Thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực tài chính với CHLB Đức

(LĐTĐ) Trong các ngày từ 11 đến 18/7, đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hoà Liên bang Đức, Liên bang Thuỵ Sĩ, thăm và làm việc với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Du học nghề tại Đức: Thêm một con đường mới cho tương lai Quan hệ Việt Nam-CHLB Đức ngày càng phát triển

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã có các buổi hội đàm với Quốc vụ khanh Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển và Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu Cộng hoà Liên bang (CHLB) Đức.

Tại cuộc làm việc, 2 bên đã trao đổi kinh nghiệm về quản lý tài chính công hướng tới tăng trưởng xanh; thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực tài chính giữa Bộ Tài chính với các cơ quan của CHLB Đức và Liên bang Thụy Sỹ về tài chính xanh hướng tới tăng trưởng xanh, ổn định và phát triển thị trường tài chính và thị trường chứng khoán, đẩy nhanh việc nâng hạng và đạt được chuẩn nâng hạng thị trường theo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đã được Chính phủ phê duyệt, huy động vốn ODA của Chính phủ Thuỵ Sĩ hỗ trợ đổi mới quản lý tài chính công tại Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thuế và hải quan với hai nước Đức và Thuỵ Sĩ.

Trao đổi với bà Luise Hölscher - Quốc vụ khanh Bộ Tài chính CHLB Đức, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực thuế và hải quan thông qua việc thúc đẩy ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Bên cạnh đó, tiếp tục đàm phán ký kết Thoả thuận hợp tác hải quan cũng như tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hải quan và hợp tác trao đổi thông tin phục vụ công tác điều tra chống buôn lậu, vi phạm pháp luật hải quan và gian lận thương mại.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực tài chính với CHLB Đức
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm việc với Ngân hàng Tái thiết Đức và Viện Tái thiết tín dụng.

Tại các buổi hội đàm, đánh giá cao những thành tựu kinh tế đạt được của Việt Nam trong giai đoạn khó khăn chung của toàn cầu trong đại dịch Covid-19, lãnh đạo các Bộ Tài chính, Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển, Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu CHLB Đức bày tỏ vui mừng khi CHLB Đức đã đồng hành cùng Việt Nam trong ứng phó hiệu quả với đại dịch và tiếp tục thúc đẩy hợp tác tăng trưởng kinh tế xanh với Việt Nam.

CHLB Đức đánh giá cao những nỗ lực tích cực của Việt Nam trong việc xây dựng các chính sách và kế hoạch phát triển các nguồn năng lượng sạch, coi trọng nhiệm vụ chống biến đổi khí hậu toàn cầu, xây dựng hệ thống mạng lưới điện thay thế nhiên liệu hoá thạch và hướng đến sản xuất năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng đã có buổi làm việc với Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW). Tại buổi làm việc với ông Thorsten Schafer Gumbel - Phó Tổng giám đốc GIZ, 2 bên đã đánh giá lại kết quả hợp tác hai bên thời gian qua, đồng thời đề xuất triển khai các hoạt động hợp tác thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trân trọng và cảm ơn GIZ vì sự hỗ trợ và hợp tác hiệu quả, thiết thực với Bộ Tài chính Việt Nam trong những năm qua. Bộ trưởng đánh giá sự hợp tác chặt chẽ và quan hệ phối hợp chủ động giữa GIZ và Bộ Tài chính Việt Nam, các dự án này đã góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế của Việt Nam, tạo ra những giá trị chung cho xã hội và người dân.

Với mục tiêu thúc đẩy nhanh việc triển khai các dự án hợp tác giữa hai bên trong những năm tiếp theo, Bộ trưởng cũng cho biết Bộ Tài chính Việt Nam sẵn sàng phối hợp với GIZ để tạo thuận lợi cho việc triển khai các dự án trong năm 2023.

Về phía GIZ, ông Thorsten Schafer Gumbel bày tỏ cảm ơn đối với những đánh giá tích cực của Bộ trưởng, cũng như sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam, Bộ Tài chính Việt Nam đối với các chương trình hợp tác của GIZ tại Việt Nam và Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng đã có buổi làm việc với ông Joachim Schumacher - Giám đốc khu vực Đông Á và Đông Nam Á của KfW. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc bày tỏ cảm ơn và trân trọng những hỗ trợ của Chính phủ Đức nói chung, KfW nói riêng đối với Bộ Tài chính Việt Nam trong những năm qua thông qua nhiều dự án hợp tác vay vốn ODA và mong muốn tiếp tục thực hiện các chương trình hợp tác giữa KfW và Bộ Tài chính Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Joachim Schumacher Giám đốc khu vực Đông Á và Đông Nam Á của (KfW) khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Đức; đồng thời những thành công của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch Covid-19 và các cam kết mạnh mẽ trong COP26 nhằm giảm phát thải ròng về 0% đến 2050 mở ra nhiều cơ hội và tiềm năng hợp tác của CHLB Đức tại Việt Nam, trên cơ sở các mục tiêu chung của hai nước về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.

Bảo Thoa

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

(LĐTĐ) Vay tiêu dùng là hình thức được nhiều người lựa chọn khi cần vốn nhưng vay tiêu dùng thế nào để tránh nợ xấu là vấn đề không phải ai cũng biết.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.
Chứng khoán lập đỉnh mới

Chứng khoán lập đỉnh mới

(LĐTĐ) Hôm nay (28/3), VN-Index lập mốc cao mới ở vùng 1.290 điểm, TCB hỗ trợ đắc lực cho đà tăng của chỉ số chính sau thông báo chia cổ tức “khủng”. Thanh khoản tiếp tục gia tăng dù thị trường vẫn chưa ghi nhận sự trở lại của các nhà đầu tư tại VNDirect.
Đồng Nai: Xuất siêu trong quý I/2024 đạt hơn 1,6 tỷ USD

Đồng Nai: Xuất siêu trong quý I/2024 đạt hơn 1,6 tỷ USD

(LĐTĐ) Hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Đồng Nai đạt nhiều khởi sắc khi xuất siêu hơn 1,6 tỷ USD trong quý 1/2024.
Chấm dứt “cơn khát” vốn!

Chấm dứt “cơn khát” vốn!

(LĐTĐ) Từ giữa tháng 3/2024, lãi suất tiết kiệm đã được gần 20 ngân hàng thương mại (NHTM) trên thị trường tiếp tục điều chỉnh giảm. Theo đó, các NHTM giảm lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn, trong đó cao nhất có ngân hàng giảm đến 1,1%.
Cảnh báo hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến bị tấn công

Cảnh báo hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến bị tấn công

(LĐTĐ) Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã gửi công văn hỏa tốc tới các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nhằm cảnh báo lỗ hổng bảo mật liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin.
Từ 1/7:  Lỡ chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng lừa đảo vẫn có thể lấy lại

Từ 1/7: Lỡ chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng lừa đảo vẫn có thể lấy lại

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, khách hàng cá nhân khi chuyển tiền trực tuyến hoặc nạp/rút tiền ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt, vân tay.
Cần sớm tính lại mức chịu thuế thu nhập cá nhân

Cần sớm tính lại mức chịu thuế thu nhập cá nhân

(LĐTĐ) Ngày 18/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trả lời chất vấn về nhóm nội dung thuộc lĩnh vực tài chính tại khuôn khổ phiên họp thứ 31 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, nhiều đại biểu đề cập đến sự bất cập về thuế thu nhập cá nhân.
Vì sao chưa cấp phép cho doanh nghiệp kinh doanh đặt cược?

Vì sao chưa cấp phép cho doanh nghiệp kinh doanh đặt cược?

(LĐTĐ) Cấp phép kinh doanh đặt cược công khai để ngăn chặn cá cược chui, đồng thời quản lý, giám sát chặt hoạt động cá cược, hạn chế tiêu cực phát sinh từ cá cược chui. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có dự án nào được cấp phép kinh doanh công khai hoạt động cá cược.
Xem thêm
Phiên bản di động