Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Niềm tin vững chắc cho kỳ SEA Games 31 đặc biệt và thành công

Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Niềm tin vững chắc cho kỳ SEA Games 31 đặc biệt và thành công

(LĐTĐ) Chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chia sẻ, chúng ta đang sống trong không khí hân hoan, hướng tới SEA Games 31 tại Việt Nam - một kỳ SEA Games rất đặc biệt trong suốt lịch sử 63 năm của Đại hội. Sự đoàn kết, chia sẻ, tin tưởng của các nước dành cho Việt Nam sẽ là niềm tin vững chắc cho một kỳ SEA Games đặc biệt và thành công.
Điểm mới về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại Hà Nội

Điểm mới về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại Hà Nội

(LĐTĐ) Kể từ ngày 16/5, trường hợp hộ gia đình ở Hà Nội có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi mà đủ điều kiện tách thành từng hộ gia đình, thì mỗi hộ gia đình được giao một suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương và không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi khi nhà nước thu hồi đất.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội dịp Đại lễ Phật đản

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội dịp Đại lễ Phật đản

(LĐTĐ) Sáng 11/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đến thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.
Nỗ lực vì một SEA Games thành công, an toàn, ấn tượng

Nỗ lực vì một SEA Games thành công, an toàn, ấn tượng

(LĐTĐ) Sáng 11/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đại biểu Quốc hội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Đẩy mạnh tuyên truyền về Thủ đô Hà Nội

Đẩy mạnh tuyên truyền về Thủ đô Hà Nội

(LĐTĐ) Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các hoạt động trước, trong và sau sự kiện SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn Thành phố, qua đó, giới thiệu với đồng bào ta ở trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế về những thành tựu kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước; truyền thống văn hóa, tiềm năng kinh tế, du lịch; hình ảnh Hà Nội là một Thủ đô có bề dày truyền thống, lịch sử, văn hiến, anh hùng, Thủ đô Hà Nội hiện đại, văn minh, giàu bản sắc, là điểm đến an toàn với du khách và bạn bè quốc tế.
Hà Nội quyết tâm đăng cai thành công SEA Games 31

Hà Nội quyết tâm đăng cai thành công SEA Games 31

(LĐTĐ) SEA Games 31 dự kiến sẽ có khoảng 6.000 vận động viên, huấn luyện viên, quan chức thể thao từ các nước đến tham dự. Vì vậy, Ban Tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội đã tích cực chuẩn bị, với mong muốn tất cả các khâu, phần việc phải được chuẩn bị chu đáo nhất.
Kỳ vọng sự vươn lên mạnh mẽ của Thủ đô Hà Nội

Kỳ vọng sự vươn lên mạnh mẽ của Thủ đô Hà Nội

(LĐTĐ) Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội. Với những cơ chế chính sách đặc thù này, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân Hà Nội tin tưởng Thủ đô sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ trở thành Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.
Tăng cường kiểm tra, xử lý xe tự chế chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm

Tăng cường kiểm tra, xử lý xe tự chế chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm

(LĐTĐ) Chiều 9/5, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1370/UBND-TH về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý xe thô sơ, xe cơ giới ba bánh, xe tự chế, các phương tiện giao thông chở hàng hóa cồng kềnh gây mất trật tự, an toàn giao thông.
Hà Nội: Đến năm 2026, 100% quận, huyện, thị xã có thiết chế văn hóa, thể thao

Hà Nội: Đến năm 2026, 100% quận, huyện, thị xã có thiết chế văn hóa, thể thao

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND về việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022-2026.
Hà Nội điều động 2 cán bộ đoàn về quận, huyện

Hà Nội điều động 2 cán bộ đoàn về quận, huyện

(LĐTĐ) Thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ngày 9/5, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đã trao hai quyết định về công tác cán bộ tại Thành đoàn Hà Nội.
Điều động đồng chí Lê Thanh Nam làm Phó Bí thư Huyện ủy Đan Phượng

Điều động đồng chí Lê Thanh Nam làm Phó Bí thư Huyện ủy Đan Phượng

(LĐTĐ) Ngày 9/5, tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Huyện ủy Đan Phượng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ cho đồng chí Lê Thanh Nam.
Hà Nội: Xem xét sửa đổi, bổ sung quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

Hà Nội: Xem xét sửa đổi, bổ sung quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Sáng 9/5, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã họp phiên tập thể xem xét việc sửa đổi, bổ sung quy định về đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố...
Hà Nội: Triển khai nhiều nội dung trong phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ SEA Games 31

Hà Nội: Triển khai nhiều nội dung trong phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ SEA Games 31

(LĐTĐ) Theo phương án về phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ SEA Games 31, khán giả tham dự theo dõi trực tiếp thi đấu không phải lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Đồng thời phải thường xuyên đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn tay, hạn chế tối đa tập trung đông người.
Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 5-5-2022, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Báo Hànộimới trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Hà Nội: 11 vận động viên thực hiện lễ xin lửa thắp đuốc SEA Games 31

Hà Nội: 11 vận động viên thực hiện lễ xin lửa thắp đuốc SEA Games 31

(LĐTĐ) Tối 6/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, lễ xin lửa thắp đuốc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) do thành phố Hà Nội tổ chức đã được diễn ra trang trọng.
Cơ hội quảng bá du lịch địa phương, tạo dựng hình ảnh Hà Nội hiếu khách

Cơ hội quảng bá du lịch địa phương, tạo dựng hình ảnh Hà Nội hiếu khách

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh bên cạnh công tác chuẩn bị mọi mặt cho SEA Games 31, thái độ, tình cảm của địa phương đối với các đoàn thể thao cũng rất quan trọng. Vì đây là cơ hội tạo dựng, quảng bá địa phương, con người Hà Nội thanh lịch văn minh.
Khai mạc “Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022”

Khai mạc “Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022”

(LĐTĐ) Tối nay (29/4), chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), Quốc tế Lao động 1/5 và Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), "Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022" do UBNDTP Hà Nội chỉ đạo, Sở Du lịch phối hợp với các đơn vị đã chính thức khai mạc.
Gấp rút hoàn tất những phần việc cuối cùng chuẩn bị cho SEA Games 31

Gấp rút hoàn tất những phần việc cuối cùng chuẩn bị cho SEA Games 31

(LĐTĐ) Chiều 29/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Thành phố đã đi kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trong công tác chuẩn bị Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) trên địa bàn huyện Gia Lâm và 2 quận Hà Đông, Thanh Xuân.
Hà Nội: Trước tháng 9/2022, sẽ hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Hà Nội: Trước tháng 9/2022, sẽ hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

(LĐTĐ) Để bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19, thành phố Hà Nội sẽ hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trước tháng 9/2022; hoàn thành các mục tiêu bao phủ vắc xin theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế trong giai đoạn 2022-2023.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động