Làng cổ còn mãi trầm mặc theo tháng năm

Làng cổ còn mãi trầm mặc theo tháng năm

(LĐTĐ) Dù đã đặt chân đến Làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) không ít lần nhưng mỗi cuối tuần, khi tìm về, đắm mình trong không gian làng cổ, tôi như thấy lòng mình lắng lại. Đôi lúc nhẩn nha ngồi uống chén trà, trò chuyện với bà cụ bán nước bên cổng đình, trong tôi như trào dâng một cảm giác lạ lùng của người bất chợt được sống chậm. Làng cổ nơi ngoại ô Hà Nội đẹp và trầm lắng. Bên cạnh dáng đứng cổ kính, rêu phong của những nếp nhà thì còn có tình người nơi đất quê đậm đà, ấm đượm.
Trở về nguồn cội qua hoạt động cộng đồng “Hà Nội 12 mùa sách”

Trở về nguồn cội qua hoạt động cộng đồng “Hà Nội 12 mùa sách”

(LĐTĐ) Sáng 28/10, tại Phố sách Hà Nội, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Công ty cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn đã khai mạc hoạt động cộng đồng “Hà Nội 12 mùa sách - Phố Sách tháng 10" với chủ đề “Ngôn ngữ và nguồn cội”.
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Phố Sách tháng 10

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Phố Sách tháng 10

(LĐTĐ) Trong 3 ngày (từ 28 - 30/10), chương trình “Phố sách tháng 10” với chủ đề “Ngôn ngữ và nguồn cội” được tổ chức tại Phố sách Hà Nội (phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) với nhiều hoạt động, chính sách ưu đãi hấp dẫn.
Huyện Hoài Đức: Nhiều hộ dân tự nguyện di dời mộ chí phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

Huyện Hoài Đức: Nhiều hộ dân tự nguyện di dời mộ chí phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Đặt mục tiêu hoàn thành 70% công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đường Vành đai 4 vào tháng 6/2023, huyện Hoài Đức đang tập trung cao độ, chỉ đạo các xã có tuyến đường đi qua khẩn trương triển khai phương án di dời mộ chí, góp phần đưa dự án “về đích” theo đúng tiến độ.
Nhân lên những tấm gương nhiệt huyết vì cộng đồng

Nhân lên những tấm gương nhiệt huyết vì cộng đồng

(LĐTĐ) Khi nói về Hà Nội với những đặc trưng riêng có của Thủ đô ngàn năm văn hiến, mọi người hay nhắc tới sự văn minh, thanh lịch. Sự văn minh, thanh lịch được thể hiện qua những việc làm mang đậm tính nhân văn, vì tinh thần cộng đồng của những tấm gương “Người tốt, việc tốt”.
Lan tỏa nhiệt huyết vì cộng đồng

Lan tỏa nhiệt huyết vì cộng đồng

(LĐTĐ) Chiều 14/10, Báo Hànộimới phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội tổ chức buổi giao lưu trực tuyến “Lan tỏa nhiệt huyết vì cộng đồng”. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô (1992 - 2022). Đồng thời là diễn đàn để những gương người tốt, việc tốt giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng xã hội những giá trị sống tích cực, nhân văn.
Biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2004 - 13/10/2022, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn quận.
Xây dựng nếp sống văn hóa, bản sắc riêng của Thủ đô ngàn năm văn hiến từ phong trào “Người tốt, việc tốt”

Xây dựng nếp sống văn hóa, bản sắc riêng của Thủ đô ngàn năm văn hiến từ phong trào “Người tốt, việc tốt”

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, 30 năm qua, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô đã trở thành nếp sống văn hóa, bản sắc riêng của mảnh đất ngàn năm văn hiến. “Vườn hoa” người tốt, việc tốt của Thành phố đã có gần 30.000 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, 119 cá nhân có đóng góp tích cực, tiêu biểu trên các lĩnh vực được tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.
Náo nhiệt không khí thi đấu bơi chải thuyền rồng giữa lòng Hồ Tây

Náo nhiệt không khí thi đấu bơi chải thuyền rồng giữa lòng Hồ Tây

(LĐTĐ) Hôm nay (9/10), giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022 đã diễn ra tại Hồ Tây, Hà Nội với sự tham dự của hơn 500 vận động viên đua thuyền. Giải chạy Vietnam Airlines - Run For Loves cũng diễn ra trong sáng cùng ngày, tạo nên không khí thể thao đặc biệt sôi động từ trên bờ đến mặt nước trong ngày cuối tuần.
Từ phương Nam hướng về Hà Nội

Từ phương Nam hướng về Hà Nội

(LĐTĐ) Hà Nội trái tim cả nước, nơi hồn cốt dân tộc hun đúc và âm vang qua biết bao ngàn năm. Với những người đã từng sinh ra, lớn lên hoặc có những tháng năm học tập ở Thủ đô, cứ mỗi dịp Thu về lại nhớ Hà Nội vô cùng. Với họ, nỗi nhớ không chỉ là cái nao lòng của mùa Thu mà nhớ mảnh đất Thăng Long này đã cho họ những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), Báo Lao động Thủ đô ghi nhận tâm tư, tình cảm của những người từng gắn bó với Hà Nội hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh để nghe trải lòng về Thủ đô yêu dấu.
Thêm hai xã của huyện Hoài Đức đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thêm hai xã của huyện Hoài Đức đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(LĐTĐ) Mới đây, hai xã Lại Yên và Minh Khai của huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.
Hà Nội: Biểu dương 30 gương điển hình tiêu biểu khối Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội

Hà Nội: Biểu dương 30 gương điển hình tiêu biểu khối Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội

(LĐTĐ) Ngày 6/10, tại Phủ Chủ tịch, Cụm thi đua số 4 Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Gặp mặt, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2022.
Hà Nội ơi, nhớ về mùa thu tháng Mười...

Hà Nội ơi, nhớ về mùa thu tháng Mười...

(LĐTĐ) Nếu được hỏi, mùa nào là mùa bình yên nhất, tôi sẽ trả lời đó là mùa thu.Với hương hoa sữa thơm ngát, thềm lá mơ màng, bầu trời trong trẻo,... vạn vật đều tạo nên một mùa thu Hà Nội chan chứa thi vị. Có chăng, thiên nhiên đã phần nào ưu ái mà thả thêm chút tình vào lòng mùa thu nơi đây?
Tái hiện cuộc trở về của đoàn quân lớp lớp tiến về Thủ đô

Tái hiện cuộc trở về của đoàn quân lớp lớp tiến về Thủ đô

(LĐTĐ) Hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), sáng nay (5/10), Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức Trưng bày “Khúc ca khải hoàn”. Đáng chú ý, nhiều nhân chứng lịch sử là các cựu tù chính trị Nhà tù Hỏa Lò, các chiến sĩ từng tham gia tiếp quản Thủ đô năm 1954 cũng đã có mặt và kể lại những câu chuyện lịch sử thời kháng chiến.
Tối nay (2/10), diễn ra Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V

Tối nay (2/10), diễn ra Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V

(LĐTĐ) Tối nay (2/10), tại Hoàng thành Thăng Long sẽ diễn ra Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, lần thứ V - năm 2022.
Vân Hòa nỗ lực tạo môi trường sạch, đẹp

Vân Hòa nỗ lực tạo môi trường sạch, đẹp

(LĐTĐ) Xác định gìn giữ môi trường là một trong những nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thời gian qua xã Vân Hòa, huyện Ba Vì (Hà Nội) đã có nhiều giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng, hướng đến mục tiêu chung là giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp và văn minh.
Báo Lao động thủ đô đoạt giải Nhì, cuộc thi viết về “Bảo vệ Môi trường trên địa bàn TP. Hà Nội lần thứ II”

Báo Lao động thủ đô đoạt giải Nhì, cuộc thi viết về “Bảo vệ Môi trường trên địa bàn TP. Hà Nội lần thứ II”

(LĐTĐ) Sáng 27/9, sau 3 tháng phát động, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ II được tổ chức tại Hà Nội. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Công an xã nhanh chóng bàn giao tài sản cho người dân bị mất

Công an xã nhanh chóng bàn giao tài sản cho người dân bị mất

(LĐTĐ) Ngày 27/9, Công an xã Tân Xã, huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã đã tổ chức xác minh, đăng tải thông tin tìm chủ nhân của chiếc ba lô (bên trong có nhiều tài sản giá trị) và bàn giao cho công dân.
Đánh thức tiềm năng di tích thành cổ 200 năm tuổi

Đánh thức tiềm năng di tích thành cổ 200 năm tuổi

(LĐTĐ) Nằm giữa thị xã Sơn Tây, di tích Thành cổ Sơn Tây từ lâu được biết đến là một trong những công trình kiến trúc quân sự cổ độc đáo và còn giữ nguyên vẹn nhất Việt Nam. Tòa thành cũng nằm ở địa thế trung tâm chính trị - văn hóa - kinh tế của vùng xứ Đoài, nơi hội tụ, giao thoa văn hóa của miền Bắc. Độc đáo và nhiều tiềm năng, việc “đánh thức” và phát huy hết tiềm năng di tích tòa thành cổ 200 năm tuổi sẽ là động lực thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động