Có một Hà Nội nghĩa tình

Có một Hà Nội nghĩa tình

(LĐTĐ) Là địa phương chịu tác động nặng nề, nhiều nguy cơ rủi ro nhất cả nước, đối diện với kẻ thù vô hình dễ lây, khó phòng nhưng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố Hà Nội đã chung tay, chung sức, đoàn kết, một lòng để tham gia phòng, chống dịch Covid-19.
Lưu giữ “hồn quê”

Lưu giữ “hồn quê”

(LĐTĐ) Tôi tự thấy mình có duyên với những ngôi làng cổ của Hà Nội. Lúc thì đắm trong nỗi niềm biến đổi mau chóng của làng cổ Cự Đà (huyện Thanh Oai), khi như quên bẵng cả thời gian, để thẫn thờ bên từng đốm rêu làng Cựu (huyện Phú Xuyên). Lúc khác, cùng một nhóm bạn ghé làng Ðông Ngạc, là làng khoa bảng nổi tiếng một thời, cũng là nơi có nhiều di tích lịch sử, công trình kiến trúc cổ quý giá. Trong không gian yên bình của các ngôi làng cổ, tôi như thấy lòng mình lắng lại. Một cảm giác lạ lùng, ấm đượm nỗi đồng cảm với dáng đứng cổ kính rêu phong của những nếp nhà...
Những tuyến đường hoa kiểu mẫu: Gieo sắc xuân trong lòng phố thị

Những tuyến đường hoa kiểu mẫu: Gieo sắc xuân trong lòng phố thị

(LĐTĐ) Sự tham gia của các tầng lớp nhân dân xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu trong những năm qua đã làm cho diện mạo đô thị Hà Nội ngày càng xanh - sạch - đẹp. Có thể nhận thấy, trong quá trình xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu, mỗi địa phương đều có cách làm sáng tạo, giúp cho kiến trúc nông thôn và đô thị Hà Nội có sự khởi sắc vượt bậc.
Chú trọng chăm lo đời sống người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Chú trọng chăm lo đời sống người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

(LĐTĐ) Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 sẽ chú trọng các hoạt động về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đặc biệt là thanh niên công nhân, người lao động, gia đình y, bác sĩ, chiến sĩ đang tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Nông dân Hà Nội tất bật với mùa vàng

Nông dân Hà Nội tất bật với mùa vàng

(LĐTĐ) Tháng Năm, lúc này trời nắng chói chang, lúa ngoài đồng cũng đã trĩu nặng. Màu vàng tươi, rực rỡ và mùi thơm của lúa mới khiến lòng người càng thêm phấn khởi, niềm vui ấy như càng nhân lên gấp bội với những người nông dân chân lấm tay bùn quanh năm giữa mùa dịch bệnh hoành hành.
Người lao động thêm vất vả trong những ngày nắng nóng

Người lao động thêm vất vả trong những ngày nắng nóng

(LĐTĐ) Những ngày này, Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng với nền nhiệt lên tới 39-40 độ C. Thời tiết oi bức khiến đời sống sinh hoạt của nhiều người trở nên khó khăn, nhất là đối với những người làm công việc ngoài trời.
Hà Nội rực rỡ với sắc hoa Osaka

Hà Nội rực rỡ với sắc hoa Osaka

(LĐTĐ) Những ngày đầu hè, nhiều con phố của Hà Nội trở nên đẹp, lạ bởi sắc đỏ của hoa Osaka đang vào mùa nở rộ.
Muồng Hoàng Yến rực rỡ khoe sắc bên hồ Tây

Muồng Hoàng Yến rực rỡ khoe sắc bên hồ Tây

(LĐTĐ) Những ngày tháng 5 này, bên hồ Tây, những cây muồng hoàng yến bắt đầu nở rộ, khoe sắc vàng rực rỡ, khiến ai ngang qua đây cũng không khỏi xao xuyến, bâng khuâng.
Huyện Thanh Trì: 60 năm bản lĩnh và khát vọng

Huyện Thanh Trì: 60 năm bản lĩnh và khát vọng

(LĐTĐ) Gắn với vùng hữu ngạn sông Hồng và sông Nhuệ, huyện Thanh Trì nằm ở phía Nam Thủ đô Hà Nội, là vùng đất có truyền thống lịch sử và văn hóa lâu đời. Được thành lập từ 31/5/1961, trải qua 60 năm hình thành và phát triển, Thanh Trì đang ngày một đổi mới, thể hiện khát vọng vươn lên của mảnh đất địa linh, nhân kiệt.
Lan tỏa những hành vi văn hóa ứng xử tốt đẹp

Lan tỏa những hành vi văn hóa ứng xử tốt đẹp

(LĐTĐ) Trong bối cảnh đô thị hóa, guồng quay công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội thì vấn đề xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình và đời sống cộng đồng càng trở nên cấp thiết.
Áo dài khoe sắc trong Ngày hội non sông

Áo dài khoe sắc trong Ngày hội non sông

(LĐTĐ) Trong không khí của Ngày hội non sông, trên khắp các điểm bầu cử, phụ nữ Hà Nội đã mặc áo dài, đeo khẩu trang, tôn vinh nét đẹp truyền thống trong sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước.
Ấm áp "nghĩa đồng bào" trong cơn đại dịch

Ấm áp "nghĩa đồng bào" trong cơn đại dịch

(LĐTĐ) Khi Bệnh viện K cơ sở Tân Triều bị phong toả để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các cửa hàng trong khu vực cũng được yêu cầu đóng cửa. Nhận thấy khó khăn của các bệnh nhân, một số chủ nhà trọ cùng nhiều nhóm tình nguyện đã chủ động kêu gọi cứu trợ, sau đó cùng nhau đi phát cho bệnh nhân và người nhà ở đây.
Lan tỏa những việc làm thiết thực, ý nghĩa của phụ nữ Thủ đô

Lan tỏa những việc làm thiết thực, ý nghĩa của phụ nữ Thủ đô

(LĐTĐ) Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện chủ đề công tác năm của thành phố Hà Nội về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong 5 năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ đô đã thực hiện nhiều mô hình thiết thực, đi sâu vào đời sống của hội viên.
“Giữ lửa” văn hóa đọc trên địa bàn Thủ đô

“Giữ lửa” văn hóa đọc trên địa bàn Thủ đô

(LĐTĐ) Nhằm phát triển văn hóa đọc, góp phần lan tỏa phong trào đọc sách đến cộng đồng, các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư trên địa bàn Hà Nội đã xây dựng nhiều mô hình hay, mang lại hiệu quả tích cực trong việc khơi dậy niềm đam mê, hình thành thói quen đọc sách.
Huyện Thanh Oai: Thực hiện hiệu quả việc học và làm theo Bác

Huyện Thanh Oai: Thực hiện hiệu quả việc học và làm theo Bác

(LĐTĐ) Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", huyện Thanh Oai đã tập trung chỉ đạo triển khai tới 100% các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; qua đó, đã đạt được những chuyển biến quan trọng từ nhận thức đến việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác.
Đánh thức tiềm năng du lịch dưới chân núi Tản

Đánh thức tiềm năng du lịch dưới chân núi Tản

(LĐTĐ) Nếu như ở nội đô, hồ Tây được xem là “lá phối” xanh của vùng lõi Thủ đô, thì xét trên phạm vi toàn Thành phố, Ba Vì chính là lá phổi xanh của Hà Nội. Ở góc độ không gian, điều kiện tự nhiên, hiếm huyện nào có môi trường sinh thái, thiên nhiên ưu đãi như Ba Vì. Phong cảnh đẹp, thời tiết mát mẻ, rất thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp và đặc biệt là du lịch sinh thái.
Tuổi trẻ Thủ đô chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Tuổi trẻ Thủ đô chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

(LĐTĐ) Dù đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thanh niên Thủ đô vẫn tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh.
Vui chơi, cắm trại ở Công viên Yên Sở, nhiều người quên nguyên tắc 5K

Vui chơi, cắm trại ở Công viên Yên Sở, nhiều người quên nguyên tắc 5K

(LĐTĐ) Thay vì đi du lịch và về quê, trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 năm nay, khá đông người dân Thủ đô lựa chọn đi cắm trại, dã ngoại ở Công viên Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo ghi nhận, nhiều người không đeo khẩu trang, không đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.
Những “bông hoa” làm đẹp phố phường

Những “bông hoa” làm đẹp phố phường

(LĐTĐ) Trong khi mọi người được nghỉ ngơi và tận hưởng những chuyến đi chơi cùng gia đình vào dịp nghỉ lễ, Tết, thì những công nhân ngành xây dựng Hà Nội vẫn gác lại niềm vui chung, miệt mài với công việc quen thuộc là giữ cho phố phường luôn xanh, sạch, đẹp…
    Trước         Sau    
Phiên bản di động