Thường trực LĐLĐ Thành phố thăm, tặng quà các đơn vị làm việc xuyên Tết

(LĐTĐ) Sáng nay (17/1), đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn cán bộ LĐLĐ Thành phố đã đến thăm, chúc Tết tập thể cán bộ nhân viên và các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Cùng đi có lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế Hà Nội.
thuong truc ldld thanh pho tham tang qua cac don vi lam viec xuyen tet Triển khai chương trình công tác năm 2020 và tổ chức Tết sum vầy
thuong truc ldld thanh pho tham tang qua cac don vi lam viec xuyen tet Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác Đảng năm 2019
thuong truc ldld thanh pho tham tang qua cac don vi lam viec xuyen tet Khơi dậy phong trào thi đua yêu nước

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội là một trong những bệnh viện chuyên khoa hạng I của Thành phố với gần 600 cán bộ, công nhân viên. Năm 2019, Bệnh viện đã tiếp nhận trên 120 nghìn lượt bệnh nhân đến khám, số lượng bệnh nhân điều trị nội trú là trên 55 nghìn người.

thuong truc ldld thanh pho tham tang qua cac don vi lam viec xuyen tet
Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cùng đoàn công tác đến thăm và chúc Tết tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Không chỉ chú trọng chất lượng chuyên môn, tất cả vì người bệnh, lãnh đạo Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội còn quan tâm, tạo điều kiện, duy trì hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể, trong đó có hoạt động công đoàn, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công nhân viên.

TS.BS Bùi Vinh Quang – Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội chia sẻ, Bệnh viện đã chuẩn bị chu đáo cho công tác đón Tết Nguyên đán sắp tới, đã bố trí hơn 300 người thường trực tại tất cả các vị trí làm việc của Bệnh viện để đảm bảo công tác điều trị vẫn xuyên suốt.

thuong truc ldld thanh pho tham tang qua cac don vi lam viec xuyen tet
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.

Kíp trực cấp cứu nội viện luôn sẵn sàng 24/24 giờ với đầy đủ trang thiết bị, đảm bảo cấp cứu bệnh nhân bất cứ lúc nào. Trong 7 ngày Tết Nguyên đán, Bệnh viện còn có chính sách hỗ trợ miễn phí các suất ăn cho người bệnh điều trị không thể về nhà.

Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động Bệnh viện, chúc Bệnh viện ngày càng phát triển để phục vụ người dân.

Đồng chí mong rằng, trong năm mới, Ban giám đốc và Công đoàn Bệnh viện sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa tới đời sống của người lao động, tạo điều kiện để người lao động học tập, rèn luyện và cống hiến, vì sự phát triển của Bệnh viện nói riêng và Thành phố Hà Nội nói chung.

thuong truc ldld thanh pho tham tang qua cac don vi lam viec xuyen tet
Đồng chí Trịnh Tố Tâm – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi thăm và tặng quà, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đã trực tiếp trao 50 suất quà gồm bánh kẹo, mứt tết và 300.000đ tiền mặt cho 50 bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Chăm sóc giảm nhẹ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội và một suất quà trị giá 2 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Kim Thoa - nhân viên y tế bệnh viện, có hoàn cảnh khó khăn.

Trước thềm năm mới, những món quà nhỏ đã góp phần sưởi ấm thêm người bệnh xa nhà trong cơn gió lạnh mùa đông, giúp họ có thêm niềm tin chiến đấu với bệnh tật.

thuong truc ldld thanh pho tham tang qua cac don vi lam viec xuyen tet
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa tặng quà công nhân tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

Cũng trong sáng 17/1, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thi Phương Hoa đã đến thăm và chúc Tết Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn (Urenco 7).

Là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý, Urenco 7 đã có hơn 55 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, vận chuyển, xử lý chất thải, qua đó đáp ứng mọi yêu cầu về thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy, chôn lấp chất thải nhanh, hiệu quả và đảm bảo theo đúng quy chuẩn về quản lý môi trường hiện hành.

thuong truc ldld thanh pho tham tang qua cac don vi lam viec xuyen tet
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố trao quà cho công nhân Công ty

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa biểu dương, chúc mừng Urenco 7 đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong năm qua để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí tin tưởng rằng, bước sang năm mới 2020, cùng sự tiến bộ về mọi mặt, chi nhánh sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về kinh doanh, phấn đấu doanh thu hơn 100 tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2019 đúng như kế hoạch đã đề ra.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa đã trao hai suất quà, một cho tập thể Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội và một phần quà cho công nhân Nguyễn Thị Tính, thuộc Tổ Vệ sinh môi trường đường Võ Nguyên Giáp có hoàn cảnh khó khăn, nhưng luôn phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Minh Khuê - Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Xem thêm
Phiên bản di động