Chốt thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

Chốt thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận cuộc làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với Thường trực Tỉnh ủy hai tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh, về triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, ngày 5/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, tiến độ giải phóng mặt bằng với mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12/2023 là mốc thời gian rất quan trọng. Đây là dự án có tính chất bản lề, phải hoàn thành kịp tiến độ mới có thể khởi công dự án vào tháng 6/2024; đòi hỏi từng tỉnh, thành phố phải có quyết tâm chính trị rất cao để thực hiện.
Tháo gỡ khó khăn trong triển khai Dự án đường Vành đai 4

Tháo gỡ khó khăn trong triển khai Dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Sáng 5/8, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Thường trực các Tỉnh ủy: Hưng Yên, Bắc Ninh để triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Hà Nội vận động nhà dân mở "lối thoát nạn thứ 2" để phòng cháy

Hà Nội vận động nhà dân mở "lối thoát nạn thứ 2" để phòng cháy

(LĐTĐ) Hà Nội yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu về kiểm tra, tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), nhất là việc vận động để 100% các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn phải mở "lối thoát nạn thứ 2".
Hà Nội: Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hội nhập

Hà Nội: Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hội nhập

(LĐTĐ) Sáng 4/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo.
Hà Nội: Gần 200 doanh nghiệp bị loại khỏi danh sách khen thưởng vì nợ đóng, không tham gia BHXH

Hà Nội: Gần 200 doanh nghiệp bị loại khỏi danh sách khen thưởng vì nợ đóng, không tham gia BHXH

(LĐTĐ) Để đảm bảo không bỏ sót doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) được vinh danh, khen thưởng năm 2022, BHXH thành phố Hà Nội đã tham gia xác nhận danh sách các doanh nghiệp, đơn vị được đề nghị, qua đó, ghi nhận có 182 doanh nghiệp thuộc diện nợ đóng BHXH, không tham gia BHXH.
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Sáng nay (3/8), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tới dự có ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
UBND thành phố Hà Nội thảo luận kế hoạch triển khai Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

UBND thành phố Hà Nội thảo luận kế hoạch triển khai Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

(LĐTĐ) Tại phiên họp tập thể thường kỳ tháng 8/2022, tập thể Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã thảo luận, cho ý kiến trực tiếp 4 nội dung. Trong đó có xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án đầu tư đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
Khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định pháp luật vụ cháy tại phường Quan Hoa

Khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định pháp luật vụ cháy tại phường Quan Hoa

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội giao Công an Thành phố khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa (quận Cầu Giấy), xử lý theo quy định của pháp luật.
Hà Nội: Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường thanh tra phòng chống tham nhũng tiêu cực

Hà Nội: Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường thanh tra phòng chống tham nhũng tiêu cực

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong công tác tham mưu xây dựng các quy định, cơ chế, chính sách; không để xảy ra tình trạng lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý Nhà nước trong các quy định, cơ chế, chính sách…
Xem xét mức hỗ trợ y, bác sĩ và nhân viên y tế tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Hà Nội

Xem xét mức hỗ trợ y, bác sĩ và nhân viên y tế tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Theo dự kiến, kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức trong 1 ngày để xem xét, thảo luận, quyết định 8 nội dung chuyên đề, trong đó có nội dung về mức hỗ trợ một lần cho các y, bác sĩ và nhân viên y tế thành phố Hà Nội.
Hà Nội phát động Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị

Hà Nội phát động Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị

(LĐTĐ) “Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì thực hiện. Đây là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực, góp phần đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị sớm đi vào cuộc sống, tạo động lực xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.
Đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm

Đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm

(LĐTĐ) Ngày 29/7, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối đến điểm cầu 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.
Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính

Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành phương án đề xuất phân cấp, ủy quyền thủ tục hành chính trước 5/8/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND Thành phố, UBND cấp huyện thực hiện rà soát các thủ tục hành chính…
Hà Nội thành lập các tổ phòng, chống dịch cộng đồng

Hà Nội thành lập các tổ phòng, chống dịch cộng đồng

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các địa phương thành lập các tổ phòng chống dịch cộng đồng để tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế…
Bám sát Nghị quyết 15 để tạo sức bật đưa huyện Sóc Sơn phát triển

Bám sát Nghị quyết 15 để tạo sức bật đưa huyện Sóc Sơn phát triển

(LĐTĐ) Để huyện Sóc Sơn tạo sức bật mới trong phát triển, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu địa phương này cần bám sát và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó huyện Sóc Sơn cùng với huyện Mê Linh, Đông Anh được định hướng phát triển là Thành phố phía Bắc của Thủ đô gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ y tế, giáo dục, sinh thái.
Phát huy truyền thống gương mẫu của Bộ đội Cụ Hồ

Phát huy truyền thống gương mẫu của Bộ đội Cụ Hồ

(LĐTĐ) Ngày 28/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.
Ngành Tuyên giáo Thủ đô cần đi đầu trong chuyển đổi số

Ngành Tuyên giáo Thủ đô cần đi đầu trong chuyển đổi số

(LĐTĐ) Để chuyển đổi số trong hệ thống Tuyên giáo Thủ đô thành công, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, việc trước tiên cần làm là thay đổi nhận thức của những người trực tiếp làm công tác này và phải bắt đầu từ những sản phẩm chuyển đổi số cụ thể theo thực tế tại các địa phương.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm hỏi thương binh, cựu binh chiến trường Vị Xuyên

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm hỏi thương binh, cựu binh chiến trường Vị Xuyên

(LĐTĐ) Sáng 27/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi (Thanh Trì) và thăm hỏi thương binh - cựu binh chiến trường Vị Xuyên.
Hà Nội sẽ điều chỉnh cách thức vận hành để loa phường thiết thực với người dân

Hà Nội sẽ điều chỉnh cách thức vận hành để loa phường thiết thực với người dân

(LĐTĐ) Sáng nay (27/7), tại buổi cung cấp thông tin về một số nội dung của Kế hoạch số 200/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội khẳng định loa phường vẫn đóng vai trò then chốt trong thông tin tuyên truyền ở cở sở. Thành phố sẽ điều chỉnh cách thức vận hành để nó trở nên hiệu quả, gần gũi, thiết thực với người dân.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động