Quận Ba Đình lập các chốt phòng, chống dịch Covid-19

Quận Ba Đình lập các chốt phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Thực hiện nghiêm Chỉ thị 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ứng trực xử phạt vi phạm phòng, chống dịch Covid-19.
Đảm bảo đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân

Đảm bảo đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân

(LĐTĐ) Thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19, các lực lượng chức năng quận Đống Đa đã tổ chức kiểm tra tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng tiện ích…
Hà Nội công bố mức xử phạt 16 hành vi vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội công bố mức xử phạt 16 hành vi vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 24/7, Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, mức phạt tiền cao nhất là 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa 20 năm.
Chủ tịch thành phố Hà Nội: Xử phạt nghiêm người ra đường không vì mục đích thiết yếu

Chủ tịch thành phố Hà Nội: Xử phạt nghiêm người ra đường không vì mục đích thiết yếu

(LĐTĐ) “Thực tế kiểm tra chắc chắn sẽ còn có người ra đường không phải vì mục đích thiết yếu. Quy định xử phạt đã có, các cấp cần thực hiện nghiêm. Các đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến người dân tinh thần: Đây không phải khuyến cáo mà là yêu cầu nhân dân ở nhà, không ra ngoài với các mục đích không được phép”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ đạo.
Sức mạnh từ sự đồng lòng trong chống dịch Covid-19

Sức mạnh từ sự đồng lòng trong chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”, cùng với hệ thống chính trị, người dân ở các thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn Hà Nội cũng đã tích cực tham gia giám sát, trở thành cánh tay nối dài của chính quyền, ngành y tế, giúp người dân yên tâm, tin tưởng và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn…
Hà Nội chính thức tạm dừng hoạt động xe ôm công nghệ

Hà Nội chính thức tạm dừng hoạt động xe ôm công nghệ

(LĐTĐ) Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản số 3461/SGTVT-QLVT quyết định dừng các hoạt động vận tải vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe môtô hai bánh bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và “xe ôm” kinh doanh giao hàng công nghệ (shipper).
Không để một người lơ là mà cả xã hội vất vả

Không để một người lơ là mà cả xã hội vất vả

(LĐTĐ) Nhằm chặn đứng nguồn lây, không để dịch Covid-19 bùng phát, từ 6 giờ sáng ngày 24/7, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn Thành phố. Đây là một giải pháp chủ động, quyết liệt, kịp thời của chính quyền Thủ đô trước bối cảnh những ngày gần đây, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại.
Người dân bình tĩnh mua sắm trong ngày đầu giãn cách

Người dân bình tĩnh mua sắm trong ngày đầu giãn cách

(LĐTĐ) Bắt đầu từ 6 giờ sáng 24/7, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày để phòng, chống dịch Covid-19. Khác với tâm lý lo lắng, mua hàng tích trữ như trước đây, nhiều người dân tới siêu thị mua thực phẩm chỉ vừa đủ dùng, do đó không có hiện tượng khan hiếm hàng.
Cần xử lý nghiêm các vi phạm phòng, chống dịch tại chợ dân sinh

Cần xử lý nghiêm các vi phạm phòng, chống dịch tại chợ dân sinh

(LĐTĐ) Công tác phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội cho thấy, bên cạnh các địa phương làm tốt, vẫn xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là phòng dịch ở một bộ phận người dân. Do vậy, việc tăng cường kiểm tra, quyết liệt xử lý vi phạm tại các chợ dân sinh trong thời điểm này là vô cùng cần thiết.
[Infographic] Một số quy định về thực hiện 15 ngày giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

[Infographic] Một số quy định về thực hiện 15 ngày giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 23/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Chỉ thị số 17 về thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố từ 6h ngày 24/7/2021 để phòng, chống dịch Covid-19. Dưới đây là một số nội dung chính của Chỉ thị.
Hà Nội ngày đầu giãn cách xã hội: Hàng hóa đầy ắp các siêu thị, chợ dân sinh

Hà Nội ngày đầu giãn cách xã hội: Hàng hóa đầy ắp các siêu thị, chợ dân sinh

(LĐTĐ) Ghi nhận siêu thị, chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội sáng 24/7, hàng hóa dồi dào được bổ sung liên tục, không có tình trạng cháy hàng, khan hàng, đủ phục vụ nhu cầu của người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
[Ảnh] Hà Nội ngày đầu giãn cách xã hội: Người dân nghiêm túc thực hiện

[Ảnh] Hà Nội ngày đầu giãn cách xã hội: Người dân nghiêm túc thực hiện

(LĐTĐ) Với quyết tâm sớm dập tắt, đẩy lùi đại dịch Covid-19, Thành phố Hà Nội đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày. Việc thực hiện Chỉ thị 16 đối với Thủ đô Hà Nội là một quyết định cần thiết, phù hợp và đã được cân nhắc kỹ lưỡng.
Hà Nội phân bổ 3 loại vắc xin phòng Covid-19 cho 30 quận, huyện, thị xã

Hà Nội phân bổ 3 loại vắc xin phòng Covid-19 cho 30 quận, huyện, thị xã

(LĐTĐ) Sở Y tế Hà Nội vừa có Công văn khẩn số 255/SYT-NYV về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn Thành phố gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội; bệnh viện trong và ngoài công lập; trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kêu gọi người dân ở tại nhà

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kêu gọi người dân ở tại nhà

(LĐTĐ) Khẳng định việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg đã được chuẩn bị kỹ, có kịch bản tương ứng để bảo đảm việc thực hiện ít xáo trộn nhất cho đời sống nhân dân và phát huy hiệu quả cao, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò trung tâm, chủ thể của người dân trong phòng, chống dịch Covid-19 và kêu gọi mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch bệnh.
Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày kể từ 06h00 ngày 24/7

Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày kể từ 06h00 ngày 24/7

(LĐTĐ) Trước những diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn Thủ đô và các địa phương trên cả nước, với chủng vi rút Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp và nguy hiểm, tối 23/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành chỉ thị 17 yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố trong vòng 15 ngày kể từ 06h00 ngày 24/7/2021.
Hà Nội: Thực hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tri ân người có công

Hà Nội: Thực hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tri ân người có công

(LĐTĐ) Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tri ân người có công vẫn được Thành phố tổ chức đầy đủ, chu đáo, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh.
Tạm dừng hoạt động kinh doanh tại một số sân nhà tập thể Trung Tự để phòng, chống dịch Covid-19

Tạm dừng hoạt động kinh doanh tại một số sân nhà tập thể Trung Tự để phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân phường Trung Tự (quận Đống Đa) vừa có thông báo về việc tạm thời dừng kinh doanh tại khu vực nhà tập thể C1, C2-3, C3-4 Trung Tự nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội: Nghiên cứu, rà soát tổng thể trong từng lĩnh vực

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội: Nghiên cứu, rà soát tổng thể trong từng lĩnh vực

(LĐTĐ) Khẳng định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những giải pháp quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế Thủ đô, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu các ngành nghiên cứu, rà soát tổng thể trong từng lĩnh vực mình quản lý để kịp thời tham mưu, đề xuất với Thành phố, từ đó đề ra các định hướng, cơ chế chính sách phù hợp, hiệu quả để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.
Lãnh đạo huyện Gia Lâm thăm và tặng quà các đối tượng chính sách

Lãnh đạo huyện Gia Lâm thăm và tặng quà các đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), mới đây, Đoàn công tác của Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Khúc Thị Khế và Hợp tác xã 22-12 thuộc xã Văn Đức.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động