Hà Nội nỗ lực, tăng cấp độ phòng chống dịch Covid-19

Hà Nội nỗ lực, tăng cấp độ phòng chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đã bước sang giai đoạn mới, giai đoạn cam go hơn với rất nhiều mối nguy cơ lây lan dịch bệnh rộng trong cộng đồng. Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương của Hà Nội đang nỗ lực ứng phó với dịch.
Hà Nội cần một cú hích cần thiết cho không gian nghệ thuật sáng tạo

Hà Nội cần một cú hích cần thiết cho không gian nghệ thuật sáng tạo

(LĐTĐ) Hà Nội trong cam kết trở thành một thành phố trong chuỗi các thành phố sáng tạo trên thế giới sẽ cần một cú hích cần thiết để xây dựng một chiến lược đồng bộ cho việc thúc đẩy các không gian văn hóa sáng tạo, mà ở đó nghệ thuật công cộng trở thành một kết nối khả dĩ.
Quận Đống Đa xét nghiệm cho người từng đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Quận Đống Đa xét nghiệm cho người từng đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

(LĐTĐ) Chiều 06/5, Uỷ ban nhân dân quận Đống Đa đã ban hành văn bản hỏa tốc số 737/UBND-YT về rà soát, quản lý, xét nghiệm cho người từng đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Phòng chống dịch Covid-19, xe buýt không vận chuyển vượt quá 50% số chỗ

Phòng chống dịch Covid-19, xe buýt không vận chuyển vượt quá 50% số chỗ

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải hoạt động trên địa bàn Thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Thành phố về phòng chống dịch. Trong đó, các đơn vị chú trọng thực hiện tốt “Thông điệp 5K”, đặc biệt đơn vị kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt vận chuyển không được vượt quá 50% số chỗ.
Quận Đống Đa: Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch

Quận Đống Đa: Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đang ngày đêm quyết liệt ngăn chặn dịch. Là một trong những quận trung tâm của Thủ đô, Đống Đa cũng đang nỗ lực công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch, đồng thời xử lý nghiêm những vi phạm...
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Nhân đạo năm 2021

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Nhân đạo năm 2021

(LĐTĐ) Mới đây, Hội Chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2021 nhân kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm.
Huyện đoàn Ba Vì trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho Cựu Thanh niên xung phong

Huyện đoàn Ba Vì trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho Cựu Thanh niên xung phong

(LĐTĐ) Ngày 5/5, hướng tới chào mừng ngày Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Huyện đoàn Ba Vì tổ chức hỗ trợ tiền làm nhà cho 2 Cựu Thanh niên xung phong ở xã Châu Sơn và Thụy An.
Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, chống ùn tắc giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội còn tăng cường tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế tụ tập đông người.
Quận Đống Đa: Đóng cửa các rạp chiếu phim để phòng, chống dịch

Quận Đống Đa: Đóng cửa các rạp chiếu phim để phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Sáng 5/5, các lực lượng chức năng quận Đống Đa đã tổ chức tuyên truyền, vận động tạm dừng hoạt động dịch vụ massage, trung tâm chiếu phim, cơ sở spa, phòng gym… để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.
Huyện Mỹ Đức xây dựng chính quyền vững mạnh để phát triển kinh tế- xã hội

Huyện Mỹ Đức xây dựng chính quyền vững mạnh để phát triển kinh tế- xã hội

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã làm tốt công tác xây dựng chính quyền và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhờ đó góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Huyện Mỹ Đức tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch

Huyện Mỹ Đức tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội, vừa có Công điện gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19.
Hoài Đức: Nâng cao hiệu quả các tổ giám sát cộng đồng trong phòng dịch Covid-19

Hoài Đức: Nâng cao hiệu quả các tổ giám sát cộng đồng trong phòng dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, huyện Hoài Đức đã và đang phát huy vai trò của các tổ giám sát cộng đồng trong phòng chống dịch Covid-19, hạn chế dịch lây lan ra cộng đồng.
Hà Nội: Nhiều địa phương đồng loạt ra quân thực hiện Công điện 06 của Thành phố

Hà Nội: Nhiều địa phương đồng loạt ra quân thực hiện Công điện 06 của Thành phố

(LĐTĐ) Ngay sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra Công điện số 06/CĐ-UBND yêu cầu các khu di tích, cơ sở tôn giáo tạm dừng mở cửa đón khách; các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè tạm dừng hoạt động từ 17 giờ ngày 3/5, nhiều quận, huyện trên địa bàn Thành phố đã đồng loạt triển khai, nghiêm túc thực hiện Công điện.
Ứng Hòa: Xử phạt 12 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Ứng Hòa: Xử phạt 12 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

(LĐTĐ) Ngày 3/5, Công an huyện Ứng Hòa thông tin, trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua, các đơn vị chức năng trên địa bàn huyện đã lập biên bản xử phạt hành chính 12 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Sơn Tây: Nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử lý

Sơn Tây: Nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử lý

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thị xã Sơn Tây, trong những ngày qua, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, phường đã tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.
Quận Đống Đa xử phạt 54 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Quận Đống Đa xử phạt 54 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

(LĐTĐ) Công an quận Đống Đa cho biết, các đơn vị chức năng trên địa bàn quận đã lập biên bản xử phạt hành chính 54 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với số tiền xử phạt 57 triệu đồng.
Hà Nội: Xử phạt 4 người nước ngoài không đeo khẩu trang nơi công cộng

Hà Nội: Xử phạt 4 người nước ngoài không đeo khẩu trang nơi công cộng

(LĐTĐ) 4 du khách người nước ngoài đang đi bộ và đi xe máy quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm thì bị phát hiện không đeo khẩu trang. Tổ công tác liên ngành Công an quận Hoàn Kiếm đã tuyên truyền nhắc nhở, đồng thời xử phạt nhóm du khách về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Cục Thuế Hà Nội khuyến cáo các cá nhân nên làm thủ tục hoàn thuế điện tử

Cục Thuế Hà Nội khuyến cáo các cá nhân nên làm thủ tục hoàn thuế điện tử

(LĐTĐ) Để phòng dịch Covid-19, Cục Thuế Hà Nội khuyến cáo các cá nhân trên địa bàn Thủ đô nên nộp hồ sơ điện tử để đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2020.
Đưa Thanh Oai trở thành địa phương trọng điểm về du lịch của Thủ đô

Đưa Thanh Oai trở thành địa phương trọng điểm về du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Thanh Oai là mảnh đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống lịch sử lâu đời. Những lợi thế sẵn có về giao thông, điều kiện tự nhiên và đặc biệt là sự phong phú của các loại hình di sản văn hóa, tạo điều kiện để huyện Thanh Oai đẩy mạnh phát triển du lịch, thu hút khách trong thời gian tới.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động