Thức đêm xem World Cup nên ăn món gì?

Những trận đấu đều diễn ra vào thời gian tối hoặc đêm muộn. Thế thì sao lại không tích trữ sẵn một núi đồ ăn để "cứu đói" ngay khi cần?
thuc dem xem world cup nen an mon gi Ăn gì để thức đêm xem World cup 2018 không bị mệt?

Bánh bao, dimsum

Có nhiều loại bánh bao và dimsum đóng gói sẵn với đa dạng loại cho bạn lựa chọn. Bạn chỉ cần chuẩn bị một chiếc nồi hấp, đặt bánh lên và tiếp tục xem bóng. Chẳng mấy chốc, sẽ có bánh thơm ngon nóng hổi để thưởng thức ngay.

Ngoài cạnh cách hấp, bạn cũng thể cho bánh vào lò vi sóng, để bánh đỡ bị khô, chỉ cần đặt thêm một bát nước nhỏ bên cạnh. Bạn cũng có thể pha sẵn nước chấm ăn kèm với dimsum rồi cất tủ lạnh để dùng dần. Với mức giá dao động từ 20k - 70k/túi, các loại bánh bao, dimsum đóng gói được bán rất phổ biến ở siêu thị và các shop online.

thuc dem xem world cup nen an mon gi
Bánh bao nóng hổi là món ngon "cứu đói" khi xem World Cup. Ảnh: Internet

Các loại mì

Hiện nay, có cả mì trộn và mì nước với nhiều hương vị hấp dẫn khác nhau cho bạn lựa chọn. Nếu thích ăn trộn, bạn có thể tìm một vài loại như mì tương đen Samyang, mì trộn trứng muối, mì trộn chua cay, spaghett,... Một số loại mì nước cũng được nhiều người ưa chuộng như mì cay Hàn Quốc, mì kim chi… cũng không nên bỏ qua.

Chỉ cần từ 3 - 5 phút , bạn đã có ngay bát mì cứu đói. Mì cũng dễ dàng tìm thấy ở nhiều cửa hàng tạp hóa hay siêu thị với nhiều loại, có loại chỉ 5k - 10k, có loại lên tới giá 60k - 70k với các chất lượng và hương vị hấp dẫn hơn.

Miến xào, mì trộn, bún bò Huế đông lạnh

Đây là sự lựa chọn rất hợp lý và giá lại không quá đắt với các món như miến xào cua, mì trộn xá xíu, bún bò Huế và mì spaghetti do Việt Nam sản xuất. Rất nhiều review tỏ ra bất ngờ khi ăn đồ đông lạnh kiểu này bởi không ngờ vị của nó lại được đến thế. Số lượng rau và thịt ở các hộp khá nhiều.

Mùi vị vừa đủ thơm, vừa đủ ăn được. Dù chưa đến tầm khen nức nở hoặc quá xuất sắc nhưng đủ để khiến ai cũng phải gật gù. Bạn chỉ cần mua về, tích trữ trong ngăn đá, đến khi ăn thì đem vi sóng khoảng 5 phút là xong. Giá cho 1 hộp này là khoảng 22k.

thuc dem xem world cup nen an mon gi
Chỉ mất 5 phút cho một tô bún bò Huế. Ảnh: Internet

Bắp rang bơ tự nổ tại nhà

Chắc hẳn các tín đồ thích ăn vặt sẽ rất bị hấp dẫn bởi món ăn này. Ngồi xem bóng mà có cốc bỏng gặm nhấm cứ như là đang ở rạp chiếu phim. Ăn bỏng ngô vừa được nhiều, vừa vui miệng mà cũng không lo đói đâu nhé. Cách thực hiện món ăn này cũng đơn giản, bạn chỉ cần đặt gói giấy chứa hạt ngô vào trong lò vi sóng, đợi từ 3 – 5 phút đến khi bỏng nổ hết là có thể thưởng thức ngay.

Nếu muốn ăn ngọt và ngậy hơn, bạn có thể dùng thêm bơ và đường, vừa nhanh mà bỏng lại thơm ngon và giòn hơn bao giờ hết. Bạn có thể tìm thấy loại ngô này ở các siêu thị hoặc cửa hàng bán đồ làm bánh xung quanh nơi mình sống. Giá bắp rang bơ có thể dao động từ 20k - 50k/kg tùy từng loại.

Tokbokki ăn liền

Đây chính là món ăn sinh ra cho "team mê đồ Hàn" nhưng lại lười nấu với loại bánh gạo được đóng gói trong túi hoặc hộp có kèm đầy đủ gia vị và nước sốt. Bạn chỉ cần cho gia vị vào bánh gạo, trộn đều rồi bỏ vào lò vi sóng khoảng 2 – 3 phút là có thể thưởng thức. bạn có thể đổ nước sôi vào và khuấy đều đến khi hỗn hợp sệt nếu thích vị sốt nhạt và bớt ngậy hơn.

Tuỳ loại gói hay loại hộp, giá tokbokki ăn liền rơi vào khoảng 25k - 65k với các loại tokbokki siêu cay, sốt phô mai và cay ngọt hấp dẫn cho bạn lựa chọn. Vì vậy, món ăn này sẽ chiều lòng được cả những tín đồ hảo ngọt lẫn những ai thích ăn cay.

thuc dem xem world cup nen an mon gi
Tobokki có loại dành cho những người không ăn cay. Ảnh: Internet

Pizza đông lạnh

Thêm một món ngon lành có thể tích trữ đầy đủ để ăn dần và lại còn ngon. Pizza đông lạnh cũng có nhiều loại chẳng thua kém gì đồ ăn sẵn ngoài hàng. Từ gà, bò, phô mai, xúc xích cho đến hải sản đều đầy đủ cả.

Cách chế biến cũng vẫn đảm bảo tiêu chí nhanh chóng và tiện lợi nhất. Bạn chỉ cần chọn loại pizza yêu thích, đặt chúng vào lò nướng khoảng 5 – 7 phút là xong. Món ăn này cũng rất phù hợp cho những buổi tụ tập xem bóng đông người. Mức giá cũng chỉ khoảng 25k - 40k/chiếc pizza cỡ nhỏ.

Theo Diệu Thảo/ plo.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.

Tin khác

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

(LĐTĐ) “Với sức khỏe răng miệng, vấn đề về thẩm mỹ được “xếp hạng” sau. Bởi vì, khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp…”, đó là chia sẻ của GS.TS Trịnh Đình Hải - Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

(LĐTĐ) Việt Nam đã có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, song do các văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ khiến thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng) vẫn được lưu hành và bày bán công khai. Đáng nói, loại thuốc lá thế hệ mới lại đang “hút hồn” giới trẻ, trong khi mức độ “nguy hiểm” ra sao chỉ mới dừng lại cấp độ cảnh báo chứ chưa có số liệu cụ thể về độ độc hại.
Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

(LĐTĐ) Phát hiện có sự tấn công vào trang web là do ghi nhận bất thường khi lượt truy cập cao hơn rất nhiều so với bình thường - khoảng 5 triệu lượt.
Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024”. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đầu năm 2024 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là một số bệnh lây truyền từ động vật sang người như dại, cúm A(H5N1).
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được ban hành trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và được sự thống nhất của Bộ Y tế.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.
Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

(LĐTĐ) Hiện tình hình dịch tễ bệnh lao tại Việt Nam tốc độ giảm chậm trong khi kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống còn thấp, bởi vậy, căn bệnh nguy hiểm này luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, thì việc sàng lọc lao chủ động ở những nhóm nguy cơ cao và kiểm soát lao gắn với y tế cơ sở đang được kỳ vọng trở thành đột phá trong việc điều trị và quản lý bệnh lao trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động