Hà Nội: Thường trực Thành ủy nhất trí cao với dự thảo 6 chương trình công tác toàn khóa

Hà Nội: Thường trực Thành ủy nhất trí cao với dự thảo 6 chương trình công tác toàn khóa

(LĐTĐ) Ngày 6/3, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp để xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với dự thảo 6 chương trình công tác toàn khoá của Thành ủy Hà Nội khoá XVII.
Toàn bộ sinh viên quay trở lại Hà Nội học tập phải khai báo y tế bằng QR Code

Toàn bộ sinh viên quay trở lại Hà Nội học tập phải khai báo y tế bằng QR Code

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kịch bản chi tiết, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà trường, cơ sở giáo dục khi học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại học tập; yêu cầu thực hiện nghiêm việc khử khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khai báo y tế bằng QR Code, cài đặt ứng dụng Bluezone, Ncovi… để phục vụ giám sát dịch tễ tại cộng đồng.
Phát động Tháng Thanh niên năm 2021

Phát động Tháng Thanh niên năm 2021

(LĐTĐ) Sáng 6/3, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Nam Từ Liêm đã tổ chức chương trình phát động Tháng Thanh niên năm 2021, khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi - Vì sức khỏe cộng đồng" chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).
Xây dựng quận Hoàng Mai thành "cực tăng trưởng" để kéo phía Nam Thủ đô phát triển

Xây dựng quận Hoàng Mai thành "cực tăng trưởng" để kéo phía Nam Thủ đô phát triển

(LĐTĐ) Sau 17 năm thành lập, nhất là 5 năm nhiệm kỳ 2015-2020, quận Hoàng Mai có bước phát triển khá mạnh, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Với những tiềm năng, lợi thế rất lớn để phát triển trong tương lai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu, quận Hoàng Mai phải hiện thực hóa khát vọng, phấn đấu để trở thành một “cực tăng trưởng”, là động lực lan tỏa kéo khu vực phía Nam Thủ đô phát triển theo.
Huyện Đan Phượng tổ chức diễn tập chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Huyện Đan Phượng tổ chức diễn tập chủ động phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao năng lực ứng phó, xử trí các tình huống xảy ra trong phòng, chống dịch Covid-19, mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đan Phượng chỉ đạo, tổ chức thành công buổi diễn tập phòng, chống dịch tại Cụm Công nghiệp thị trấn Phùng.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Huyện Gia Lâm cần lấy văn hóa làm nền tảng, động lực cho phát triển

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Huyện Gia Lâm cần lấy văn hóa làm nền tảng, động lực cho phát triển

(LĐTĐ) Đánh giá những năm qua huyện Gia Lâm phát triển rất năng động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả; tăng trưởng kinh tế cao, thu ngân sách tăng vượt bậc, diện mạo đô thị ngày càng khang trang hiện đại, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, với đà này, đến năm 2023 Gia Lâm có thể lên quận.
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri hai huyện Đan Phượng và Hoài Đức

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri hai huyện Đan Phượng và Hoài Đức

(LĐTĐ) Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, mới đây, đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri hai huyện Hoài Đức và Đan Phượng.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố quyết định về công tác cán bộ

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố quyết định về công tác cán bộ

(LĐTĐ) Chiều 5/3, ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chủ trì lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.
Đồng chí Phùng Văn Dũng làm Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội

Đồng chí Phùng Văn Dũng làm Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 5/3, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Huyện Gia Lâm mong được tháo gỡ 5 lĩnh vực để sớm lên quận

Huyện Gia Lâm mong được tháo gỡ 5 lĩnh vực để sớm lên quận

(LĐTĐ) Tại buổi làm việc của ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội với Huyện ủy Gia Lâm chiều nay (5/3), lãnh đạo huyện này đã kiến nghị Thành phố 5 lĩnh vực, mong được tháo gỡ, tạo điều kiện để huyện sớm đạt mục tiêu lên quận.
Lợi dụng giá xăng dầu để tăng giá cước sẽ bị xử lý

Lợi dụng giá xăng dầu để tăng giá cước sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý nhà nước về giá, kiên quyết xử lý các tổ chức cá nhân lợi dụng để tăng giá cước vận chuyển hành khách trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Cử tri kiến nghị không để các công ty thầu xử lý vệ sinh môi trường

Cử tri kiến nghị không để các công ty thầu xử lý vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Sáng 5/3, đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hà Đông trước kỳ họp thứ XI, Quốc hội khóa XIV. Tại đây, nhiều cử tri đã kiến nghị các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường.
Hà Nội: Điều động Bí thư Quận ủy Thanh Xuân làm Giám đốc Sở Tài chính

Hà Nội: Điều động Bí thư Quận ủy Thanh Xuân làm Giám đốc Sở Tài chính

(LĐTĐ) Sáng 5/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy tại quận Thanh Xuân.
Hà Nội: Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công công tác bầu cử

Hà Nội: Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công công tác bầu cử

(LĐTĐ) Ngày 5/3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2020, phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Toàn bộ công dân Thủ đô trên 18 tuổi sẽ được tiêm vắc xin phòng Covid-19

Toàn bộ công dân Thủ đô trên 18 tuổi sẽ được tiêm vắc xin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Theo Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội Khổng Minh Tuấn, Thành phố đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế tạo điều kiện cho Hà Nội tiếp cận nguồn vắc xin phòng Covid-19 để tiêm cho người dân, đảm bảo đủ cho người dân Thủ đô trên 18 tuổi, người dân vãng lai cư trú trên địa bàn thành phố.
Hà Nội: Các di tích có thể mở cửa trở lại từ ngày 8/3

Hà Nội: Các di tích có thể mở cửa trở lại từ ngày 8/3

(LĐTĐ) Chiều ngày 4/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội tổ chức họp giao ban với các sở, ngành, quận huyện về công tác phòng chống dịch. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng – Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố, chủ trì cuộc họp.
Hà Nội: Nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế sau ảnh hưởng của dịch Covid-19

Hà Nội: Nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế sau ảnh hưởng của dịch Covid-19

(LĐTĐ) Chiều 4/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì Hội nghị giao ban Ủy ban nhân dân Thành phố thường kỳ tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 30 quận, huyện, thị xã.
Xây dựng huyện Thanh Trì trở thành quận mới, hiện đại, văn minh

Xây dựng huyện Thanh Trì trở thành quận mới, hiện đại, văn minh

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, huyện Thanh Trì cần có các tính toán đồng bộ, phải dự báo được tương lai của huyện sẽ thành quận như thế nào? Từ đó có phương án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội để trở thành quận mới, hiện đại, văn minh.
Cụm Thi đua số 11 Công an thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua 2021

Cụm Thi đua số 11 Công an thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua 2021

(LĐTĐ) Ngày 3/3, tại Hội trường Công an thị xã Sơn Tây, Cụm Thi đua số 11 Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị phát động, ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021. Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động