Hà Nội sẽ đối thoại với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài để tháo gỡ khó khăn

Hà Nội sẽ đối thoại với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài để tháo gỡ khó khăn

(LĐTĐ) Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19” dự kiến sẽ diễn ra sáng ngày 19/10 với sự tham gia khoảng 120 đại biểu gồm lãnh đạo Thành phố, đại diện các Đại sứ quán, tổ chức Quốc tế, Cơ quan tham tán thương mại, Hiệp hội nhà đầu tư và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
Hà Nội sẽ đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ ngay từng vấn đề cụ thể

Hà Nội sẽ đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ ngay từng vấn đề cụ thể

(LĐTĐ) Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trong thời gian tới, trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, tinh thần đối thoại cũng rất đổi mới, đó là có những vấn đề vướng mắc cụ thể, phải được tháo gỡ ngay, không chờ đợi; đồng thời tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.
Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, xử lý nghiêm sai phạm

Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, xử lý nghiêm sai phạm

(LĐTĐ) Nhấn mạnh đến yêu cầu phải bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Quốc Oai tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, thực hiện đúng các quy định hiện hành, xử lý nghiêm cán bộ để xảy ra sai phạm, qua đó góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.
Từ 6h ngày 14/10: Hà Nội cho phép nhà hàng, quán ăn bán tại chỗ, xe buýt, taxi hoạt động trở lại

Từ 6h ngày 14/10: Hà Nội cho phép nhà hàng, quán ăn bán tại chỗ, xe buýt, taxi hoạt động trở lại

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép phục vụ tại chỗ, không quá 50% công suất và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn/tấm chắn.
Tận dụng từng giờ để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Tận dụng từng giờ để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội trong thời gian qua đạt mức thấp, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc trong thời gian còn lại của quý IV năm 2021. Thành phố phải tận dụng từng giờ, từng phút với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, phấn đấu tỷ lệ giải ngân cuối năm đạt tối thiểu 95%.
Hà Nội ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phòng, chống Covid-19

Hà Nội ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Hà Nội sẽ triển khai các phần mềm trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sử dụng hiệu quả thẻ Căn cước công dân phục vụ quản lý dân cư, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới.
Nghiên cứu khả năng phát triển mô hình “Thành phố trong Thành phố”

Nghiên cứu khả năng phát triển mô hình “Thành phố trong Thành phố”

(LĐTĐ) Ngày 11/10, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội thảo “Rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và định hướng Nhiệm vụ quy hoạch Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội”.
Hà Nội cho phép người về từ thành phố Hồ Chí Minh theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú

Hà Nội cho phép người về từ thành phố Hồ Chí Minh theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú

(LĐTĐ) Hà Nội cho phép hành khách về từ thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế được thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Trung ương và Thành phố.
Phát động cuộc thi viết ''Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt'' năm 2022

Phát động cuộc thi viết ''Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt'' năm 2022

(LĐTĐ) Ngay sau khi được thành lập, Ban Tổ chức cuộc thi viết về "Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-BTC triển khai Cuộc thi và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2022.
Nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế: Khẳng định vai trò của Đảng bộ trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô

Nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế: Khẳng định vai trò của Đảng bộ trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng 11/10, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Cục Thuế thành phố Hà Nội, chuyển giao Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam.
Hà Nội: Các sở, ngành phải rà soát, đảm bảo an toàn khi mở lại đường bay nội địa

Hà Nội: Các sở, ngành phải rà soát, đảm bảo an toàn khi mở lại đường bay nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan triển khai các phương án cụ thể khi tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội - Đà Nẵng, kể từ ngày 10/10/2021 - 20/10/2021.
Hà Nội thống nhất mở lại đường bay với thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

Hà Nội thống nhất mở lại đường bay với thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

(LĐTĐ) Từ ngày 10/10/2021- 20/10/2021, thành phố Hà Nội thống nhất tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội - Đà Nẵng với tần suất 1 chuyến trên ngày (chở khách 2 chiều), ngồi giãn cách 50% công suất.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo ổn định tình hình ngay từ cơ sở

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo ổn định tình hình ngay từ cơ sở

(LĐTĐ) Mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 6 khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, kế hoạch trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Đến dự có đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh: Phải cân nhắc thận trọng việc cho học sinh quay trở lại trường

Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh: Phải cân nhắc thận trọng việc cho học sinh quay trở lại trường

(LĐTĐ) Trả lời cử tri về mong muốn cho học sinh quay lại trường học, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh đây là nguyện vọng chính đáng của học sinh, các bậc phụ huynh và cũng là mong muốn của các cấp chính quyền, những người làm quản lý giáo dục. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh hiện nay còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ… do đó việc cho học sinh quay trở lại trường học cần phải được cân nhắc một cách thận trọng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Vận động người dân thích ứng an toàn với Covid-19

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Vận động người dân thích ứng an toàn với Covid-19

(LĐTĐ) Cho biết chủ trương của Thành phố trong thời gian tới là thích ứng an toàn, từng bước nới lỏng một số hoạt động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội cần bám sát chỉ đạo của Thành ủy để vận động người dân thích ứng an toàn, tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K, quét mã QR để phục vụ công tác khai báo, truy vết…
Chủ động nắm bắt tư tưởng của người dân, phá vỡ âm mưu của các thế lực thù địch

Chủ động nắm bắt tư tưởng của người dân, phá vỡ âm mưu của các thế lực thù địch

(LĐTĐ) Sáng 6/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo Thành phố 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai chủ trì Hội nghị.
Hà Nội ban hành kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật” năm 2021

Hà Nội ban hành kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật” năm 2021

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND về hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm

Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm

(LĐTĐ) Sáng 05/10/2021, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội (số 20), gồm các ông Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; ông Lê Anh Quân- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm; ông Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, HĐND Thành phố khóa XVI theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với gần 200 cử tri huyện Gia Lâm.
Càng nới lỏng càng phải siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Càng nới lỏng càng phải siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

(LĐTĐ) Nhận định Hà Nội vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung cao nhất phòng, chống dịch, không được lơ là. Việc nới lỏng phải kèm theo siết chặt quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động