Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra các nhà hàng ăn trên địa bàn, các cơ sở Thành phố yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19 và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Thường Tín

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Sáng 20/2, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Tín. Tham gia đoàn kiểm tra có Phó Chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và lãnh đạo một số sở, ngành.
Doanh nghiệp tiếp tục duy trì, tăng cường sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt cho người lao động

Doanh nghiệp tiếp tục duy trì, tăng cường sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (20/2), đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên sản xuất và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội. Cùng tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền và lãnh đạo các sở, ngành Thành phố.
Hà Nội tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức

Hà Nội tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức

(LĐTĐ) Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 354/TB-SNV ngày 18/2/2021 về việc tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng, chống dịch Covid-19.
Đình chùa, di tích trên địa bàn huyện Hoài Đức "cửa đóng then cài" để phòng dịch

Đình chùa, di tích trên địa bàn huyện Hoài Đức "cửa đóng then cài" để phòng dịch

(LĐTĐ) Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tất cả các đình, đền, chùa, di tích trên địa bàn huyện Hoài Đức đều đóng cửa tạm dừng không đón khách, kể cả người địa phương để phòng dịch Covid-19.
Xét nghiệm Covid-19 cho những người từ vùng dịch về phải đúng đối tượng

Xét nghiệm Covid-19 cho những người từ vùng dịch về phải đúng đối tượng

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã là người chịu trách nhiệm ở địa phương mình về công tác rà soát, xét nghiệm cho những người từ vùng dịch về. Danh sách rà soát, xét nghiệm những người đi từ vùng dịch về phải được thực hiện bài bản, đúng đối tượng.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong kiểm tra việc phòng, chống Covid-19 tại huyện Phúc Thọ

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong kiểm tra việc phòng, chống Covid-19 tại huyện Phúc Thọ

(LĐTĐ) Ngày 19/2, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Phúc Thọ.
Hà Nội: Nâng cao vai trò tổ giám sát cộng đồng trong phòng, chống Covid-19

Hà Nội: Nâng cao vai trò tổ giám sát cộng đồng trong phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhận định, Ba Đình là một trong những quận trung tâm của Thủ đô nên lượng người lao động tự do trên địa bàn khá lớn. Vì vậy, cần nâng cao hơn nữa vai trò của tổ giám sát cộng đồng trong việc kiểm soát lao động từ các tỉnh trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết.
Bí thư Thành ủy  Hà Nội Vương Đình Huệ: Giải quyết dứt điểm việc giao đất dịch vụ ở huyện Thạch Thất

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Giải quyết dứt điểm việc giao đất dịch vụ ở huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu huyện Thạch Thất tập trung giải quyết dứt điểm vấn đề giao đất dịch vụ; hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trong năm nay, gắn với xử lý dứt điểm các sai phạm trong quản lý đất công, lấn chiếm và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội xuống đồng, động viên bà con nông dân

Lãnh đạo thành phố Hà Nội xuống đồng, động viên bà con nông dân

(LĐTĐ) Tại cánh đồng xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Chu Ngọc Anh đã trực tiếp xuống đồng, đứng máy cấy, tham gia những đường cấy vụ xuân trên thửa ruộng rộng lớn là thành quả của công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới.
Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

(LĐTĐ) Nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu 2021, sáng nay (19/2), ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, động viên sản xuất đầu năm tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sunhouse (Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai).
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Chiều 18/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đi kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm, Trạm y tế Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai); phường Bồ Đề, bến xe Gia Lâm (quận Long Biên).
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Xử phạt nghiêm vi phạm trong phòng, chống Covid-19

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Xử phạt nghiêm vi phạm trong phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, quận Cầu Giấy dự báo các kịch bản của dịch Covid-19, xây dựng các biện pháp ứng phó linh hoạt, trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện nghiêm việc xử phạt các vi phạm trong thực hiện quy định phòng, chống dịch.
Hà Nội khuyến khích làm việc trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội khuyến khích làm việc trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thường xuyên như: kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách an toàn trong cơ sở (trong điều kiện tốt nhất của đơn vị mình); khuyến khích làm việc trực tuyến.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trồng cây đầu xuân tại huyện Sóc Sơn

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trồng cây đầu xuân tại huyện Sóc Sơn

(LĐTĐ) Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, sáng 18/2, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tới dự Lễ phát động phong trào Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021, tại xã Mai Đình và xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Không để tình trạng "đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng"

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Không để tình trạng "đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng"

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành bắt tay ngay vào công việc, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cả năm ngay từ những ngày đầu, quý đầu, không để tình trạng "đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng".
Hà Nội: Quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19 thật tốt, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế

Hà Nội: Quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19 thật tốt, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Thành ủy, các đảng ủy Khối phải phấn đấu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới; quyết tâm tham mưu giúp Thành phố vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế, vừa phòng, chống dịch Covid-19 thật tốt trong điều kiện phức tạp hơn, lây lan nhanh hơn.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhanh và ngay

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhanh và ngay

(LĐTĐ) Hoan nghênh đề xuất đầu tư 3 dự án của Tập đoàn Thành Công trên địa bàn quận Cầu Giấy và huyện Đông Anh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ giao Ủy ban nhân dân Thành phố, các sở, ngành liên quan và lãnh đạo 2 địa phương tạo điều kiện, tháo gỡ với tinh thần nhanh và ngay để dự án sớm được triển khai, bởi thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của Thành phố.
Nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Thủ đô dịp Tết Tân Sửu

Nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Thủ đô dịp Tết Tân Sửu

(LĐTĐ) Trong không khí nhân dân cả nước vui mừng đón năm mới Tân Sửu 2021, sắc xanh của tuổi trẻ Thủ đô đã xuất hiện trên các tuyến phố với nhiều hoạt động ý nghĩa, đáng chú ý là các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 được các bạn đoàn viên thanh niên chú trọng triển khai bài bản, đa dạng, hiệu quả.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động