Thực hiện hiệu quả Quỹ "Vì người nghèo"

(LĐTĐ) Trong nhiều năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Hai Bà Trưng thực hiện hiệu quả. Qua đó, đã vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia đóng góp và tích cực hưởng ứng ủng hộ bằng nhiều hình thức thiết thực, giúp người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của quận. 
thuc hien hieu qua quy vi nguoi ngheo Thành phố Hà Nội ủng hộ 5 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo
thuc hien hieu qua quy vi nguoi ngheo Thành phố Hà Nội phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019
thuc hien hieu qua quy vi nguoi ngheo Tích cực vận động Quỹ “Vì người nghèo”, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo bền vững

Theo báo cáo của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận, trong nhiều năm, quận Hai Bà Trưng luôn đẩy mạnh tuyên truyền vận động quỹ, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu phấn đấu cụ thể tới 20 phường, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan đơn vị, trường học, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cán bộ công nhân viên chức mỗi người hưởng ứng đóng góp một ngày lương...

Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp của quận Hai Bà Trưng đã vận động được gần 10 tỷ đồng. Trong đó, cấp quận vận động được gần 2,8 tỷ đồng, cấp phường vận động được hơn 7 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Hai Bà Trưng đã quan tâm hỗ trợ tặng quà hơn 6.000 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 4,5 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa 74 nhà với số tiền 1,1 tỷ đồng; hỗ trợ phương tiện lao động, công cụ sản xuất, sổ tiết kiệm cho 241 hộ với số tiền gần 1,3 tỷ đồng; tặng học bổng gần 1.500 lượt học sinh con hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 1 tỷ đồng.

thuc hien hieu qua quy vi nguoi ngheo
Quận Hai Bà Trưng trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích thực hiện chuyên đề “Tham gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2021”.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận cũng tích cực tham gia chuyên đề, 96 hộ nghèo được các tổ chức chính trị xã hội và 10 hộ nghèo được các doanh nghiệp đăng ký giúp đỡ.

Bằng nhiều việc làm thiết thực, năm 2016, toàn quận có 337 hộ nghèo, 163 hộ cận nghèo nhưng đến đầu năm 2019, đã giảm còn 96 hộ nghèo, 84 hộ cận nghèo. Có thể nói với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị quận, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ giúp đỡ người nghèo phù hợp, đến nay, toàn quận hoàn thành xóa 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp của quận phấn đấu đến hết tháng 11/2019 sẽ thu được số tiền ủng hộ vượt chỉ tiêu 2,2 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 và đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề “Tham gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận Hai Bà Trưng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên giai đoạn 2016-2021”, ông Lê Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của quận Hai Bà Trưng trong vận động Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động đóng góp thiết thực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, các tổ chức thành viên.

Ông Trường cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Hai Bà Trưng thời gian tới tiếp tục có các hoạt chăm lo đảm bảo việc giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận trao tặng giấy khen tới 25 tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện chuyên đề “Tham gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên giai đoạn 2016-2021” với tổng kinh phí thưởng hơn 22 triệu đồng.

Tại chương trình, quận Hai Bà Trưng cũng trích Quỹ “Vì người nghèo” tặng 1 hộ xây, sửa nhà (trị giá 30 triệu đồng); hỗ trợ công cụ lao động cho 6 hộ (mỗi hộ 20 triệu đồng); tặng quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng (gồm 1 phích đựng nước nóng hoặc 1 đèn bàn học và tiền mặt). Tổng số tiền được trao tặng tại chương trình là 190 triệu đồng.

P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Xem thêm
Phiên bản di động