Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul

(LĐTĐ) Chiều 5/8, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã chủ trì tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) do đồng chí Kim Ki Chul - Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul làm trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 4/8 đến ngày 9/8. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ.
Chốt thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

Chốt thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận cuộc làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với Thường trực Tỉnh ủy hai tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh, về triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, ngày 5/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, tiến độ giải phóng mặt bằng với mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12/2023 là mốc thời gian rất quan trọng. Đây là dự án có tính chất bản lề, phải hoàn thành kịp tiến độ mới có thể khởi công dự án vào tháng 6/2024; đòi hỏi từng tỉnh, thành phố phải có quyết tâm chính trị rất cao để thực hiện.
Đưa huyện Thường Tín trở thành một quận của Thủ đô Hà Nội

Đưa huyện Thường Tín trở thành một quận của Thủ đô Hà Nội

(LĐTĐ) Thường Tín là huyện ngoại thành phía Nam Thủ đô Hà Nội, vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa với nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển. Địa phương này đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong thực hiện các nhiệm vụ, nhằm đạt mục tiêu đến năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, làm cơ sở, nền tảng phấn đấu đưa huyện trở thành một quận của Thủ đô trong giai đoạn 2025 - 2030.
Tháo gỡ khó khăn trong triển khai Dự án đường Vành đai 4

Tháo gỡ khó khăn trong triển khai Dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Sáng 5/8, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Thường trực các Tỉnh ủy: Hưng Yên, Bắc Ninh để triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Quận Hai Bà Trưng: Tăng cường quản lý, xử phạt nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Quận Hai Bà Trưng: Tăng cường quản lý, xử phạt nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

(LĐTĐ) Nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thời gian qua, chính quyền quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, xử phạt nhiều cơ sở vi phạm, từng bước nâng cao nhận thức của người sản xuất kinh doanh cũng như người tiêu dùng.
Phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm: Hướng đi mới ở xã ngoại thành Hà Nội

Phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm: Hướng đi mới ở xã ngoại thành Hà Nội

(LĐTĐ) Phát huy hiệu quả thế mạnh của vùng ven đô, xã Hồng Vân (huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội), đã chuyển hướng từ làm nông nghiệp thuần túy, sang đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm. Hoạt động này đem lại nguồn thu nhập ổn định hơn cho người dân, từng bước được xác định là một trong những động lực thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển.
Kỳ cuối: Chuyện cưới xưa và lời giải cho cưới nay

Kỳ cuối: Chuyện cưới xưa và lời giải cho cưới nay

Với phương châm “phát huy, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống”, với phương châm “hòa nhập nhưng không hòa tan”, dù chúng ta đang tiến hành xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để thực hiện mục tiêu vì một Việt Nam hưng thịnh, nhưng luôn kiên quyết, kiên trì quan điểm bảo vệ nền tảng văn hóa truyền thống. Nhìn lại những câu chuyện cưới xưa, hy vọng chúng ta sẽ đúc kết ra bài học, tìm lời giải cho bài cưới nay.
Hà Nội vận động nhà dân mở "lối thoát nạn thứ 2" để phòng cháy

Hà Nội vận động nhà dân mở "lối thoát nạn thứ 2" để phòng cháy

(LĐTĐ) Hà Nội yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu về kiểm tra, tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), nhất là việc vận động để 100% các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn phải mở "lối thoát nạn thứ 2".
Hà Nội: Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hội nhập

Hà Nội: Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hội nhập

(LĐTĐ) Sáng 4/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo.
Chú trọng quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP

Chú trọng quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao giá trị, thương hiệu các sản phẩm, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã và đang tập trung đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) và tăng cường quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP của địa phương.
Hà Nội: Gần 200 doanh nghiệp bị loại khỏi danh sách khen thưởng vì nợ đóng, không tham gia BHXH

Hà Nội: Gần 200 doanh nghiệp bị loại khỏi danh sách khen thưởng vì nợ đóng, không tham gia BHXH

(LĐTĐ) Để đảm bảo không bỏ sót doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) được vinh danh, khen thưởng năm 2022, BHXH thành phố Hà Nội đã tham gia xác nhận danh sách các doanh nghiệp, đơn vị được đề nghị, qua đó, ghi nhận có 182 doanh nghiệp thuộc diện nợ đóng BHXH, không tham gia BHXH.
Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới: Tiếp tục duy trì để trở thành nền nếp

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới: Tiếp tục duy trì để trở thành nền nếp

(LĐTĐ) Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy “Về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội” (Chỉ thị 11), đã từng bước hình thành tư duy mới về việc cưới theo hướng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời loại bỏ các thủ tục rườm rà, tốn kém.
Phát động Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022

Phát động Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022

(LĐTĐ) Ngày 3/8, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương Hà Nội) tổ chức phát động Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022.
Quận Hai Bà Trưng: Sôi nổi các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động

Quận Hai Bà Trưng: Sôi nổi các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn phát động, cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Hai Bà Trưng đã hăng hái, nỗ lực, phát huy tinh thần sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị.
Xây dựng nông thôn mới tại huyện Phúc Thọ theo hướng nâng cao, kiểu mẫu

Xây dựng nông thôn mới tại huyện Phúc Thọ theo hướng nâng cao, kiểu mẫu

(LĐTĐ) Ngày 3/8, huyện Phúc Thọ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm Ngày thành lập huyện (1822-2022); công bố Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Sáng nay (3/8), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tới dự có ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
Đưa Nghị quyết 15 “thẩm thấu” vào mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân

Đưa Nghị quyết 15 “thẩm thấu” vào mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân

(LĐTĐ) Tại Hội nghị giao ban công tác báo chí thành phố Hà Nội, sáng 3/8, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đề nghị các cơ quan báo chí Thủ đô đồng hành, đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết “thẩm thấu” vào cán bộ, đảng viên và nhân dân, để mỗi người là “một đốm lửa” xây dựng và phát triển Thủ đô.
Kỳ 2: Những mô hình còn dang dở

Kỳ 2: Những mô hình còn dang dở

Để triển khai Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thời gian qua không ít tổ chức, địa phương đã triển khai mô hình cưới xin theo đời sống mới. Chính những mô hình này được cộng đồng đánh giá rất cao, nhưng không hiểu sao cứ ngày càng bị “teo” dần.
Sơn Tây phát huy truyền thống hào hùng của vùng đất địa linh nhân kiệt

Sơn Tây phát huy truyền thống hào hùng của vùng đất địa linh nhân kiệt

(LĐTĐ) Sơn Tây - mảnh đất huyền thoại của xứ Đoài đã đi vào lịch sử dân tộc với vị thế vùng đất "địa linh, nhân kiệt". Theo suốt chiều dài lịch sử, nhân dân Sơn Tây đã tạo dựng nên truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng kiên cường và cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất. 68 năm kể từ sau ngày giải phóng (3/8/1954 - 3/8/2022), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sơn Tây đã vượt qua khó khăn, thách thức đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng thị xã ngày càng giàu mạnh.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động