Hà Nội quyết liệt giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công

Hà Nội quyết liệt giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Chủ tịch uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, ưu tiên giải quyết các dự án đầu tư công.
Hà Nội: Rà soát thêm khách sạn bình dân để làm khu cách ly Covid-19

Hà Nội: Rà soát thêm khách sạn bình dân để làm khu cách ly Covid-19

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, giá khách sạn cách ly ở Hà Nội thấp nhất là 2,6 triệu/ngày (chưa kể tiền xét nghiệm) chưa phù hợp với công dân ở nước ngoài về, có hoàn cảnh khó khăn. Do vậy, Sở Du lịch cần xem xét rà soát thêm các khu khách sạn bình dân với giá hợp lý hơn để phục vụ người dân.
Chủ tịch huyện Ba Vì: Có thể mua nước sạch từ Vĩnh Phúc để phục vụ nhân dân

Chủ tịch huyện Ba Vì: Có thể mua nước sạch từ Vĩnh Phúc để phục vụ nhân dân

(LĐTĐ) Ông Đỗ Mạnh Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì cho biết, xã Minh Châu chưa có nước sạch nên huyện đang có 2 phương án, một là xã hội hóa nhà máy nước phục vụ nhân dân, hai là mua nước từ nhà máy nước sạch ở huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) phục vụ bà con xã Minh Châu.
Phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và hạ tầng số

Phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và hạ tầng số

(LĐTĐ) Chiều 6/10, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Cục Viễn thông và Cục Bưu điện Trung ương (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tổ chức Lễ ký kết "Chương trình phối hợp trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và hạ tầng số giai đoạn 2020-2025".
Hà Nội - Huế - Sài Gòn: Gắn bó trong một chỉnh thể thống nhất

Hà Nội - Huế - Sài Gòn: Gắn bó trong một chỉnh thể thống nhất

(LĐTĐ) Tại buổi Tọa đàm, gặp mặt kỷ niệm 60 năm kết nghĩa ba thành phố Hà Nội - Huế - Sài Gòn, chiều 3/10, các đại biểu khẳng định: Với bề dày lịch sử, 3 trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế giữ vị trí hàng đầu của đất nước gắn bó trong một chỉnh thể thống nhất có ý nghĩa to lớn về mặt lý luận và thực tiễn, không những là xu thế khách quan của lịch sử mà còn là tình cảm chính đáng của nhân dân 3 miền.
Hà Nội - Huế - Sài Gòn: “Như cây một cội, như con một nhà”

Hà Nội - Huế - Sài Gòn: “Như cây một cội, như con một nhà”

(LĐTĐ) Chiều 3/10, thành phố Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm, gặp mặt kỷ niệm 60 năm kết nghĩa ba thành phố Hà Nội-Huế-Sài Gòn (8/10/1960-8/10/2020). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tham dự.
Họp trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch Covid-19

Họp trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Sáng 3/10, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch và triển khai một nhiệm vụ trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý đất đai, chống lấn chiếm, xây dựng trái phép

Tăng cường quản lý đất đai, chống lấn chiếm, xây dựng trái phép

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản số 4728/UBND-GPMB ngày 28/9/2020 chỉ đạo các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Dứt khoát phải đầu tư mở rộng quốc lộ 21B

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Dứt khoát phải đầu tư mở rộng quốc lộ 21B

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ thúc đẩy phát triển đồng đều giữa các vùng, trong đó đẩy mạnh kết nối giao thông, xây dựng các trục phát triển ở khu vực phía Nam thành phố;… Đối với dự án mở rộng tuyến quốc lộ 21B, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, dứt khoát phải đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố trong giai đoạn 2021-2025.
Hà Nội: Phê bình 6 đơn vị có dấu hiệu chủ quan trong phòng dịch Covid-19

Hà Nội: Phê bình 6 đơn vị có dấu hiệu chủ quan trong phòng dịch Covid-19

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý phê bình 6 đơn vị là: Gia Lâm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Ứng Hòa, Đông Anh và Hà Đông có dấu hiệu chủ quan khi Ban Chỉ đạo phòng dịch thành phố họp một tuần một lần mà không phân công lãnh đạo họp chỉ để Trưởng phòng Y tế báo cáo và cần phải rút kinh nghiệm ngay…
Hà Nội tăng cường quản lý chất lượng công trình trường học

Hà Nội tăng cường quản lý chất lượng công trình trường học

(LĐTĐ) Để bảo đảm an toàn cho học sinh, Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu các trường kiểm tra các trụ cổng trường, trường hợp phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm cần có biện pháp khắc phục. Các trường học cũng cần ngăn chặn các hiện tượng đu, bám lên cổng trường, tường rào,…hoặc lại gần những vị trí, hạng mục công trình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Hà Nội: Trao hai giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa lần thứ III-2020

Hà Nội: Trao hai giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa lần thứ III-2020

(LĐTĐ) Chiều nay (29/9), Thành ủy Hà Nội đã tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm đoạt Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III - năm 2020.
Điều động Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức giữ chức Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Điều động Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức giữ chức Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

(LĐTĐ) Sáng 25/9, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Mỹ Đức.
Bí thư Thành đoàn Hà Nội làm Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức

Bí thư Thành đoàn Hà Nội làm Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức

(LĐTĐ) Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội về công tác tại huyện Mỹ Đức, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020- 2025.
Hà Nội đề xuất ngân sách Trung ương hỗ trợ vốn cho một số dự án lớn

Hà Nội đề xuất ngân sách Trung ương hỗ trợ vốn cho một số dự án lớn

(LĐTĐ) Tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đề xuất Bộ này phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ thành phố trong nhiều lĩnh vực như huy động các nguồn lực, quản lý đầu tư… Đáng chú ý, Hà Nội đề xuất ngân sách Trung ương hỗ trợ bố trí vốn cho một số dự án lớn.
Xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hòa Lạc phải xác định phục vụ Hà Nội

Xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hòa Lạc phải xác định phục vụ Hà Nội

(LĐTĐ) Hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hòa Lạc. Đây là trung tâm quốc gia nhưng nằm tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, phải xác định là cho Hà Nội, phục vụ Hà Nội; đồng thời khẳng định Hà Nội có nhiều tiềm năng, lợi thế để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo.
Hà Nội và Liên minh châu Âu tăng cường hợp tác

Hà Nội và Liên minh châu Âu tăng cường hợp tác

(LĐTĐ) Chiều 23/9, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì tiếp ông Pier Giorgio Aliberti, Đại sứ - Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Thái Lan

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Thái Lan

(LĐTĐ) Chiều 23/9, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp Đại sứ Thái Lan Thani Sangrat đến chào từ biệt, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Hà Nội họp trực tuyến toàn thành phố về phòng chống Covid-19

Hà Nội họp trực tuyến toàn thành phố về phòng chống Covid-19

(LĐTĐ) Sáng nay (23/9), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội đã họp trực tuyến toàn thành phố để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng dịch bệnh. Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động