủ đô, ngoài việc họp chợ không đúng quy định, các tiểu thương còn gây ra tình trạng mất vệ sinh môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại đây có đến vài chục hàng giết mổ gia cầm ngay tại khu vực họp chợ. Thực phẩm, hàng hóa được bày bán ở khu vực này cũng không được các cơ quan chức năng kiểm tra. Chính vì vậy, nơi đây tiềm ẩn một nguy cơ mất vệ sinh môi trường cũng như dịch bệnh rất lớn. Thêm vào đó, chợ cóc này được bày bán ngay trên kênh Mỹ Đình đã bị ô nhiễm nên bốc mùi hôi thối rất khó chịu.

tiem an nguy co o nhiem moi truong mat ve sinh an toan thuc pham 89394
Sau mỗi buổi chợ, các loại rác vương vãi khắp nơi rất mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường

Sau buổi họp chợ, các loại rác vương vãi khắp nơi, những hàng cá, gia cầm... giết mổ ngay tại chỗ bốc mùi hôi tanh, ruồi nhặng bu bám, rất mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường. Nước thải của các hàng thủy sản, gà, vịt đều được đổ thẳng ra đường, xuống mương thoát nước chảy dọc trước cửa bệnh viện, khiến dòng mương ngả thành một màu đen…

tiem an nguy co o nhiem moi truong mat ve sinh an toan thuc pham 89394
Nước thải của các hàng thủy sản, gà, vịt đều được đổ thẳng ra đường, xuống mương thoát nước khiến dòng mương ngả thành một màu đen

Nghị định 171/2013 đã quy định, sẽ phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với cá nhân, 4 - 6 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa… trái phép trên lòng đường đô thị, hè phố gây cản trở giao thông. Dù mức chế tài cao như vậy nhưng tình trạng buôn bán trên vỉa hè tại cổng bệnh viện vẫn diễn ra.

Được biết, chính quyền địa phương nơi sở tại đã nhiều lần tiến hành cưỡng chế dẹp bỏ chợ cóc này nhưng sau đó mọi chuyện lại tái diễn bình thường. Chính vì vậy, chính quyền địa phương cần tiếp tục có các biện pháp chấn chỉnh lại hệ thống chợ truyền thống xung quanh, tạo thuận lợi cho người dân, bảo đảm văn minh đô thị. Đồng thời cần có các biện pháp cương quyết hơn để vừa đảm bảo an toàn vệ sinh không gây ô nhiễm môi trường vừa đảm bảo mỹ quan đô thị.

K. Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Xem thêm
Phiên bản di động