Thử một ngày rong chơi ở Lâm Đồng

Nói đến Lâm Đồng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến TP. Đà Lạt - một thành phố lý tưởng với khí hậu mát mẻ trong lành, nhiều công trình cổ độc đáo, hoa ngập tràn phố xá... Thế nhưng, đâu chỉ riêng Đà Lạt, ở vùng đất cao nguyên này còn nhiều điểm thú vị khác.
thu mot ngay rong choi o lam dong Tận thấy phong lá đỏ lãng mạn ở Đà Lạt
thu mot ngay rong choi o lam dong Thỏa sức check-in tại Đồi cỏ hồng Đà Lạt
thu mot ngay rong choi o lam dong Hà Nội hợp tác du lịch với Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai
thu mot ngay rong choi o lam dong
Trại Mát bồng bềnh trong mây. Ảnh: T.H.Đ

Nếu bạn thuộc gu thích bụi bặm, thích sự giản dị hoặc quá nhàm chán với những khu nghỉ dưỡng sang trọng, hãy thử rong ruổi một vài ngày, hòa mình vào cuộc sống, phong cảnh nơi này để thấy rằng Lâm Đồng - còn nhiều nơi đáng đến và đáng nhớ.

Sáng săn mây, chiều ngắm hoàng hôn

Nếu du khách là tín đồ, từng say đắm một vẻ đẹp huyền ảo mộng mị của những đám mây trắng tinh khiết thì ở xứ cao nguyên Lâm Đồng, bạn hoàn toàn có thể ngắm nhìn, lưu giữ lại chúng ở Trại Mát vùng ngoại ô TP. Đà Lạt - nơi thanh bình với những thung lũng, vườn rau củ tươi nổi tiếng. Trại Mát (thuộc phường 11, TP. Đà Lạt) nằm cách trung tâm thành phố khoảng 8km đi theo hướng đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương với những con dốc thoai thoải và rừng thông rì rào. Du khách có thể chọn xe gắn máy, xe bus hoặc tàu hỏa. Trại Mát được xem là điểm cao của tỉnh Lâm Đồng và cũng là nơi có mây nhiều nhất, một nơi lý tưởng để du khách “săn mây”.

Thời điểm lý tưởng nhất để săn mây là 5 giờ sáng. Chọn một điểm cao để đứng, du khách có thể chiêm ngưỡng được những khối mây chờn vờn, lơ lửng với làn sương mù vẫn còn nặng hạt. Mây phủ kín những ngôi nhà còn đang im lìm trong giấc ngủ, mây len lỏi giữa một rừng thông bạt ngàn, mây lưng chừng một ruộng rau xanh mướt. Mây cuồn cuộn rồi lãng đãng và bắt đầu tan dần trong nắng sớm. Nếu đến Trại Mát vào những ngày mùa xuân, du khách có thể “rụng tim” khi thấy những nhành hoa mai anh đào điểm tô những chấm hồng giữa màn sương trắng buổi sớm, giữa lưng chừng dốc.

Và để tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc đẹp trong ngày, du khách có thể đắm chìm trong cảm giác bình yên chiều hoàng hôn ở Lâm Đồng. Hoàng hôn chiếu những tia nắng vàng yếu ớt và chênh chếch lên mặt Hồ Xuân Hương trông như một chiếc gương khổng lồ. Du khách có thể ngắm hoàng hôn với những tia nắng nhẹ xuyên qua rừng thông nếu đang đứng ở một triền dốc đường dẫn vào Trại Mát, ở một nơi nào trên đèo Prenn hay con đường dẫn vào huyện Lạc Dương. Du khách cũng có thể lang thang, đi bộ trên một triền dốc nào đó ở thị trấn Lạc Dương và ngắm nhìn những chùm hoa mimosa màu vàng như phát sáng dưới ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn… Hoặc đơn giản chỉ là ngồi ở ban công, sân thượng hay một quán càphê trên cao nào đó để ngắm thời khắc khoan khoái trong ngày. Hoàng hôn ở xứ cao nguyên Lâm Đồng luôn là thời điểm lý tưởng để giữ cho mình những bức ảnh chụp theo phong cách panorama tuyệt đẹp.

thu mot ngay rong choi o lam dong
Cảnh thanh bình ở thôn R'lơm, xã Tu tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: M.P

Thử “lạc” vào một buôn làng

Lâm Đồng từ xưa đến nay luôn là nơi có đông đảo anh em dân tộc sinh sống một cách chan hòa. Mỗi dân tộc đều nắm giữ một kho tàng văn hóa với những nét thú vị riêng. Nếu là người yêu thích tìm hiểu văn hóa, du khách có thể cố tình “lạc” vào một buôn làng nào đó và thử sống một ngày trọn vẹn cùng người dân ở đó.

Ở Đơn Dương - nơi không xa Đà Lạt lắm, khoảng 40-50km, du khách có thể tìm hiểu văn hóa người dân tộc Churu và K’Ho nếu “lạc” vào một buôn làng ở xã Tru Tra hoặc Ka Đơn, Quảng Lập… Ở đó có những ngôi nhà dài, nhà sàn với 3-4 thế hệ chung sống. Nhiều gia đình còn lưu giữ những nhạc cụ truyền thống như: chiêng, kèn bầu… Những cụ già sẽ vẫn còn mặc những bộ quần áo truyền thống, đeo những chiếc vòng nhiều màu sắc và luôn là người lưu giữ những câu hát, câu ca dao tục ngữ và những câu đố cổ.

Ở các buôn làng này, du khách có thể hỏi người dân được thưởng thức những món đặc sản của người đồng bào như da trâu nấu cà đắng, cháo chua, rượu cần hoặc một bữa cơm đơn sơ với canh lá bép và cá suối nướng… Du khách cũng có thể tìm hiểu những nghề truyền thống của đồng bào dân tộc như: nghề đúc nhẫn bạc trống - mái truyền thống của dân tộc Churu và nghề làm rượu cần xã Tu Tra, huyện Đơn Dương; nghề đan chiếu cói của những phụ nữ người K’Ho ở xã Tà Nung, TP.Đà Lạt; nghề đan gùi rải rác ở các buôn làng ở huyện Đơn Dương; nghề trồng dâu nuôi tằm của người dân ở TP. Bảo Lộc và Bảo Lâm…

Người đồng bào đa phần nói được tiếng kinh, và với sự nhiệt tình, chất phác của mình, họ có thể giải đáp những câu hỏi về món ăn, công việc và đời sống ở đây. Du khách cũng có thể tìm gặp cha xứ hoặc già làng - những người nắm rõ nhất và sâu sát nhất phong tục và đời sống của người dân. Riêng ở Đơn Dương, nếu muốn hiểu rõ văn hóa của đồng bào Churu, du khách có thể tìm đến nhà thờ Ka Đơn - nơi có nhà thờ kiến trúc đậm chất Churu và một bảo tàng do cha xứ Giuse Nguyễn Đức Ngọc tự sưu tầm trong suốt hơn 20 năm trời. Nhà thờ và bảo tàng luôn mở để tạo cơ hội cho bất kì ai muốn tìm hiểu văn hóa dân tộc Churu.

Hiếm ai sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng dám tự tin khẳng định mình đã đi, đã hiểu hết vùng đất này. Bởi từng ngõ ngách ở nơi này đều có những điều hay ho để khám phá. Có người nói, nội việc nhớ một số loài hoa, loài rau, cây trái ở đây thôi cũng phải mất vài ngày rong chơi.

Theo Minh Phạm/laodong.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.

Tin khác

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để cha mẹ có thể thực hành hỗ trợ cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại gia đình, ngày 28/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ em Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ”.
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

(LĐTĐ) Mô hình “Cùng MAGGI nấu nên cơ nghiệp”, đã cung cấp kiến thức kinh doanh, kỹ năng nấu nướng, hỗ trợ vốn cho nhiều chị em khởi nghiệp, mở mới hoặc nâng cấp quán ăn, từ đó phát triển bản thân, xây dựng mô hình dịch vụ gia đình, góp phần phát triển kinh tế gia đình và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng

Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng

(LĐTĐ) Quỹ Coca-Cola Foundation - Tổ chức từ thiện toàn cầu thuộc Công ty Coca-Cola vừa phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Sức khỏe Gia đình và Phát triển Cộng đồng - CFC Việt Nam tổ chức bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước uống tại vòi cho các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái

Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái

(LĐTĐ) Sáng ngày 27/3, Tạp chí Gia đình Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết về “Cha và con gái” lần thứ 2, năm 2024.
Tháng Ba nói gì với em

Tháng Ba nói gì với em

(LĐTĐ) Tháng ba, với những cơn gió ấm áp thổi qua, đã gửi đến em lời yêu thương nhẹ nhàng. Trong ánh mắt anh tràn đầy trìu mến, em tìm thấy câu trả lời cho những băn khoăn của mình. Đôi mắt ấy, như đang kể em nghe về một mùa xuân đang sắp qua, về một thế giới đầy sắc màu và niềm vui mới mẻ.
Cây Gòn - người bạn tuổi thơ

Cây Gòn - người bạn tuổi thơ

(LĐTĐ) Men theo con đường cỏ, băng qua những ô ruộng xinh xinh là đường mòn dẫn về xóm tôi, một xóm nghèo trên dải đất hẹp miền Trung. Nhìn từ xa, xóm nhỏ bao trùm bởi một màu xanh cây cỏ. Mỗi dịp xuân về, cây lá hân hoan, rặng dừa, rặng tre xanh mướt rì rào. Những lùm chuối non tơ ong óng màu nắng mới. Chỉ riêng cây gòn đầu xóm đứng sừng sững với những chùm trái xanh treo lủng lẳng, đung đưa như một tháp nến khổng lồ xanh rờn, thật đẹp mắt. Chắc là cây muốn đón chào chúng tôi, những người làng thân yêu đi xa trở về.
Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”

Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”

(LĐTĐ) Ngày 24/3, sự kiện “Ngày hội Xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh (thuộc tập đoàn Vingroup) lần đầu tiên tổ chức đã diễn ra trên quy mô lớn tại tại Grand World, Ocean City. Chuỗi hoạt động về môi trường sôi động, hấp dẫn đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia.
Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác

Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tin nhắn rác, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm sim chính chủ, xử lý triệt để tình trạng một thuê bao sở hữu nhiều sim, quy định nghĩa vụ của doanh nghiệp phải xác thực, quản lý thông tin thuê bao, xử lý các sim có thông tin không đầy đủ…
Ngày 26/3, ký ức của những năm 90

Ngày 26/3, ký ức của những năm 90

(LĐTĐ) Ngày 26/3 không chỉ là dấu mốc của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mà còn gợi nhớ tuổi trẻ rực rỡ, nhiệt huyết của thế hệ 8x đời đầu, khi Huy hiệu đoàn là niềm tự hào, là ước mơ và sự trưởng thành.
Thủ phủ dâu tằm ngoại thành Hà Nội tất bật thu hoạch

Thủ phủ dâu tằm ngoại thành Hà Nội tất bật thu hoạch

(LĐTĐ) Những ngày này, người dân xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức) tất bật thu hoạch vườn dâu tằm trĩu quả, chín mọng để kịp xuất hàng cho thương lái.
Xem thêm
Phiên bản di động