Thượng vàng hạ cám thị trường dây điện:

Tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ

Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm dây điện dân dụng giả, kém chất lượng tiềm ẩn nguy cơ gây cháy, nổ.
tiem an nguy co chay no Dân bất an do lưới điện hạ áp nông thôn tạm bợ
tiem an nguy co chay no Vẫn ngổn ngang tủ điện vỉa hè

Đa dạng mẫu mã, nhiều loại giá

Qua khảo sát của PV tại một số cửa hàng ở chợ Giời, chợ Phùng Hưng, dây điện dân dụng được bày bán rất đa dạng về mẫu mã cũng như thương hiệu như Trần Phú, Cadivi, Hatichi, Hayoko… cùng các loại dây điện chuyên dụng dành cho ôtô, dây cáp mạ amiang chống cháy.

tiem an nguy co chay no
Người tiêu dùng nên sáng suốt khi lựa chọn những sản phẩm dây cáp, dây điện (ảnh minh họa)

Người tiêu dùng dễ bị hoa mắt trong “ma trận” dây cáp, dây điện vì có quá nhiều sản phẩm với đủ mức giá khác nhau. Mức giá của mỗi loại dây cáp điện có mức chênh lệch nhất định, thứ nhất là do mỗi hãng báo giá sản phẩm của mình một khác.

Bên cạnh đó, do mỗi loại dây điện có kích cỡ, khả năng truyền tải điện riêng, dây nhỏ sử dụng cho các thiết bị điện có công xuất thấp nên giá thành thường rẻ hơn dây cáp lớn. Nếu khách hàng mua số lượng nhiều hoặc là khách quen thường xuyên sẽ được chiết khấu từ 3-10%.

Được biết, trên thị trường còn có nhiều cơ sở thu mua, bày bán các loại dây điện đã qua sử dụng hoặc một số dây mới nhưng không rõ nguồn gốc.

Theo tiết lộ của chủ cửa hàng trên phố Hàng Cháo: “Dây cáp điện cũ thường là dây hỏng, nứt từ các công trình, nhà ở bán lại cho cửa hàng.

Dây này chủ yếu chúng tôi mua để lấy lõi đồng bán theo cân chứ không bán cho khách hàng. Còn những loại dây mới là do thợ điện làm thừa ở các công trình dùng không hết bán lại, dây này chất lượng tốt và bảo đảm”.

Tuy nhiên, giá thành sản phẩm còn phụ thuộc đáng kể vào chất lượng, nguồn gốc sản phẩm. Anh Trần Sinh (thợ điện, nhà ở Kim Liên, quận Đống Đa) chia sẻ: Dây điện có nhiều loại như 2x1,5mm; 2x2,5mm hoặc chia ra thành dây đơn, dây đôi. Mỗi loại dây có thông số, số lượng dây đồng bên trong khác nhau, lo nhất là mua phải dây thiếu.

Ví dụ, thông số in trên dây điện có thể là 2x2,5mm thì trong dây có 5 sợi đồng, nhưng khi mua phải hàng giả, kém chất lượng thì số sợi chỉ còn 2, làm ảnh hưởng đến khả năng truyền tải của dây, sử dụng quá công suất có thể gây chập, cháy.

Người tiêu dùng khi mua rất khó phân biệt, chỉ có thợ điện mang dây về lột vỏ, cuốn sợi thì mới biết. Hoặc có loại dây đủ sợi, nhưng làm bằng nhựa gia công, khả năng chịu nhiệt kém dễ làm cháy nổ, hỏng thiết bị điện…

Cảnh giác “xôi hỏng,  bỏng mang”

Liên quan đến vấn đề chất lượng dây điện hiện nay, ông Nguyễn Trung Trưởng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cadivi cho biết: “Thời gian gần đây, chúng tôi đã phát hiện ra hiện tượng giả nhãn mác thương hiệu Cadivi.

Cụ thể, nhờ sự giúp đỡ của Chi cục Hải quan khu thương mại Lao Bảo – Cục Hải quan Quảng Trị, chúng tôi phát hiện ra loại dây cáp sử dụng nhãn mác có rất nhiều sự khác biệt về logo, nội dung, hình ảnh, màu sắc và không có dấu hiệu bảo mật riêng như hàng thật.

Đồng thời, trên thị trường xuất hiện một số tên gần giống với Cadivi gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, chúng tôi đã gửi văn bản đến Cục Sở hữu trí tuệ để kiến nghị và chờ kết quả điều tra, xử lý”.

Đại diện công ty Cadivi cũng cho biết, dây cáp giả không chỉ làm ảnh hưởng đến doanh thu của các doanh nghiệp chân chính mà còn tiềm ẩn nguy cơ  mất an toàn khi sử dụng. Bởi trên thực tế, nếu sử dụng dây, cáp điện giả với chất lượng không đảm bảo có thể dẫn đến chập điện, gây cháy, nổ.

Các loại dây, cáp điện giả, kém chất lượng thường được chế tạo từ kim loại đồng có nhiều tạp chất, đường kính các sợi nhỏ và thiếu số sợi nên tiết diện của ruột dẫn nhỏ hơn so với quy định làm cho điện trở dây dẫn tăng, gây tổn thất điện. Chưa kể, khả năng chịu cường độ dòng điện kém do tiết diện và điện trở lớn sẽ gây quá tải và phát nóng.

Phần cách điện được làm bằng nhựa tái chế nên xốp, bở, giòn, dễ gãy nứt khi uốn, lắp đặt. Do vậy, trong quá trình sử dụng hay bị nóng, chập cháy, rò điện gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Với thị trường dây điện hiện nay, người dân gặp không ít khó khăn trong việc phân biệt, mua dây điện đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng. Do vậy, khách hàng nên mua dây điện ở các đại lý phân phối chính hãng, tại đây giá thành sản phẩm đã được niêm yết, báo giá rõ ràng.

Nếu mua hàng bán lẻ trên thị trường hiện nay, người tiêu dùng nên tìm hiểu trước thông tin sản phẩm, quan sát kỹ thông tin trên dây điện vì thông thường dây chính hãng các dòng chữ trên dây sắc nét, không bị mờ như dây giả, kém chất lượng. Có như thế người dân mới thực sự trở thành người tiêu dùng thông minh, sáng suốt.

H.Duy – L.Quang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.

Tin khác

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

(LĐTĐ) Đơn vị thi công vừa tiến hành quây rào, thi công một số hạng mục đầu tiên của dự án chỉnh trang, xây dựng khu vực hồ Thiền Quang. Dự án dự kiến hoàn thành trước Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2024.
Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

(LĐTĐ) Tuyến phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, đang được chỉnh trang, cải tạo, dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành và gắn biển nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê

Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê

(LĐTĐ) Trước tình hình cháy, nổ xảy ra tại các khu dân cư, hộ gia đinh, chung cư, nhà cao tầng, khu nhà trọ vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội, huyện Thanh Trì đã vào cuộc đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý, tuyên truyền về phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động