Thủ tướng kết thúc chuyến thăm Đức và dự Hội nghị Thượng đỉnh G20

Chiều 8/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thành phố Hamburg, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức (CHLB Đức) và dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 theo lời mời của Thủ tướng Angela Merkel.
thu tuong ket thuc chuyen tham duc va du hoi nghi thuong dinh g20 Thủ tướng giải thể Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
thu tuong ket thuc chuyen tham duc va du hoi nghi thuong dinh g20 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm Đức, Hà Lan và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20

Với 40 hoạt động trong chương trình làm việc khẩn trương, từ ngày 5 - 8/7, chuyến công tác tại Đức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đạt nhiều kết quả tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác song phương giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời thể hiện sự đóng góp tích cực, chủ động của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế thông qua Hội nghị Thượng đỉnh G20.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Angela Merkel, hội kiến Tổng thống Frank-Walter Steinmeier, gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) có các cuộc gặp Bộ trưởng Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng và lãnh đạo nhiều bang của Đức (Thủ đô Berlin, thành phố Hamburg, bang Hessen, bang Rheinland-Pfalz); dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt – Đức, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Đức; thăm hỏi, nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt và bà con kiều bào.

thu tuong ket thuc chuyen tham duc va du hoi nghi thuong dinh g20
Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt – Đức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Chính phủ Việt Nam đã chứng kiến lễ ký kết, trao 36 văn bản hợp tác giữa các cơ quan và doanh nghiệp hai nước với tổng giá trị gần 4 tỷ USD. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, làm việc, hai bên đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó lâu đời giữa hai nước, nhất trí tiếp tục duy trì và phát huy cách làm mới hiệu quả hơn đối với các cơ chế hợp tác hiện có, nhất là việc tăng cường tin cậy chính trị đưa quan hệ hai nước vào chiều sâu. Hai bên cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác và cần phối hợp thúc đẩy, tạo cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp xúc kết nối với nhau nhiều hơn, nhất là qua các diễn đàn doanh nghiệp nhân dịp các chuyến thăm cấp cao hoặc tại các diễn đàn kinh tế toàn cầu.

Hai bên vui mừng trước sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, lao động và khoa học – công nghệ; nhất trí tiếp tục nỗ lực đưa trường Đại học Việt – Đức, dự án “hải đăng” trong hợp tác giáo dục sớm thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu kết hợp công nghệ, khoa học tiên tiến của Đức với lực lượng cán bộ trẻ có năng lực của Việt Nam, phấn đấu trở thành trường Đại học đẳng cấp và khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Hai bên nhất trí tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ thúc đẩy các dự án giảng dạy tiếng Đức và tiếng Việt ở bậc phổ thông tại Việt Nam và Đức; xem xét mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động Việt Nam sang làm việc tại Đức, trước mắt là mở rộng chương trình đào tạo và sử dụng điều dưỡng viên Việt Nam và triển khai Ý định thư giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế bang Mecklenburg-Vorpommern về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực y tế được ký nhân chuyến thăm.

thu tuong ket thuc chuyen tham duc va du hoi nghi thuong dinh g20
Dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị G20 thành lập Diễn đàn toàn cầu về khởi nghiệp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Hai bên nhất trí sẽ hỗ trợ nhau trong lĩnh vực tư pháp hình sự và xem xét khả năng đàm phán Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cơ bản cho hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí cần phải giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Với tư cách là nước đầu tàu trong EU, có kinh nghiệm xử lý các tranh chấp trên biển, Đức khẳng định ủng hộ tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, ủng hộ lập trường chính nghĩa của Việt Nam và ASEAN giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên tinh thần thượng tôn luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) và thể hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm tiến tới COC.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt thân mật với đông đảo đại diện bà con Việt kiều (khoảng 600 Việt kiều từ các miền vùng của Đức). Thủ tướng nêu rõ phía Đức đánh giá cao cộng đồng đông đảo người Việt tại Đức khoảng 176 nghìn người và khoảng 100 nghìn người Việt từng học tập, làm việc tại Đức, có khả năng nói tiếng Đức đang sống ở Việt Nam, coi đây là một tiềm năng rất lớn cho sự hợp tác giữa hai nước. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, văn hóa Đức đã thâm nhập vào xã hội Việt Nam gần gũi, thân thuộc, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp, đối thoại với một số doanh nghiệp hàng đầu của Đức đang mong muốn hợp tác đầu tư tại Việt Nam; dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt – Đức có quy mô gần 700 doanh nhân, nhà đầu tư, lớn nhất từ trước đến nay. Tại các sự kiện này, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Đức làm ăn kinh doanh ở Việt Nam. Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp Đức đầu tư mạnh mẽ hơn vào Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực cơ khí, chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, điện, điện tử … và những lĩnh vực công nghệ cao khác mà Đức có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Thủ tướng tin tưởng sẽ có một làn sóng đầu tư mới của Đức vào Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt – Đức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Chính phủ Việt Nam đã chứng kiến lễ ký kết, trao 36 văn bản hợp tác giữa các cơ quan và doanh nghiệp hai nước với tổng giá trị gần 4 tỷ USD.

Tại Hội nghị G20 diễn ra vào ngày 7-8/7/2017 ở Hamburg (CHLB Đức), Việt Nam với tư cách là nước chủ nhà Hội nghị APEC 2017 đã cùng với Đức, các quốc gia G20 khác và các nước thành viên APEC tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào những vấn đề lớn toàn cầu.

thu tuong ket thuc chuyen tham duc va du hoi nghi thuong dinh g20
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo dự Hội nghị G20. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm nay diễn ra trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới có những biến chuyển sâu sắc. Với chủ đề “Định hình một thế giới kết nối”, Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề lớn của kinh tế toàn cầu như tăng trưởng, thương mại, đầu tư, tài chính quốc tế, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, năng lượng, hỗ trợ châu Phi, di cư, y tế, việc làm, số hóa và phụ nữ...

Với tư cách là diễn giả chính tại Phiên thảo luận về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và năng lượng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của tăng cường hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đồng thời cũng chịu tác động tiêu cực của việc khai thác và sử dụng không bền vững nguồn tài nguyên nước sông Mekong.

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh G20 đã nhất trí cam kết nỗ lực bảo đảm việc quản lý, sử dụng hiệu quả và trách nhiệm tài nguyên nước cũng như hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu; đề nghị G20 và cộng đồng quốc tế nâng cao trách nhiệm, ý thức tự cường, nghiêm túc thực hiện các cam kết quốc tế và phối hợp hành động hiệu quả, tăng cường hỗ trợ tài chính và công nghệ cho các nước đang phát triển trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm.

Nằm trong số ít lãnh đạo được mời phát biểu lần thứ hai tại G20, tại phiên thảo luận về vai trò phụ nữ, xu thế số hóa nền kinh tế, Thủ tướng đã nhấn mạnh những thành tựu bình đẳng giới của Việt Nam, đề cao vai trò, đóng góp quan trọng của phụ nữ. Việt Nam đang từng bước phát triển nền kinh tế số, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ngân hàng, thuế, hải quan, quản lý hành chính nhà nước… Việt Nam mong nhận được sự hợp tác của các thành viên G20.

Với vai trò Chủ nhà APEC 2017, Việt Nam thúc đẩy sự kết nối với G20 về các chủ đề ưu tiên trong Nghị sự APEC 2017 là phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả năng lượng; phối hợp với các thành viên APEC thúc đẩy trao đổi sâu rộng và có các cơ chế, khuôn khổ hợp tác về phát triển bền vững, bao trùm, cả về kinh tế, xã hội và tài chính.

Bên lề Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp làm việc song phương, gặp gỡ lãnh đạo các nước G20, Thủ tướng Australia, Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Ấn Độ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Hội đồng châu Âu, tập trung trao đổi các định hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác giữa Việt Nam và các thành viên G20.

Trong thời gian giữa các phiên họp, Thủ tướng đã có các cuộc gặp trao đổi thân mật với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Pháp Emmanuel Macro, Tổng thống các nước Nam Phi, Guinea, Senegal... nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương.

Chuyến thăm chính thức làm việc tại CHLB Đức và tham dự Hội nghị G20 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết thúc tốt đẹp, tiếp thêm xung lực cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - CHLB Đức, đồng thời thể hiện vị thế quốc gia, nâng cao hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, phát triển năng động, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế./.

L.Khánh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chung tay kết đoàn, bồi đắp truyền thống: Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trong cộng đồng

Chung tay kết đoàn, bồi đắp truyền thống: Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trong cộng đồng

Chiều 14/11, Hội Cựu chiến binh phường Yên Nghĩa phối hợp Hội Phụ nữ và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tổ chức toạ đàm “Nói chuyện truyền thống - Chung tay kết đoàn”, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025); kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12); Ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (6/12), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)…
Xã Đại Thanh: Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Xã Đại Thanh: Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 14/11, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Đại Thanh trang trọng tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025). Đây là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa ý Đảng và lòng dân.
Phát huy tinh thần đại đoàn kết, góp phần xây dựng phường Hồng Hà phát triển toàn diện

Phát huy tinh thần đại đoàn kết, góp phần xây dựng phường Hồng Hà phát triển toàn diện

Chiều 14/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hồng Hà tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội lắng nghe ý kiến của cử tri 3 phường Cầu Giấy - Yên Hòa - Nghĩa Đô

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội lắng nghe ý kiến của cử tri 3 phường Cầu Giấy - Yên Hòa - Nghĩa Đô

Chiều 14/11, trước kỳ họp cuối năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố đã tiếp xúc cử tri 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô để thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả giải quyết kiến nghị thời gian qua và lắng nghe nhiều đề xuất liên quan trực tiếp đến hạ tầng, y tế, đời sống dân sinh trên địa bàn.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tuyên giáo, dân vận Thủ đô

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tuyên giáo, dân vận Thủ đô

Ngày 14/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo, dân vận trên địa bàn Thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội, kết nối trực tuyến với điểm cầu tại 126 xã, phường. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu thể hiện tinh thần chuyển đổi số của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tuyên giáo, dân vận Thủ đô.
Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại

Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII diễn ra trong hai ngày 17-18/11/2025 là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi hội tụ trí tuệ, tâm huyết và nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân Thủ đô.
Đại biểu Quốc hội kiến nghị tăng mức chi trả bảo hiểm tiền gửi

Đại biểu Quốc hội kiến nghị tăng mức chi trả bảo hiểm tiền gửi

Đại biểu Hoàng Thị Đôi (Đoàn ĐBQH Sơn La) đề cập đến hạn mức trả tiền bảo hiểm hiện nay là 125 triệu đồng. Theo bà, đây là mức khá thấp so với thực tiễn hoạt động của ngân hàng, không còn phù hợp với quy mô tiền gửi và thu nhập của người dân.

Tin khác

Đại biểu Quốc hội kiến nghị tăng mức chi trả bảo hiểm tiền gửi

Đại biểu Quốc hội kiến nghị tăng mức chi trả bảo hiểm tiền gửi

Đại biểu Hoàng Thị Đôi (Đoàn ĐBQH Sơn La) đề cập đến hạn mức trả tiền bảo hiểm hiện nay là 125 triệu đồng. Theo bà, đây là mức khá thấp so với thực tiễn hoạt động của ngân hàng, không còn phù hợp với quy mô tiền gửi và thu nhập của người dân.
Quốc hội thông qua phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026

Quốc hội thông qua phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026

Với 420/420 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, ngày 14/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026.
Tăng cường “hậu kiểm” để kịp thời xử lý sai phạm về xây dựng

Tăng cường “hậu kiểm” để kịp thời xử lý sai phạm về xây dựng

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 14/11, góp ý vào dự án Luật Xây dựng (sửa đổi), các đại biểu cho rằng, cơ quan soạn thảo dự án Luật cần bổ sung các cơ chế tăng cường “hậu kiểm” để phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm về xây dựng.
Khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường

Khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường

Thảo luận về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi), tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 14/11, các đại biểu đặc biệt quan tâm đến chính sách khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường; cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng.
Chính phủ trình Quốc hội chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Chính phủ trình Quốc hội chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được đầu tư với quy mô cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO); đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm giai đoạn đến năm 2030.
Cần bảo đảm người dùng được quyền lựa chọn dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử

Cần bảo đảm người dùng được quyền lựa chọn dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử

Góp ý vào dự án Luật Thương mại điện tử, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 13/11, các đại biểu Quốc hội cho rằng, cần có giải pháp bảo đảm người dùng được quyền lựa chọn dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử cũng như có các chính sách khuyến khích, ưu tiên và bảo vệ sàn thương mại điện tử Việt Nam, coi đây là hạ tầng kinh tế số quan trọng của quốc gia tương tự như viễn thông hay ngân hàng.
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển nhà ở xã hội

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển nhà ở xã hội

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú vừa chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định độc lập dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật và chỉ tiêu pháp lệnh đột phá phát triển nhà ở xã hội.
Đại biểu đề xuất viên chức thôi việc do sắp xếp, sáp nhập được trợ cấp tối thiểu 12 tháng lương

Đại biểu đề xuất viên chức thôi việc do sắp xếp, sáp nhập được trợ cấp tối thiểu 12 tháng lương

Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân đề nghị viên chức thôi việc do sắp xếp tổ chức, sáp nhập đơn vị hành chính được hưởng trợ cấp một lần tối thiểu bằng 12 tháng lương, đồng thời ưu tiên giới thiệu công việc trong hệ thống công lập hoặc khu vực chuyển tiếp.
Làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong hoạt động livestream bán hàng

Làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong hoạt động livestream bán hàng

Thảo luận về dự án Luật Thương mại điện tử, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 13/11, đại biểu Quốc hội cho rằng cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng chủ thể trong hoạt động livestream bán hàng; đồng thời bổ sung cơ chế kiểm soát trước khi phát trực tiếp các phiên livestream quảng cáo sản phẩm ảnh hưởng tới sức khỏe.
Từ năm 2026, giao Chính phủ chủ động sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương

Từ năm 2026, giao Chính phủ chủ động sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương

Chiều 13/11, với 419/420 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 88,4%, Quốc hội khoá XV đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động