Để Hà Nội ngày càng đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế

Để Hà Nội ngày càng đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế

(LĐTĐ) Với bề dày văn hóa và bản sắc truyền thống, những năm gần đây, Hà Nội là một trong những điểm đến được yêu thích trên thế giới. Đặc biệt, các hoạt động giao lưu văn hóa, đối ngoại đang góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế.
Bảo tồn giá trị văn hóa làng nghề qua chuỗi hoạt động “Chuyện của gốm”

Bảo tồn giá trị văn hóa làng nghề qua chuỗi hoạt động “Chuyện của gốm”

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, chiều 23/4, tại đình Kim Ngân (phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội đã khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng với chủ đề “Chuyện của gốm”.
Quận Nam Từ Liêm: Phát động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2021

Quận Nam Từ Liêm: Phát động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2021

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại Trường Tiểu học Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021.
Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành Đoàn Hà Nội đã phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII”.
Hà Nội đẹp từ những điều giản dị

Hà Nội đẹp từ những điều giản dị

(LĐTĐ) Hà Nội bây giờ không thiếu nhà cao tầng, không thiếu những khu đô thị mới hoành tráng, nhưng Hà Nội sẽ không còn là Hà Nội nếu mất đi những nét cổ kính, rêu phong. Hà Nội đẹp, đẹp ngay trong nhịp sống hối hả và “tình” hơn nếu ta biết nhẩn nha, chiêm nhiệm…
Độc đáo đình làng siêu nhỏ bằng gỗ gụ được chế tác suốt 5 năm

Độc đáo đình làng siêu nhỏ bằng gỗ gụ được chế tác suốt 5 năm

(LĐTĐ) Bằng tình yêu quê hương, ông Phan Lạc Hùng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã dành 5 năm để chế tác mô hình đình làng 350 năm tuổi bằng gỗ gụ. Mô hình này có tỉ lệ 1/1.000 so với nguyên mẫu, nặng 60 kg và là mô hình đình làng nhỏ nhất Việt Nam.
“Lên sống ở Thủ đô, tôi mới là Quang Thọ”

“Lên sống ở Thủ đô, tôi mới là Quang Thọ”

(LĐTĐ) Khi được MC Diễm Quỳnh hỏi về điều quý giá nhất trong 7 năm làm thợ mỏ, Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ đã đọc mấy câu thơ chế vui dựa trên lời bài hát “Tôi là người thợ lò” của nhạc sĩ Hoàng Vân: “Lo là người thợ tồi/ Sinh ra trên đất mỏ/ Cho đến giờ tôi bỏ/ Lên sống ở Thủ đô/ Tôi mới là Quang Thọ”.
Phát huy nét đẹp người Hà Nội

Phát huy nét đẹp người Hà Nội

(LĐTĐ) Xây dựng văn hóa, con người luôn là một trong những ưu tiên của Hà Nội. Trong nhiệm kỳ này, Thành ủy ban hành Chương trình 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”. Chương trình đã phát huy những thành tựu, kết quả đáng ghi nhận trong tổ chức thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của nhiệm kỳ trước, đồng thời có nhiều nét mới, đột phá, chuyên sâu hơn, đáp ứng những yêu cầu, mục tiêu của giai đoạn mới.
Bức tường sau nhà máy Rạng Đông "lột xác" nhờ tranh bích họa

Bức tường sau nhà máy Rạng Đông "lột xác" nhờ tranh bích họa

(LĐTĐ) Sau vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông cách đây gần 2 năm thì bức tường ở ngõ 342 phố Khương Đình, quận Thanh Xuân, được gọi là “Bức tường đau khổ” và trở thành nơi dán tờ rơi quảng cáo, tập trung rác thải. Tuy nhiên gần đây, bức tường đã khoác lên mình diện mạo mới đầy sức sống.
Tuổi trẻ Công an huyện Ứng Hòa tích cực hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021

Tuổi trẻ Công an huyện Ứng Hòa tích cực hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021

(LĐTĐ) Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021, Đoàn Thanh niên Công an huyện Ứng Hòa đã tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên, gắn với hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2021; phát động đợt thi đua cao điểm "Tự hào tuổi trẻ Công an Thủ đô", với nhiều nội dung thiết thực.
Khi những con đường, góc phố được “khoác áo mới”

Khi những con đường, góc phố được “khoác áo mới”

(LĐTĐ) Xuất phát từ tình yêu với nơi mình sinh sống, bằng sự sáng tạo, nhiều người dân Hà Nội đang biến những bức tường, con ngõ, khu phố thành nơi sạch đẹp, nên thơ. Bằng những việc làm cụ thể, những mô hình hay trong xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường đang phát huy hiệu quả. Nhờ thế, cuộc sống của chính họ đang vui lên mỗi ngày.
Cấp căn cước công dân gắn chíp: Hết lòng  phục vụ nhân dân

Cấp căn cước công dân gắn chíp: Hết lòng phục vụ nhân dân

(LĐTĐ) Thời gian này, cả nước đang bước vào giai đoạn cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân. Tại nhiều nơi, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tổ chức làm việc tất cả những ngày trong tuần nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra.
Yêu Hà Nội qua từng trang sách

Yêu Hà Nội qua từng trang sách

(LĐTĐ) Hà Nội đẹp. Hẳn nhiên là thế. Mảnh đất này hội tụ đủ đầy những cung bậc, thanh âm của cuộc sống, đủ để mỗi người có thể đọng lại những cảm nhận rất riêng. Với tôi, trong nhịp sống tấp nập, hiện đại của Hà Nội, tôi tìm thấy vẻ đẹp thời gian đọng lại nơi những trang sách cũ ố vàng. Là một Hà Nội đẹp đẽ trong tình yêu con chữ, là sự gửi gắm đam mê tri thức của những con người, những mảnh đất giàu truyền thống hiếu học.
Độc đáo “con đường nghệ thuật” được làm từ phế liệu ở Hà Nội

Độc đáo “con đường nghệ thuật” được làm từ phế liệu ở Hà Nội

(LĐTĐ) Tận dụng những mảnh vỡ của chai lọ, gạch, bát đĩa... những người dân sinh sống tại làng Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã làm nên con đường nghệ thuật độc đáo. Từ một nơi bình dị, con đường đang thay đổi, dần trở nên đặc biệt hơn.
Xây dựng đô thị văn minh từ những cách làm hay

Xây dựng đô thị văn minh từ những cách làm hay

(LĐTĐ) Nằm ở trung tâm của Thủ đô, quận Ba Đình luôn xác định giữ gìn trật tự văn minh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, phấn đấu trở thành địa phương gương mẫu đi đầu trong công tác này. Theo đó, với cách làm bài bản, thu hút được đông đảo người dân tham gia, công tác trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Phường Phúc Xá: Trao Đăng ký kết hôn và tuyên truyền lễ cưới văn minh

Phường Phúc Xá: Trao Đăng ký kết hôn và tuyên truyền lễ cưới văn minh

(LĐTĐ) Ngày 20/3, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Đoàn Thanh niên phường Phúc Xá, quận Ba Đình đã tổ chức trao Đăng ký kết hôn và tuyên truyền về việc cưới văn minh, trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm cho các cặp vợ chồng trẻ theo tinh thần Chỉ thị 11-CT/TU về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Gương Bí thư Chi bộ trong phòng, chống dịch Covid-19

Gương Bí thư Chi bộ trong phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Với nhiều cách làm sáng tạo, ông Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 5 phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã dành nhiều tâm huyết cùng cán bộ và nhân dân trên địa bàn làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Những việc làm của ông luôn được người dân trong tổ dân phố đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.
Nhà tù Hỏa Lò: Trưng bày hiện vật “Một thời sôi nổi”

Nhà tù Hỏa Lò: Trưng bày hiện vật “Một thời sôi nổi”

(LĐTĐ) Trưng bày kể câu chuyện về ký ức thanh xuân của bao thế hệ thanh niên Việt Nam đã dũng cảm xông pha nơi chiến trường ác liệt; rèn luyện bản lĩnh trong các nhà tù thực dân, đế quốc hay dấn thân vượt mọi thử thách trong thời đại mới để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
Hà Nội đồng bộ 4 nhóm giải pháp trong phát triển năng lượng tái tạo

Hà Nội đồng bộ 4 nhóm giải pháp trong phát triển năng lượng tái tạo

(LĐTĐ) Nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách giúp người dân, cơ quan, doanh nghiệp cùng tham gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động