Nhiều chuyển biến tích cực trong xóa bếp than tổ ong

Nhiều chuyển biến tích cực trong xóa bếp than tổ ong

(LĐTĐ) Việc xóa bếp than tổ ong trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có những cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chưa thay đổi nhận thức nên vẫn sử dụng bếp than tổ ong. Để có thể thực hiện mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong, nhiều ý kiến cho rằng Hà Nội cần tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp khác nhau.
Dạy tiếng Anh miễn phí cho thiếu nhi

Dạy tiếng Anh miễn phí cho thiếu nhi

(LĐTĐ) Ở lớp dạy tiếng Anh miễn phí “Chắp cánh ước mơ” cho thiếu nhi do Quận đoàn Hai Bà Trưng và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp tổ chức, giờ học nào cũng luôn rộn rã tiếng cười, nói. Với hình thức “Học mà chơi - Chơi mà học”, lồng ghép giữa kiến thức với trò chơi hấp dẫn nên các học sinh rất hào hứng tham gia, qua đó giúp những ngày nghỉ hè thêm ý nghĩa.
Chuyện về cây bàng nghĩa tình do nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trồng tại Di tích Nhà tù Hoả Lò

Chuyện về cây bàng nghĩa tình do nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trồng tại Di tích Nhà tù Hoả Lò

(LĐTĐ) Cách đây gần 20 năm, trong một lần thăm Di tích Nhà tù Hoả Lò, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã trồng cây bàng kỷ niệm trong sân trại nữ khuôn viên Di tích. Cây bàng non ấy giờ đã xum xuê, xanh tươi tỏa bóng mát. Nhiều cuộc trưng bày được thực hiện tại đây và gốc bàng đã trở thành một điểm nhấn, tạo nguồn cảm hứng sáng tạo của mỗi cuộc trưng bày.
Chuyện những người "đo" giông bão

Chuyện những người "đo" giông bão

(LĐTĐ) Ngày 1/8, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão gây mưa to ở Hà Nội, chúng tôi tìm đến Trạm khí tượng Hà Đông (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) để hiểu hơn về công việc của những quan trắc viên tại đây.
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của những sản phẩm làm từ sừng

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của những sản phẩm làm từ sừng

(LĐTĐ) Thụy Ứng là một trong bốn làng của xã Hòa Bình, nằm ở phía Nam huyện Thường Tín, Hà Nội. Làng Thụy Ứng có nghề làm lược sừng nổi tiếng với các sản phẩm làm từ sừng trâu, bò và là làng nghề duy nhất trong cả nước có nghề cổ truyền độc đáo này.
Về thăm “Địa chỉ đỏ” tri ân các anh hùng liệt sĩ và giáo dục truyền thống

Về thăm “Địa chỉ đỏ” tri ân các anh hùng liệt sĩ và giáo dục truyền thống

(LĐTĐ) Những ngày tháng 7 khi cả nước đang hướng tới Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020), chúng tôi về Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy thuộc xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, nơi đã trở thành địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cho bao lớp thế hệ mai sau.
Choáng ngợp với bộ sưu tập hơn 1.000 chiếc radio cassette cổ ở Hà Nội

Choáng ngợp với bộ sưu tập hơn 1.000 chiếc radio cassette cổ ở Hà Nội

(LĐTĐ) Với đam mê sưu tập radio cassette cổ, nhiều năm nay anh Nguyễn Xuân Thủy (Long Biên, Hà Nội) đã cất công “săn lùng” ở nhiều nơi, cả trong và ngoài nước. Đến nay anh bộ sưu tập của anh có khoảng 1.200 chiếc với giá trị lên đến hàng tỉ đồng.    
Đình Nam Hương, di tích văn hóa tuyệt đẹp bên hồ Hoàn Kiếm

Đình Nam Hương, di tích văn hóa tuyệt đẹp bên hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Ngày 23/7, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm thông báo mở cửa lại đình Nam Hương, di tích văn hóa lịch sử nằm bên hồ Hoàn Kiếm sau một thời gian tu bổ, tôn tạo. Đây là niềm vui lớn đối với người dân phố Hàng Trống và người dân Thủ đô Hà Nội.
Tác phẩm giải nhất cuộc thi Thiết kế Cột mốc Km0 độc đáo, và khả thi

Tác phẩm giải nhất cuộc thi Thiết kế Cột mốc Km0 độc đáo, và khả thi

(LĐTĐ) Sáng 20/7, tại trụ sở Hội kiến trúc sư Việt Nam, UBND quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với tạp chí Kiến trúc, Hội kiến trúc sư Việt Nam tổ chức Lễ công bố Kết quả Cuộc thi thiết kế Công trình Cột mốc Km0 (thuộc Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm).
Gia đình hơn 6 thập kỷ giữ nghề đóng oản giữa lòng Hà Nội

Gia đình hơn 6 thập kỷ giữ nghề đóng oản giữa lòng Hà Nội

(LĐTĐ) Oản đường vốn được biết đến là thứ quà giản dị, thuần khiết, tinh khôi của đất Kinh kỳ đã hàng trăm năm. Nghề làm oản đường ở Hà Nội hiện nay ít nhiều đã bị mai một, chỉ còn một số ít gia đình còn lưu giữ nghề truyền thống.
Vui cuối tuần cùng Phố Sách Hà Nội

Vui cuối tuần cùng Phố Sách Hà Nội

(LĐTĐ) Với mục đích tạo sân chơi vui vẻ, không gian văn hóa, thư giãn sau những ngày giãn cách xã hội bởi đại dịch Covid-19, Ban quản lý Phố Sách Hà Nội kết hợp 16 Nhà sách tổ chức Chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em "Vui cuối tuần cùng phố sách - Fun weekends with book street" tại Phố Sách Hà Nội – Phố 19/12 với đa dạng các hoạt động vui chơi.
Kỳ cuối: Định hình nếp sống văn hóa mới

Kỳ cuối: Định hình nếp sống văn hóa mới

(LĐTĐ) Trong dòng chảy hiện đại, văn hóa Hà Nội không tránh được những sự pha tạp, trộn lẫn với những nền văn hóa mới. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, trong nếp sống thường nhật, người Hà Nội đang “gạn đục, khơi trong”, tiếp thu những tinh hoa văn hóa mới nhưng vẫn có ý thức giữ gìn nét đẹp truyền thống.
Kỳ 2: Giữ gìn văn hóa dân gian trong lòng phố thị

Kỳ 2: Giữ gìn văn hóa dân gian trong lòng phố thị

(LĐTĐ) Hà Nội hiện nay là một trong những đô thị lớn còn bảo tồn, gìn giữ được vốn văn hóa đa dạng với nhiều cấp độ, tầng nấc khác nhau, tạo nên diện mạo và đặc trưng riêng. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, trải qua hàng ngàn năm văn hiến, văn hóa dân gian vẫn đang được coi là một trong những yếu tố cốt lõi tạo bản sắc văn hóa của người Hà Nội.
Rộn ràng làng miến Minh Khai

Rộn ràng làng miến Minh Khai

(LĐTĐ) Đến xã Minh Khai (Hoài Đức, Hà Nội) vào những ngày nắng đẹp, nổi bật trên những cánh đồng rộng lớn màu xanh mướt là những sợi miến óng ánh như những dải lụa. Những dải lụa bằng miến phơi trong nắng, nối tiếp nhau trên những con đường, ngõ ngách, tạo nên một khung cảnh rất đẹp, mang đặc trưng của vùng sản xuất miến dong lâu đời.
Anh Nguyễn Trọng Sơn làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội

Anh Nguyễn Trọng Sơn làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 12/7, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội đã hiệp thương chọn cử được 43 người tham gia Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội khóa IV. Anh Nguyễn Trọng Sơn được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch.
Quá khứ oanh liệt là hành trang của tuổi trẻ Thủ đô trên hành trình mới

Quá khứ oanh liệt là hành trang của tuổi trẻ Thủ đô trên hành trình mới

(LĐTĐ) Sáng 12/7, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Ban Liên lạc đội Thanh niên xung phong N43 tổ chức chương trình Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020) và gặp mặt truyền thống đơn vị Thanh niên xung phong N43 nhân dịp 55 năm ngày thành lập (7/1965 - 7/2020). Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và tặng hoa chúc mừng.
Triển lãm ảnh về cầu Long Biên: Để nhớ một thời ta đã yêu

Triển lãm ảnh về cầu Long Biên: Để nhớ một thời ta đã yêu

(LĐTĐ) Cây cầu Long Biên, vốn gắn liền với sự phát triển và lịch sử của Hà Nội trong hơn một thế kỷ, một lần nữa sẽ là tâm điểm trong triển lãm mang tên "Để nhớ một thời ta đã yêu".
Độc đáo con đường phủ đầy hoa giấy ở Hà Nội

Độc đáo con đường phủ đầy hoa giấy ở Hà Nội

(LĐTĐ) Những ngày này, đoạn đường trên cao bắt đầu từ ngã tư Láng - Cầu Giấy (Hà Nội) đến vòng xoay Hoàng Quốc Việt như được “lột xác”, điểm tô bởi sắc màu của hoa giấy. Dải phân cách ở giữa như một vườn hoa kéo dài phần nào giảm bớt sự bức bối trong những ngày hè nóng nực.    
Ra mắt chương trình truyền hình "Tôi yêu Hà Nội"

Ra mắt chương trình truyền hình "Tôi yêu Hà Nội"

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Đài PT-TH Hà Nội ra mắt chương trình truyền hình mới mang tên “Tôi yêu Hà Nội”. Với mong muốn lan tỏa tình yêu Hà Nội tới mỗi người, chương trình là cuốn cẩm nang bằng hình ảnh, được ghi chép một cách tỉ mỉ và chi tiết dưới lăng kính của những người con Hà Nội, nặng lòng với Thủ đô và luôn tìm cách tri ân thành phố bằng chính tình yêu của mình với Hà Nội.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động