Sơn Tây: Nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử lý

Sơn Tây: Nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử lý

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thị xã Sơn Tây, trong những ngày qua, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, phường đã tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.
Quận Đống Đa xử phạt 54 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Quận Đống Đa xử phạt 54 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

(LĐTĐ) Công an quận Đống Đa cho biết, các đơn vị chức năng trên địa bàn quận đã lập biên bản xử phạt hành chính 54 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với số tiền xử phạt 57 triệu đồng.
Hà Nội: Xử phạt 4 người nước ngoài không đeo khẩu trang nơi công cộng

Hà Nội: Xử phạt 4 người nước ngoài không đeo khẩu trang nơi công cộng

(LĐTĐ) 4 du khách người nước ngoài đang đi bộ và đi xe máy quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm thì bị phát hiện không đeo khẩu trang. Tổ công tác liên ngành Công an quận Hoàn Kiếm đã tuyên truyền nhắc nhở, đồng thời xử phạt nhóm du khách về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Cục Thuế Hà Nội khuyến cáo các cá nhân nên làm thủ tục hoàn thuế điện tử

Cục Thuế Hà Nội khuyến cáo các cá nhân nên làm thủ tục hoàn thuế điện tử

(LĐTĐ) Để phòng dịch Covid-19, Cục Thuế Hà Nội khuyến cáo các cá nhân trên địa bàn Thủ đô nên nộp hồ sơ điện tử để đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2020.
Đưa Thanh Oai trở thành địa phương trọng điểm về du lịch của Thủ đô

Đưa Thanh Oai trở thành địa phương trọng điểm về du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Thanh Oai là mảnh đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống lịch sử lâu đời. Những lợi thế sẵn có về giao thông, điều kiện tự nhiên và đặc biệt là sự phong phú của các loại hình di sản văn hóa, tạo điều kiện để huyện Thanh Oai đẩy mạnh phát triển du lịch, thu hút khách trong thời gian tới.
Huyện Thường Tín: Đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm cấp căn cước công dân

Huyện Thường Tín: Đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm cấp căn cước công dân

(LĐTĐ) Để bảo đảm cho nhân dân trên địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội, sớm được làm căn cước công dân gắn chíp, những ngày qua, Công an huyện Thường Tín đã huy động cán bộ chiến sĩ làm thêm giờ, làm cả trong ngày nghỉ lễ để phục vụ nhân dân.
Dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội có thêm một đoàn tàu cập cảng Hải Phòng

Dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội có thêm một đoàn tàu cập cảng Hải Phòng

(LĐTĐ) Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, đoàn tàu thứ tư của dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đã về đến Việt Nam.
Công an Thành phố đẩy nhanh tiến độ làm Căn cước công dân trong dịp nghỉ Lễ

Công an Thành phố đẩy nhanh tiến độ làm Căn cước công dân trong dịp nghỉ Lễ

(LĐTĐ) Mặc dù là những ngày nghỉ Lễ 30/4, 1/5, nhưng tại các điểm cấp Căn cước công dân cố định và lưu động trên địa bàn Hà Nội, lực lượng Công an vẫn trực 24/24 để làm Thẻ cho Nhân dân.
Quận Ba Đình: Tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Quận Ba Đình: Tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình Tạ Nam Chiến, quận Ba Đình đã quán triệt nâng cao hơn một mức về công tác chống dịch Covid-19 trong toàn hệ thống.
Những “chiếc áo” mới ở ngoại thành

Những “chiếc áo” mới ở ngoại thành

(LĐTĐ) Ít năm trở lại đây, Hà Nội ngày một phát triển với nhịp đô thị rõ nét, đổi thay từng ngày. Nơi ngoại thành cũng vậy. Ở những huyện vùng ven như Thường Tín, Thanh Oai, hay xa hơn là Ba Vì, Thạch Thất, Sóc Sơn... cuộc sống của người dân đang từng ngày đổi khác, ấm no và đủ đầy hơn.
Quận Ba Đình: Tăng cường công tác phòng dịch tại Công viên Thủ Lệ

Quận Ba Đình: Tăng cường công tác phòng dịch tại Công viên Thủ Lệ

(LĐTĐ) Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều người dân đã đổ về Công viên Thủ Lệ (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) để tham quan, vui chơi. Không chỉ các gia đình ở Hà Nội, mà ở các tỉnh lân cận cũng lựa chọn Công viên Thủ Lệ là địa điểm vui chơi cho con em mình, dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Hà Nội: Xử phạt 8 trường hợp không đeo khẩu trang tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội: Xử phạt 8 trường hợp không đeo khẩu trang tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Ngày 30/4, Ủy ban nhân dân phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã ra quân kiểm tra, xử lý những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt 8 trường hợp vi phạm với số tiền 16 triệu đồng.
Huyện Ứng Hòa tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19

Huyện Ứng Hòa tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngày 30/4, Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
Tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP và làng nghề

Tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP và làng nghề

(LĐTĐ) Thủ đô Hà Nội có 1.350 làng nghề và làng có nghề, hội tụ 47 nghề trong tổng số 52 nghề truyền thống cả nước. Cùng đó Thành phố cũng dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP với 1.054 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận OCOP. Dù có các sản phẩm đã được chứng nhận về chất lượng, thế nhưng, nhiều làng nghề và các địa phương vẫn đang băn khoăn với việc tìm đầu ra cho các sản phẩm.
Đảm bảo mọi cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền công dân

Đảm bảo mọi cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền công dân

(LĐTĐ) Chiều 29/4, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Sóc Sơn. Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn.
Thị xã Sơn Tây tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Thị xã Sơn Tây tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trước những diễn biến của dịch Covid-19, thị xã Sơn Tây yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn quyết liệt chỉ đạo, thực hiện và giám sát nghiêm các biện pháp phòng dịch như khai báo mã QR-Code; thực hiện thông điệp "5K" của Bộ Y tế…
Xây dựng Thủ đô Hà Nội xứng tầm khu vực

Xây dựng Thủ đô Hà Nội xứng tầm khu vực

(LĐTĐ) Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến. Trải qua một quá trình xây dựng và phát triển, Hà Nội đã giành được những thành tựu nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước, đồng thời khẳng định vị thế, tầm vóc của Thủ đô.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố sẽ hỗ trợ xây mới nhà Đại đoàn kết cho 100 hộ nghèo, khó khăn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố sẽ hỗ trợ xây mới nhà Đại đoàn kết cho 100 hộ nghèo, khó khăn

(LĐTĐ) Năm 2021, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" Thành phố đặt mục tiêu vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đạt 50 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, sẽ hỗ trợ xây mới nhà Đại đoàn kết cho 100 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 11 huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Huyện Ba Vì có thêm một địa phương miền núi “cán đích” nông thôn mới

Huyện Ba Vì có thêm một địa phương miền núi “cán đích” nông thôn mới

(LĐTĐ) Ngày 28/4, Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới Thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Qua đánh giá, địa phương này đã đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ trình thành phố Hà Nội xem xét, phê duyệt đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động