Hà Nội sẽ đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ ngay từng vấn đề cụ thể

Hà Nội sẽ đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ ngay từng vấn đề cụ thể

(LĐTĐ) Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trong thời gian tới, trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, tinh thần đối thoại cũng rất đổi mới, đó là có những vấn đề vướng mắc cụ thể, phải được tháo gỡ ngay, không chờ đợi; đồng thời tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.
Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày hoạt động trở lại

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày hoạt động trở lại

(LĐTĐ) Sau một thời gian tạm ngừng hoạt động vì giãn cách xã hội, hôm nay (14/10), xe buýt và taxi trên địa bàn Hà Nội chính thức được hoạt động trở lại. Vui mừng là tâm trạng chung của của người dân Thủ đô khi có thể tham gia giao thông bằng xe buýt và taxi. Tuy nhiên, trong ngày đầu hoạt động, lượng hành khách tham gia loại hình phương tiện giao thông này còn tương đối thưa thớt.
Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, xử lý nghiêm sai phạm

Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, xử lý nghiêm sai phạm

(LĐTĐ) Nhấn mạnh đến yêu cầu phải bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Quốc Oai tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, thực hiện đúng các quy định hiện hành, xử lý nghiêm cán bộ để xảy ra sai phạm, qua đó góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.
Quận Đống Đa tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cho 241 cá nhân tiêu biểu

Quận Đống Đa tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cho 241 cá nhân tiêu biểu

(LĐTĐ) Sáng 14/10, Quận ủy, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa tổ chức Hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” và tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2021; phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch bệnh Covid-19” trên địa bàn quận.
Hà Nội còn khoảng 1 triệu công dân trên 14 tuổi chưa làm thủ tục cấp CCCD điện tử

Hà Nội còn khoảng 1 triệu công dân trên 14 tuổi chưa làm thủ tục cấp CCCD điện tử

(LĐTĐ) Thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân của Bộ Công an; từ ngày 31/12/2020 đến nay, Công an Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác thu nhận trên 5 triệu hồ sơ Căn cước công dân (CCCD) điện tử, tạo nhiều thuận lợi và tiện ích cho người sử dụng. Qua rà soát, trên địa bàn thành phố còn khoảng 1 triệu công dân đủ 14 tuổi trở lên chưa làm thủ tục cấp Căn cước công dân điện tử.
Hà Nội hàng quán tất bật mở cửa đón khách trở lại

Hà Nội hàng quán tất bật mở cửa đón khách trở lại

(LĐTĐ) Ngay sau khi có quyết định được mở cửa bán hàng tại chỗ trở lại, sáng 14/10, nhiều hàng quán đã tất bật dọn dẹp, sẵn sàng đón khách...
Nhà hát Múa rối Thăng Long biến thách thức thành cơ hội

Nhà hát Múa rối Thăng Long biến thách thức thành cơ hội

(LĐTĐ) Trong giai đoạn thành phố Hà Nội thực hiện việc tạm dừng đón khách tham quan để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng Nhà hát Múa rối Thăng Long vẫn không ngừng hoạt động. Các diễn viên của Nhà hát vẫn miệt mài, say sưa tập luyện, chuẩn bị các hoạt động để sau khi hoạt động trở lại sẽ phục vụ tốt hơn các nhu cầu của công chúng.
Chuyện người phụ nữ  “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”

Chuyện người phụ nữ “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”

(LĐTĐ) Sau gần 4 năm về hưu, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Đà (huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) Tạ Thị Hậu vẫn luôn nhiệt huyết trong công tác Hội và hoạt động từ thiện. Với bản tính hiền lành, trách nhiệm, bà Hậu luôn được người dân trong xóm tin tưởng, yêu mến.
Huyện Mê Linh: Gắn biển công trình thanh niên làm theo lời Bác

Huyện Mê Linh: Gắn biển công trình thanh niên làm theo lời Bác

(LĐTĐ) Hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021), ngày 13/10, Huyện đoàn Mê Linh phối hợp các đơn vị tổ chức khánh thành, bàn giao và gắn biển công trình thanh niên làm theo lời Bác “Cụm dụng cụ thể dục thể thao cộng đồng và sân chơi thiếu nhi thôn Bến Già, xã Kim Hoa”.
Từ 6h ngày 14/10: Hà Nội cho phép nhà hàng, quán ăn bán tại chỗ, xe buýt, taxi hoạt động trở lại

Từ 6h ngày 14/10: Hà Nội cho phép nhà hàng, quán ăn bán tại chỗ, xe buýt, taxi hoạt động trở lại

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép phục vụ tại chỗ, không quá 50% công suất và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn/tấm chắn.
Quận Tây Hồ: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Quận Tây Hồ: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), ngày 12/10 quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận năm 2021.
Tuổi trẻ Công an Hà Nội: Hiến máu tình nguyện - chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Tuổi trẻ Công an Hà Nội: Hiến máu tình nguyện - chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 12/10, Đoàn Thanh niên Công an huyện Thường Tín phối hợp với Công an huyện Thanh Trì, Công an huyện Phú Xuyên, Trại tạm giam số 2 (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình”, với mong muốn góp phần nhỏ nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.
Tận dụng từng giờ để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Tận dụng từng giờ để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội trong thời gian qua đạt mức thấp, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc trong thời gian còn lại của quý IV năm 2021. Thành phố phải tận dụng từng giờ, từng phút với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, phấn đấu tỷ lệ giải ngân cuối năm đạt tối thiểu 95%.
Người dân phấn khởi đến ga Hà Nội trong ngày đầu tiên bán vé trở lại

Người dân phấn khởi đến ga Hà Nội trong ngày đầu tiên bán vé trở lại

(LĐTĐ) Ngày 12/10, ga Hà Nội chính thức mở bán vé tuyến Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội - Hải Phòng theo Quyết định thí điểm tổ chức chạy lại tàu khách từ ngày 13/10 của Bộ giao thông Vận tải. Từ sáng, nhiều người dân đã đến ga Hà Nội mua vé, thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch.
Hà Nội ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phòng, chống Covid-19

Hà Nội ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Hà Nội sẽ triển khai các phần mềm trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sử dụng hiệu quả thẻ Căn cước công dân phục vụ quản lý dân cư, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới.
Hà Nội tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo

Hà Nội tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo

(LĐTĐ) Hà Nội quyết định sẽ tổ chức thi tuyển rộng rãi phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo theo quy định của Luật Kiến trúc...
Hồ Gươm, giao lộ Đông - Tây

Hồ Gươm, giao lộ Đông - Tây

(LĐTĐ) Triển lãm “Hồ Gươm, giao lộ Đông - Tây” do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) tổ chức vừa qua đã giúp công chúng có cái nhìn toàn diện hơn về sự đổi thay của cảnh quan hồ Gươm trong những năm đầu thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20.
Nghiên cứu khả năng phát triển mô hình “Thành phố trong Thành phố”

Nghiên cứu khả năng phát triển mô hình “Thành phố trong Thành phố”

(LĐTĐ) Ngày 11/10, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội thảo “Rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và định hướng Nhiệm vụ quy hoạch Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội”.
Hà Nội cho phép người về từ thành phố Hồ Chí Minh theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú

Hà Nội cho phép người về từ thành phố Hồ Chí Minh theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú

(LĐTĐ) Hà Nội cho phép hành khách về từ thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế được thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Trung ương và Thành phố.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động