Khơi thông giá trị văn hóa Xứ Đoài để phát triển kinh tế du lịch

Khơi thông giá trị văn hóa Xứ Đoài để phát triển kinh tế du lịch

(LĐTĐ) Nhấn mạnh ý nghĩa, giá trị to lớn của văn hóa đối với sự phát triển, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị thị xã Sơn Tây nghiên cứu, khơi thông những giá trị phi vật thể của văn hóa Xứ Đoài thành những sản phẩm cụ thể từ đó gìn giữ, bảo tồn, nhân rộng, phát triển mạnh mẽ ngành kinh tế du lịch. Trong quá trình đó, nhà nước phải là trung tâm tạo ra cơ chế, môi trường để thu hút các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện.
Hà Nội cho phép F1 được cách ly trả phí ở 12 khách sạn

Hà Nội cho phép F1 được cách ly trả phí ở 12 khách sạn

(LĐTĐ) Trước bối cảnh số ca mắc Covid-19 đang tăng cao, Hà Nội đồng ý cho 12 khách sạn tiếp nhận trường hợp là F1 được cách ly tự nguyện và phải tự chi trả chi phí.
Xây dựng Trường Lê Hồng Phong là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chất lượng cao

Xây dựng Trường Lê Hồng Phong là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chất lượng cao

(LĐTĐ) Chiều 16/11, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đến thăm, chúc mừng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021) và 72 năm Ngày truyền thống Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (12/11/1949 - 12/11/2021).
Tập trung cao độ giúp huyện Ba Vì khai thác tốt tiềm năng để "bật lên"

Tập trung cao độ giúp huyện Ba Vì khai thác tốt tiềm năng để "bật lên"

(LĐTĐ) Cho rằng Ba Vì là một huyện đặc thù, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, Thành phố cần tập trung cao độ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội cho Ba Vì, nhất là đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, các di tích lịch sử, văn hóa... để tạo sức bật cho địa phương này phát triển.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Thí điểm ngay cách ly F1 tại nhà, điều trị F0 thể nhẹ tại y tế cơ sở

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Thí điểm ngay cách ly F1 tại nhà, điều trị F0 thể nhẹ tại y tế cơ sở

(LĐTĐ) Diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội đang thay đổi hằng ngày và rất phức tạp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp, các ngành và người dân Thủ đô lúc này là phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống số ca F0 tăng cao; triển khai ngay thí điểm cách ly F1 tại nhà, điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại y tế cơ sở.
Tiếp tục đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn của dịch Covid-19

Tiếp tục đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn của dịch Covid-19

(LĐTĐ) Tối 12/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021) tại Tổ dân phố số 6. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự và phát biểu tại Ngày hội.
Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống Covid-19

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 12/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số khu vực phong tỏa ở quận Ba Đình; chủ trì làm việc với lãnh đạo quận và kết nối trực tuyến đến các phường của địa phương này để trực tiếp chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Hà Nội trao tặng 7 tỷ đồng hỗ trợ 7 tỉnh miền Trung và Tây Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Hà Nội trao tặng 7 tỷ đồng hỗ trợ 7 tỉnh miền Trung và Tây Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ

(LĐTĐ) Trao tặng số tiền 7 tỷ đồng nhằm hỗ trợ 7 tỉnh miền Trung và Tây Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương chia sẻ: “Nhân dân Thủ đô xin được gửi lời thăm hỏi, sự chia sẻ sâu sắc đến nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng của thiên tai; đặc biệt, xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình có người thân không may mắn bị gặp nạn trong đợt mưa lũ vừa qua”.
Hà Nội cho ý kiến về tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2022

Hà Nội cho ý kiến về tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2022

(LĐTĐ) Sáng 11/11, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã chủ trì phiên họp tập thể của UBND thành phố Hà Nội tháng 11 để xem xét, thảo luận về một số nội dung trình Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố tại kỳ họp cuối năm 2021.
Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI sẽ thông qua 43 nội dung

Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI sẽ thông qua 43 nội dung

(LĐTĐ) Thường trực HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 39/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp dự kiến từ ngày 7 đến 11/12/2021 và sẽ thông qua 43 nội dung.
Quận Tây Hồ cần tuyên truyền nhân dân phòng, chống dịch theo tinh thần thích ứng an toàn

Quận Tây Hồ cần tuyên truyền nhân dân phòng, chống dịch theo tinh thần thích ứng an toàn

(LĐTĐ) Chiều nay (10/11), Đoàn kiểm tra số 8 của Thành ủy, do đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại quận Tây Hồ.
Ông Trần Anh Tuấn được điều động, giữ chức Bí thư Thị ủy Sơn Tây

Ông Trần Anh Tuấn được điều động, giữ chức Bí thư Thị ủy Sơn Tây

(LĐTĐ) Theo Quyết định số 1889-QĐ/TU ngày 4/11/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động ông Trần Anh Tuấn (sinh năm 1977, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội) đến nhận công tác tại Thị ủy Sơn Tây.
Hà Nội sẽ giám sát chặt chẽ việc găm hàng, đẩy giá thịt lợn

Hà Nội sẽ giám sát chặt chẽ việc găm hàng, đẩy giá thịt lợn

(LĐTĐ) Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) đề nghị các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền; yêu cầu các hộ dân, trang trại chăn nuôi lợn không găm hàng, bán hàng đúng lứa, bảo đảm nguồn cung và giám sát chặt chẽ việc đầu cơ, trục lợi góp phần bình ổn thị trường đối với mặt hàng thịt lợn.
Doanh nghiệp kiến nghị Hà Nội tháo gỡ khó khăn để thích ứng an toàn, phục hồi sau đại dịch

Doanh nghiệp kiến nghị Hà Nội tháo gỡ khó khăn để thích ứng an toàn, phục hồi sau đại dịch

(LĐTĐ) Tại Hội nghị "Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19" diễn ra ngày 6/11, đại diện nhiều doanh nghiệp đã chia sẻ về những rào cản hiện nay trong quá trình khôi phục sản xuất, kinh doanh. Từ đó đề xuất nhiều kiến nghị với Thành phố để hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng an toàn, phục hồi sau đại dịch.
Công an Hà Nội: Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo và bồi dưỡng cán bộ

Công an Hà Nội: Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo và bồi dưỡng cán bộ

(LĐTĐ) Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với từng đối tượng cán bộ cần đổi mới nội dung chương trình, hình thức, phương pháp bồi dưỡng cán bộ theo phương châm "cần gì bồi dưỡng đấy"; tập trung đào tạo, bồi dưỡng các chuyên ngành đang thiếu hụt về nhân lực (điều tra, trinh sát an ninh, trinh sát phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy, quản lý hành chính về trật tự xã hội, kỹ thuật hình sự...)
Thành phố luôn đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó khăn để phát triển

Thành phố luôn đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó khăn để phát triển

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh, nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính ở các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, quy hoạch, bảo hiểm xã hội... nhằm giúp doanh nghiệp giảm bớt thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.
Hà Nội sẽ thành lập các tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Hà Nội sẽ thành lập các tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

(LĐTĐ) Hà Nội đề ra 5 nhóm giải pháp chủ yếu để hồi phục sản xuất, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, trọng tâm là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trong đó Thành phố sẽ thành lập một số tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đầu tư công.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp

(LĐTĐ) Phát biểu tại Hội nghị "Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19, sáng nay (6/11), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, luôn đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp, lắng nghe và giải quyết thấu đáo những kiến nghị, đề xuất chính đáng từ doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả các giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn và lành mạnh.
Hà Nội đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn do Covid-19

Hà Nội đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn do Covid-19

(LĐTĐ) Sáng 6/11, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố trong bối cảnh dịch Covid-19.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động