Vẻ đẹp Hà Nội qua lăng kính của những họa sĩ trẻ

Vẻ đẹp Hà Nội qua lăng kính của những họa sĩ trẻ

(LĐTĐ) Hình ảnh phố cổ Hà Nội mang một diện mạo mới với các gam màu tím, cam, xanh... được thể hiện một cách vô cùng độc đáo bằng đôi bàn tay và trí tưởng tượng sáng tạo của nhiều họa sĩ trẻ. Dù là ở trên bất kỳ chất liệu nào, các tác phẩm ấy đã đem đến cho những người thưởng thức hội họa có dịp nhớ về một Hà Nội cổ kính và đầy hoài niệm.
Kỳ 2: Nỗ lực vượt thách thức

Kỳ 2: Nỗ lực vượt thách thức

(LĐTĐ) Trước những thách thức của dịch Covid-19, những người làm công tác quản lý di sản của Thủ đô đã nỗ lực đổi mới, tổ chức nhiều hình thức để bảo tồn, phát huy giá trị các di sản.
Tổng Công ty UDIC: Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập, phát triển”

Tổng Công ty UDIC: Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập, phát triển”

(LĐTĐ) Với mục tiêu đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật, khoa học công nghệ trong công tác sản xuất kinh doanh nhằm tạo sức cạnh tranh cao trong quá trình hội nhập, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua tới 100% công ty, đơn vị thành viên.
Kỳ 1: Cái nôi của di sản

Kỳ 1: Cái nôi của di sản

(LĐTĐ) Không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục quan trọng của cả nước, Hà Nội còn là trung tâm văn hóa lớn được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử với hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, phong phú và đặc sắc.
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo động lực phát triển bền vững

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo động lực phát triển bền vững

(LĐTĐ) Quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ ở Hà Nội, vì vậy, việc phát triển một nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh phù hợp với điều kiện đất đai, thị trường và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực nội tại hướng đến sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Phụ nữ Thủ đô phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Phụ nữ Thủ đô phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

(LĐTĐ) Sáng nay (25/11), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên trọng thể với sự tham dự của 482 đại biểu chính thức. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trước thềm Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay, 24/11, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội đã tổ chức Đoàn đại biểu phụ nữ Thủ đô viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Tham gia đoàn có lãnh đạo nữ các ban, ngành của thành phố Hà Nội, lãnh đạo Hội LHPN thành phố Hà Nội và Hội LHPN các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Nghề “thổi hồn” vào gỗ

Nghề “thổi hồn” vào gỗ

(LĐTĐ) Trải qua lịch sử hàng nghìn năm nhưng ngày nay những người thợ tại làng mộc Thượng Mạo (phường Phú Lương, quận Hà Đông) vẫn không ngừng truyền dạy cho nhau những kiến thức nghề để bảo tồn, gìn giữ và tiếp tục phát huy giá trị truyền thống của làng nghề. Bên cạnh đó, làng mộc ngày nay đang phải đối mặt với những khó khăn, việc phát triển làng nghề một cách bền vững là điều trăn trở của rất nhiều người dân nơi đây.
Sáng kiến cải cách hành chính với “Ngày thứ sáu xanh”

Sáng kiến cải cách hành chính với “Ngày thứ sáu xanh”

(LĐTĐ) Trong Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2021, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Thành phố đạt tối thiểu 85%; tối thiểu 99% số hồ sơ TTHC được trả kết quả đúng hạn, trước hạn…
Hà Nội: Chuyển giao hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ 579 trạm y tế xã, phường, thị trấn mua trang thiết bị y tế

Hà Nội: Chuyển giao hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ 579 trạm y tế xã, phường, thị trấn mua trang thiết bị y tế

(LĐTĐ) Sáng nay (24/11), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình tiếp nhận ủng hộ, chuyển giao kinh phí hỗ trợ mua trang thiết bị y tế; kinh phí hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.
Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày thành lập hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngày thành lập hội Chữ thập đỏ Việt Nam

(LĐTĐ) Mới đây, tại Đình Thanh Ấm - thị Trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa (nơi khởi nguồn phong trào của tổ chức Hội Chữ thập đỏ Việt Nam), Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2021) với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Nâng cao hiệu quả kinh tế từ sản phẩm OCOP

Nâng cao hiệu quả kinh tế từ sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), thời gian qua, nhiều sản phẩm tại các địa phương đã được công nhận OCOP, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia các chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, phát triển kinh tế theo hướng hiệu quả, bền vững.
Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026

(LĐTĐ) Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sáng nay (23/11), Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thanh Trì trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Kỷ niệm 50 năm thành lập, Tổng Công ty UDIC vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Kỷ niệm 50 năm thành lập, Tổng Công ty UDIC vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

(LĐTĐ) Ngày 23/11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC (TCty UDIC) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tới dự có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.
Nông dân huyện Đan Phượng “thi đua” làm giàu từ nông nghiệp

Nông dân huyện Đan Phượng “thi đua” làm giàu từ nông nghiệp

(LĐTĐ) Thực hiện chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm" (OCOP), thời gian qua, huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương với các mô hình nông nghiệp sản xuất sạch, có hiệu quả kinh tế cao. Các mô hình này bước đầu đã thu được nhiều kết quả tích cực, qua đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế theo hướng hiệu quả, bền vững.
Đồng chí Triệu Thị Ngọc làm Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

Đồng chí Triệu Thị Ngọc làm Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 23/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì Lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại Ban Tổ chức Thành ủy.
Tạo nền móng để huyện Đan Phượng phát triển đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp

Tạo nền móng để huyện Đan Phượng phát triển đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 23/11, Huyện ủy Đan Phượng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp huyện. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự và phát biểu chỉ đạo.
Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn

(LĐTĐ) Vừa qua, tại trụ sở Huyện ủy Mê Linh, Ban Thường vụ Huyện đoàn Mê Linh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022.
Tái hiện Hà Nội 60 ngày đêm khói lửa với trưng bày "Lời thề quyết tử"

Tái hiện Hà Nội 60 ngày đêm khói lửa với trưng bày "Lời thề quyết tử"

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc Kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021) và 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021), Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày “Lời thề quyết tử".
    Trước         Sau    
Phiên bản di động