Thảo luận, định hướng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố

Thảo luận, định hướng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố

(LĐTĐ) Ngày 22/6, quận Tây Hồ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị thảo luận về định hướng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố trên địa bàn quận năm 2023 và những năm tiếp theo.
Hà Nội phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Hà Nội phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

(LĐTĐ) Trong năm 2022, thành phố Hà Nội tiếp tục xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số thành phố Hà Nội. Theo đó, bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước Thành phố, chuyển đổi cách thức tổ chức, vận hành, môi trường và công cụ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
Sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Nội lập kỷ lục mới

Sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Nội lập kỷ lục mới

(LĐTĐ) Sản lượng tiêu thụ điện toàn Thành phố Hà Nội ngày 21/6/2022 lập kỷ lục mới với 100,27 triệu kWh, cao hơn 2,33 triệu kWh so với lượng điện tiêu thụ ngày cao nhất tại Hà Nội năm 2021.
Huyện Mê Linh chuẩn bị xây dựng tuyến đường trục quan trọng

Huyện Mê Linh chuẩn bị xây dựng tuyến đường trục quan trọng

(LĐTĐ) Vừa qua, tại hội trường Đảng ủy - Ủy ban nhân dân (UBND) xã Thạch Đà, UBND huyện Mê Linh phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị công bố Quyết định và bàn giao chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối đường 100 Trục trung tâm đô thị Mê Linh qua Bệnh viện Đa khoa huyện đến đường đê tả sông Hồng, huyện Mê Linh.
Hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý để đáp ứng các yêu cầu phát triển Thủ đô nhanh, bền vững

Hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý để đáp ứng các yêu cầu phát triển Thủ đô nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Việc thực hiện Nghị quyết không chỉ của riêng Hà Nội, mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước.
Dự án đường Vành đai 4: Nền móng vì một  Vùng Thủ đô phát triển

Dự án đường Vành đai 4: Nền móng vì một Vùng Thủ đô phát triển

(LĐTĐ) Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội đã được Quốc hội thông qua với đại đa số đại biểu tán thành. Từ thực tiễn tình hình giao thông của Thủ đô và các tỉnh lân cận, Quốc hội đã đồng tình triển khai dự án, đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân. Dự kiến sẽ đưa vào khai thác vận hành vào năm 2027, đường Vành đai 4 được kỳ vọng sẽ tạo nên không gian phát triển mới cho Hà Nội và các tỉnh trong Vùng Thủ đô.
Phát động cuộc thi “Viết về cuốn sách yêu thích của bạn” lần thứ nhất

Phát động cuộc thi “Viết về cuốn sách yêu thích của bạn” lần thứ nhất

(LĐTĐ) Chiều nay (21/6), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Hà Nội phối hợp với tổ chức Plan International Việt Nam phát động cuộc thi “Viết về cuốn sách yêu thích của bạn” lần thứ I với chủ đề “Bình yên và mơ ước”.
Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và huyện Hoài Đức

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và huyện Hoài Đức

(LĐTĐ) Vừa qua, các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri tại các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và huyện Hoài Đức sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.
Quận uỷ Đống Đa chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác

Quận uỷ Đống Đa chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác

(LĐTĐ) Sáng 21/6, Quận uỷ Đống Đa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 12, khoá XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị thông qua Tờ trình dự thảo báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; việc cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, trung hạn 5 năm 2021 - 2025 quận Đống Đa (đợt 2); Tờ trình về điều chỉnh Danh mục dự toán thu chi đầu tư ngân sách quận năm 2022.
Chuyện làm báo của  “Tổ phản ứng nhanh Covid-19”

Chuyện làm báo của “Tổ phản ứng nhanh Covid-19”

(LĐTĐ) Trong những ngày Hà Nội “căng mình” chống dịch, với những khó khăn và mối đe dọa từ dịch bệnh, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc đã có một quyết định dứt khoát đó là thành lập “Tổ phản ứng nhanh Covid-19” để phản ánh, đưa tin kịp thời công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.
Sự lan tỏa của báo Lao động Thủ đô: Góc nhìn từ quận trung tâm Thành phố

Sự lan tỏa của báo Lao động Thủ đô: Góc nhìn từ quận trung tâm Thành phố

(LĐTĐ) Thời gian qua, báo Lao động Thủ đô đã không ngừng đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm báo chí, hòa mình vào dòng chảy của báo chí hiện đại, phản ánh nhanh nhạy các thông tin thời sự, chính trị, kinh tế cũng như mọi mặt của đời sống xã hội, được công chúng quan tâm, đón nhận. Sức lan toả của báo đã và đang được các cấp chính quyền địa phương đón nhận.
Hà Nội triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng”

Hà Nội triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã triển khai và phát động Cuộc thi tại địa phương để cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân cư trú trên địa bàn tham gia.
Quận Hoàng Mai tập huấn công tác tuyên truyền cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Quận Hoàng Mai tập huấn công tác tuyên truyền cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

(LĐTĐ) Phòng Tư pháp quận Hoàng Mai vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 300 đại biểu là báo cáo viên pháp luật quận và tuyên truyền viên pháp luật của 14 phường trên địa bàn quận.
Chủ động cung cấp thông tin và tương tác với báo chí

Chủ động cung cấp thông tin và tương tác với báo chí

(LĐTĐ) Yêu cầu các đơn vị, địa phương phải thật cởi mở, vừa chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, vừa kịp thời tiếp nhận ý kiến báo chí nêu, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của Thành phố, góp phần giám sát, phản biện và luôn đồng hành với sự phát triển đi lên của Thủ đô.
Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng Báo Nhân Dân

Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng Báo Nhân Dân

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), ngày 20/6, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng Báo Nhân Dân.
Nâng cao số lượng và chất lượng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Nâng cao số lượng và chất lượng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

(LĐTĐ) Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác. Đáng chú ý, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng. Sau 10 năm đi vào hoạt động (tính đến tháng 5/2022), số tổ chức Đảng tăng hơn 19 lần, số đảng viên tăng lên 5,35 lần so với lúc đầu thành lập.
Quận Hoàn Kiếm đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn - Đền Bạch Mã

Quận Hoàn Kiếm đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn - Đền Bạch Mã

(LĐTĐ) Ngày 18/6, Quận ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm long trọng tổ chức lễ đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn - Đền Bạch Mã.
Thực hiện đa dạng tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm trong trường học

Thực hiện đa dạng tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm trong trường học

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 61-HD/BTGTu, hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.
Phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân xã La Phù

Phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân xã La Phù

(LĐTĐ) Phòng Tư pháp huyện Hoài Đức vừa phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã La Phù.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động