Hà Nội sẽ tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện để Bộ Công an xây dựng trụ sở làm việc

Hà Nội sẽ tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện để Bộ Công an xây dựng trụ sở làm việc

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, các đề xuất của Bộ Công an về công tác quy hoạch, xây dựng trụ sở làm việc đều cần thiết, nhiều nội dung mang tính cấp thiết, cấp bách. Hà Nội thống nhất cao về mặt chủ trương sẽ tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện, phối hợp cùng Bộ Công an để thực hiện.
Nhiều mặt hàng nông sản ở Đông Cao (Mê Linh) bị ùn ứ, không tìm được đầu ra

Nhiều mặt hàng nông sản ở Đông Cao (Mê Linh) bị ùn ứ, không tìm được đầu ra

(LĐTĐ) Ảnh hưởng của dịch Covid-19, đầu mối tại các tỉnh ngừng thu mua khiến các mặt hàng nông sản thôn Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) bị tồn đọng. Để giải quyết vấn đề này, Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao đã và đang kêu gọi nhân dân Thủ đô hỗ trợ tiêu thụ nông sản, cùng người dân Đông Cao vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội trao các quyết định về công tác cán bộ

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội trao các quyết định về công tác cán bộ

(LĐTĐ) Chiều 26/2, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã chủ trì hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại Quận ủy Tây Hồ và Huyện ủy Phúc Thọ.
Hà Nội: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố làm Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm

Hà Nội: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố làm Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Chiều 26/2, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Quận ủy Hoàn Kiếm.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao các quyết định về công tác cán bộ tại quận Bắc Từ Liêm

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao các quyết định về công tác cán bộ tại quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Chiều 26/2, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Quận ủy Bắc Từ Liêm.
Hà Nội: Học sinh có thể không đồng loạt quay trở lại trường học

Hà Nội: Học sinh có thể không đồng loạt quay trở lại trường học

(LĐTĐ) Chiều 26/2, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã tổ chức họp trực tuyến để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng – Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố, chủ trì cuộc họp.
Sắm lễ Rằm tháng Giêng ở “chợ nhà giàu” phố cổ Hà Nội

Sắm lễ Rằm tháng Giêng ở “chợ nhà giàu” phố cổ Hà Nội

(LĐTĐ) Chợ Hàng Bè ở phố cổ Hà Nội nổi tiếng với thực phẩm chế biến sẵn tươi ngon phục vụ cho cúng bái, lễ lạt. Ngay từ sáng sớm ngày Rằm tháng Giêng, chợ Hàng Bè đã nhộn nhịp người mua xôi chè, gà, giò... và đồ lễ chuẩn bị dâng lên bàn thờ ông bà, tổ tiên.
Đồng chí Đinh Trường Thọ làm Bí thư Quận ủy Đống Đa

Đồng chí Đinh Trường Thọ làm Bí thư Quận ủy Đống Đa

(LĐTĐ) Chiều 26/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Thanh Oai.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Tạo điều kiện để nghệ sĩ, diễn viên sống được bằng nghề

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Tạo điều kiện để nghệ sĩ, diễn viên sống được bằng nghề

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, việc đẩy mạnh tự chủ không có nghĩa để đơn vị tự hoạt động ngoài thị trường mà vẫn luôn tạo điều kiện về mọi mặt để đơn vị phát triển hơn nữa, các nghệ sĩ, diễn viên có thể sống được bằng nghề.
Tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân các cấp: Chủ động, linh hoạt, đảm bảo phòng, chống dịch

Tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân các cấp: Chủ động, linh hoạt, đảm bảo phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 26/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban tiến độ vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” và tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2021.
Tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Ủy ban bầu cử quận Ba Đình tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến 17 giờ ngày 14/3 tại Trụ sở Thường trực Ủy ban bầu cử quận Ba Đình (số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình).
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

(LĐTĐ) Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì lễ công bố.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố thăm, chúc mừng Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố thăm, chúc mừng Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2021), sáng 26/02, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố đã đến thăm và làm việc với Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội. Cùng dự có Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng và lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố, quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội kêu gọi các đơn vị, cá nhân tiếp tục ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội kêu gọi các đơn vị, cá nhân tiếp tục ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể Nhân dân Thủ đô bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, tiếp tục chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố.
Hà Nội: Quy hoạch phân khu sông Hồng đạt bước tiến vượt bậc

Hà Nội: Quy hoạch phân khu sông Hồng đạt bước tiến vượt bậc

(LĐTĐ) Sau gần 10 năm chờ đợi, tới đây khu vực nội đô lịch sử của Hà Nội sẽ có quy hoạch phân khu, làm căn cứ triển khai tổ chức đầu tư, xây dựng và phát triển đô thị vừa bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử, vừa thực hiện mục tiêu xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại. Trong khi đó, Quy hoạch phân khu sông Hồng đã có bước tiến lớn sau thời gian dài lâm vào bế tắc vì vướng quy hoạch thoát lũ.
Bàn giải pháp kết nối, tiêu thụ nông sản tại quận Bắc Từ Liêm và huyện Mê Linh

Bàn giải pháp kết nối, tiêu thụ nông sản tại quận Bắc Từ Liêm và huyện Mê Linh

(LĐTĐ) Để kịp thời nắm bắt thông tin sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ nông sản thực phẩm đến thời điểm thu hoạch tại các vùng sản xuất trên địa bàn thành phố, ứng phó với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021, chiều 25/02, Sở Công Thương Hà Nội đã làm việc với quận Bắc Từ Liêm và huyện Mê Linh nhằm nắm bắt thông tin sản xuất và bàn giải pháp kết nối, tiêu thụ nông sản trong các mùa vụ tại hai địa phương này.
Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trên địa bàn Hà Nội, thời gian qua nhiều biện pháp phòng dịch Covid-19 đã được kích hoạt. Tuy nhiên, đến nay vẫn có một bộ phận người dân thiếu ý thức, không đeo khẩu trang, không bảo đảm giãn cách… khiến nguy cơ bùng phát dịch tiềm ẩn. Bởi vậy, nhiều địa phương bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền thì công tác quyết liệt xử lý nghiêm vi phạm cũng được đẩy mạnh.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Nghiên cứu chính sách tăng phúc lợi xã hội cho người dân

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Nghiên cứu chính sách tăng phúc lợi xã hội cho người dân

(LĐTĐ) Nghe báo cáo và cho ý kiến vào dự thảo Chương trình số 08 về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025", Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị, ngoài các chính sách về an sinh xã hội, nên nghiên cứu các chính sách nhằm tăng phúc lợi xã hội cho người dân.
Hoa bưởi được khách hàng săn đón trước ngày Rằm tháng Giêng

Hoa bưởi được khách hàng săn đón trước ngày Rằm tháng Giêng

(LĐTĐ) Với mong muốn một năm với nhiều may mắn, tài lộc, trước ngày Rằm tháng Giêng, nhiều người dân Hà Nội đã tìm mua hoa bưởi để trang trí, ướp trà, nấu chè hoặc dâng lên bàn thờ tổ tiên đón Rằm.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động