Khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 26 năm 2020

Khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 26 năm 2020

(LĐTĐ) Sáng 28/10, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức đã diễn ra Lễ khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ 26 mở rộng năm 2020. Đây là sự kiện thường niên do Hội Nhà báo Hà Nội phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức.
Bảo tồn khu phố cổ để gìn giữ cho tương lai

Bảo tồn khu phố cổ để gìn giữ cho tương lai

(LĐTĐ) Từ bao đời nay, phố cổ là nơi lưu giữ các giá trị phi vật thể đa dạng, hấp dẫn, nhất là nét đẹp cuộc sống hằng ngày, nét đẹp văn hóa ứng xử của người dân là “kho tàng” văn hóa phi vật thể của bao thế hệ người Hà Nội. Song, đối diện với thời gian và quá trình đô thị hóa, khu phố Cổ luôn có nguy cơ biến dạng, cũng như, chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều bất cập. Làm thế nào để bảo tồn, phát huy giá trị là điều mà thành phố Hà Nội, chính quyền quận Hoàn Kiếm và các nhà nghiên cứu còn trăn trở.
Thanh thiếu nhi Thủ đô “Gói trọn yêu thương - gửi miền Trung ruột thịt”

Thanh thiếu nhi Thủ đô “Gói trọn yêu thương - gửi miền Trung ruột thịt”

(LĐTĐ) Ngày 26/10, các Liên đội tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức hội thu sữa, sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm… gửi đến thanh thiếu nhi và nhân dân các tỉnh miền Trung.
Sở Xây dựng Hà Nội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Sở Xây dựng Hà Nội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

(LĐTĐ) Sáng 26/10, ngay sau lễ chào cờ đầu tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào khu vực miền Trung đang gặp nhiều thiệt hại do lũ lụt lịch sử gây ra.
Quận Đống Đa chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

Quận Đống Đa chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

(LĐTĐ) Phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách những ngày qua, các phường thuộc quận Đống Đa, Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về người dân vùng lũ miền Trung.
Người dân quận Đống Đa với nhiều hoạt động hướng về miền Trung

Người dân quận Đống Đa với nhiều hoạt động hướng về miền Trung

(LĐTĐ) Trước những hậu quả hết sức nghiêm trọng của lũ lụt, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung, với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, các cấp chính quyền và người dân quận Đống Đa đang có nhiều hoạt động gây quỹ ủng hộ hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt.
Phố cổ Hà Nội: Nên nâng cấp xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt?

Phố cổ Hà Nội: Nên nâng cấp xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt?

(LĐTĐ) Khu Phố cổ Hà Nội có vinh dự cao quý là ngay từ đầu đã đóng vai trò quan trọng tạo thành cấu trúc không gian của một đô thị trung cổ phương Đông theo ý tưởng quy hoạch ban đầu của Vua Lý Thái Tổ. Với các mặt giá trị tiêu biểu của nơi đây, Phố cổ Hà Nội có cần nâng cấp xếp hạng và nhận thêm danh hiệu mới hay không?
Người Thủ đô hướng về đồng bào bị thiên tai

Người Thủ đô hướng về đồng bào bị thiên tai

(LĐTĐ) Mùa bão lũ, “khúc ruột” miền Trung lại oằn mình với vô vàn cơ cực và mất mát. Với tấm lòng “tương thân tương ái”, người dân Thủ đô đang biến niềm thương thành những hành động thiết thực để chia sẻ khó khăn với đồng bào. Những dòng xe chở hàng cứu trợ nối đuôi nhau hướng về đồng bào bị thiên tai tại một số tỉnh miền Trung với hy vọng làm ấm lại bao trái tim đang buốt giá, phải gồng mình chống chọi để giữ cuộc sống giữa mưa chìm bão nổi.
Hà Nội ơi, một trái tim hồng

Hà Nội ơi, một trái tim hồng

(LĐTĐ) Còn ít ngày nữa người dân Thủ đô sẽ chia tay tháng Mười theo qui luật thời gian, nhưng sẽ chẳng bao giờ quên được mùa Thu năm 2020, đó là mùa Thu kỷ niệm Thăng Long Hà Nội tròn 1010 tuổi và 66 năm Giải phóng Thủ đô.
Một Hà Nội thu nhỏ trong tàu điện

Một Hà Nội thu nhỏ trong tàu điện

(LĐTĐ) Tàu điện với tiếng leng keng từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng của Thủ đô ở thế kỷ 20. Nhìn dưới góc độ lịch sử, văn hóa, Giáo sư Lê Văn Lan và “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2020, nhà thơ Vũ Quần Phương đã có những lý giải thú vị trong chương trình Quán Thanh xuân tháng 10 với chủ đề “Leng keng ngày tháng cũ”.
Khu Phố cổ - mang "hồn cốt" của Thủ đô Hà Nội

Khu Phố cổ - mang "hồn cốt" của Thủ đô Hà Nội

(LĐTĐ) Nằm ở trung tâm quận Hoàn Kiếm, khu phố cổ là một “viên ngọc quý” trong kho tàng di sản văn hóa đồ sộ của Thủ đô, là nơi lưu giữ hồn cốt của văn hóa Thăng Long - Kẻ Chợ. Đây cũng là địa chỉ du lịch hấp dẫn của Thủ đô.
Gái Thủ đô làm dâu lính biển

Gái Thủ đô làm dâu lính biển

(LĐTĐ) Sau 2 năm yêu thầm nhớ trộm, cô gái đất Kinh Kỳ kết duyên cùng chàng lính hải quân Lữ đoàn tàu săn ngầm. Sau ngày cưới, chàng lính thủy lên tàu đi biển, cô gái họ Lê ở lại Hà Nội chờ chồng sau những chuyến vượt sóng gió trở về. Chuyện tình người lính với cô gái đất Hà Thành mạnh như sóng biển, đẹp như ánh trăng, lãng mạn như dòng Sông Hồng quanh năm chảy mãi.
Tô điểm những bức tường cũ kĩ thành "con đường bích họa" sinh động

Tô điểm những bức tường cũ kĩ thành "con đường bích họa" sinh động

(LĐTĐ) Những bức tường loang lổ, chi chít tờ rơi thời gian qua đã được Đoàn Thanh niên phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) tô điểm tạo nên những bức tranh đầy màu sắc, sinh động và thân thiện môi trường.
Quận Đống Đa tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội

Quận Đống Đa tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Tối 13/10, Cụm Văn hóa thể thao Kim Liên, quận Đống Đa (gồm 7 phường: Kim Liên, Khương Thượng, Nam Đồng, Phương Mai, Trung Tự, Phương Liên, Trung Phụng) đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.
Lãng mạn với mùa Thu Hà Nội

Lãng mạn với mùa Thu Hà Nội

(LĐTĐ) “Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu”, đó là cảm nhận của tất cả những ai đặt chân đến Thủ đô ngàn năm văn hiến. Đi dưới hàng cây xanh mướt, hà hít cái se lạnh của buổi sớm tinh sương - một cảm giác vừa lạ, vừa quen mà chỉ Hà Nội mới có, không lẫn vào đâu được
Hà Nội ơi nhớ về mùa Thu tháng Mười...

Hà Nội ơi nhớ về mùa Thu tháng Mười...

(LĐTĐ) Đặt chân đến Hà Nội, ai cũng có cảm giác tự hào về Thủ đô của Tổ quốc. Bởi Hà Nội không chỉ là trái tim của đất nước, mà còn là nguồn cội của sự kết nối giữa tấm lòng với tấm lòng, giữa trái tim với trái tim. Bởi Hà Nội là quê hương thân thương kiêu sa nhưng bình dị trong mỗi trái tim người dân đất Việt.
Sắc màu tươi mới trên các miền ngoại thành

Sắc màu tươi mới trên các miền ngoại thành

(LĐTĐ) Thời điểm này, đến những vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội, không chỉ thấy sự hiện diện của những ngôi nhà mới, các con đường rộng rãi thênh thang mà còn có những nẻo hoa. Diện mạo nông thôn mới vùng ngoại thành ngày càng văn minh, xanh - sạch - đẹp. Hơn hết, ở trên những mảnh đất đó còn có những nông dân chân chất, cần cù đang từng ngày nỗ lực làm chủ khoa học, kỹ thuật vươn lên làm giàu cả về vật chất và tinh thần.
Có một Hà Nội xưa giữa lòng phố thị

Có một Hà Nội xưa giữa lòng phố thị

(LĐTĐ) Nằm sâu trong một ngõ nhỏ ở đường Hoàng Hoa Thám, có một không gian rất yên tĩnh, ấm áp và nhẹ nhàng với cái tên: Ơ Kìa Hà Nội. Không gian này rất đặc biệt, gần gũi như những ngôi nhà cũ thời xưa. Không chỉ vậy, nơi đây lưu giữ những ký ức, kỷ niệm đẹp và những thứ rất riêng của Hà Nội.
Xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp: Khi các khu dân cư đi tiên phong

Xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp: Khi các khu dân cư đi tiên phong

(LĐTĐ) Xác định việc giữ gìn, cải tạo môi trường sống là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, các quận, huyện trực thuộc thành phố Hà Nội đã nỗ lực vào cuộc vận động người dân xây dựng môi trường sống tích cực. Theo đó, nhiều mô hình xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch đẹp đã được triển khai hiệu quả tại các khu dân cư, mang lại không gian sống tích cực cho người dân.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động