Thụy Điển - Anh: Thời cơ bằng vàng

Rơi vào nhánh đấu "dễ", đội tuyển Anh đang mơ về trận chung kết sau nhiều năm chờ đợi. Nhưng để biến điều đó thành hiện thực, "Tam sư" phải vượt qua vật cản trước mắt mang tên Thụy Điển.
thuy dien anh thoi co bang vang Thua thảm, Brazil là đại diện nam Mỹ cuối cùng rời World Cup
thuy dien anh thoi co bang vang Đội bóng nào lo lắng nhất nếu vào bán kết World Cup 2018?

Với việc “chọn” cho mình vị trí thứ 2 bảng G, đội tuyển Anh đã rơi vào nhánh đấu được coi là “dễ thở” hơn nhiều để đến với trận chung kết. Sau khi Tây Ban Nha bị loại, Tam sư nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên sáng giá nhất ở nhánh này.

Mặc dù vậy cũng phải thực tế mà nói, chiến thắng vất vả trên mức cần thiết trước Colombia ở vòng 1/8 của ĐT Anh chỉ khiến người yêu họ thỏa mãn về mặt cảm xúc chứ không thể yên lòng về mặt lý trí. Ngoại trừ màn hủy diệt một Panama quá yếu đuối, Tam Sư dường như chưa có thể màn trình diễn nào thực sự ấn tượng trọn vẹn trên đất Nga.

thuy dien anh thoi co bang vang
Sau 28 năm ĐT Anh mới ở gần vòng bàn kết một kỳ World Cup đến thế.

Đây là một tập thể giàu sức trẻ và nhiệt huyết nhưng tương đối thiếu sự đột biến và phá cách trong lối chơi. Trước Colombia hay cả Tunisia ngày ra quân, mặc dù được nhường hẳn thế trận nhưng Anh khá bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Đối thủ của Tam sư ở trận đấu này là Thụy Điển thậm chí bị đánh giá là… yếu nhất nhánh đấu (về lý thuyết) nhưng không vì thế mà họ có thể chủ quan. Thụy Điển xứng đáng là bất ngờ thú vị nhất của World Cup lần này.

ĐT Thụy Điển dù không còn Ibrahimovic, thế nhưng họ vẫn duy trì lối chơi khó chịu với hàng phòng ngự đầy kỷ luật. Bên cạnh đó, những đợt phản công đóng vai trò vũ khí chính giúp đoàn quân của HLV Janne Andersson đi vào tới tứ kết.

Trong 4 trận đấu đã qua, Thụy Điển đều duy trì tốt sự chặt chẽ trong đội hình. HLV Janne Andersson đã xây dựng nên một Thụy Điển có lối chơi tập thể cực kì ấn tượng khi đội bóng này không còn một siêu sao như Zlatan Ibrahimovic. Chia tay Ibra, Thụy Điển chơi bóng gắn kết với nền tảng là hàng phòng ngự chắc chắn và phản công cực kì chủ động.

Mặc dù vậy, người hâm mộ chỉ e sợ rằng mọi tinh hoa của Thụy Điển đã bộc lộ hết cả ra cho đến trước màn nghênh chiến Anh tối nay. Những đường phản công đều phải qua chân nhạc trưởng Emil Forsberg, trong khi Ola Toivonen hay Marcus Berg trên hàng công chỉ làm tốt công việc gây sức ép cho đối phương nhưng dứt điểm lại quá có vấn đề.

Hệ trọng hơn cả, điểm tựa sức mạnh nơi hàng phòng ngự của Thụy Điển sẽ khuyết đi một mắt xích chủ chốt ở Samara khi hậu vệ phải Mikael Lustig bị treo giò. Đó chắc chắn sẽ là tử huyệt được người Anh tích cực khai thác.

Anh đã phá dớp đá penalty để lần đầu tiên sau 12 năm chiến thắng trận knock-out đầu tiên ở các giải đấu lớn cũng như đặt chân trở lại tứ kết một kỳ World Cup. Nhân dân xứ sương mù hẳn rất mong ngóng đội tuyển nước nhà tiếp tục sang trang lịch sử, như cải thiện thành tích đáng buồn ở các vòng tứ kết World Cup (thắng vỏn vẹn 2/8 trận) để tái xuất bán kết sau 28 năm kể từ Italia 90.

Quốc Đại

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Xem thêm
Phiên bản di động