Hà Nội: Thành lập 5 tổ công tác đôn đốc thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công

Hà Nội: Thành lập 5 tổ công tác đôn đốc thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công

(LĐTĐ) Thành ủy Hà Nội vừa có Thông báo số 2842/TB-TU ngày 15/9/2020 kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Cục Thuế thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan về giải pháp bảo đảm thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.
Hà Nội trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Thị Lam

Hà Nội trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Thị Lam

(LĐTĐ) Chiều 17/9, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đến nhà riêng trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, đợt 2/9/2020, cho đảng viên lão thành Hoàng Thị Lam.
Đất Kẻ Vẽ và những chiếc cổng hình tháp bút trăm tuổi ở Hà Nội

Đất Kẻ Vẽ và những chiếc cổng hình tháp bút trăm tuổi ở Hà Nội

(LĐTĐ) Làng cổ Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), tên nôm là Kẻ Vẽ, nơi có nhiều người đỗ đạt nổi danh như Đỗ Thế Giai, Hoàng Minh Giám, Phan Phu Tiên, Phan Văn Trường… Từ cổng làng, cổng ngõ đến cổng nhà đều thể hiện tinh thần hiếu học của người Kẻ Vẽ thông qua hình ảnh cây bút, cuốn thư.
Hà Nội đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Hà Nội đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, các cơ sở giáo dục trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo hiêm y tế học sinh sinh viên, đồng thời để cha mẹ học sinh và học sinh sinh viên thấy rõ trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế là bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.
Từ mùa Thu năm ấy

Từ mùa Thu năm ấy

(LĐTĐ) Vua Lý Thái Tổ (tên thật là Lý Công Uẩn), là hoàng đế sáng lập nhà Lý trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1009 đến khi qua đời vào năm 1028. Ông là 1 trong 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Mùa thu năm 1010, Lý Công Uẩn cùng hoàng triều và tướng lĩnh giong thuyền về Đại La. Trong một giấc mơ, ông đặt tên kinh thành là Thăng Long với nghĩa “rồng bay”.
Không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm hoạt động trở lại

Không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm hoạt động trở lại

(LĐTĐ) Từ ngày 18/9/2020, các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm được khôi phục hoạt động trở lại bình thường, đảm bảo yêu cầu về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trong và ngoài không gian đi bộ trên địa bàn quận.
Giảm giá 100% nước sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Giảm giá 100% nước sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các đơn vị cấp nước sạh trên địa bàn thành phố hỗ trợ giảm 100% giá nước sạch cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bao gồm các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn Thành phố và các hộ dân thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Người dân Sóc Sơn tất bật thu hoạch hoa nhài cuối vụ

Người dân Sóc Sơn tất bật thu hoạch hoa nhài cuối vụ

(LĐTĐ) Những năm gần đây, nhờ phát triển mô hình trồng hoa nhài, đời sống của người dân xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn) đã có những thay đổi tích cực. Hằng năm, cứ từ tháng 4 đến tháng 10 là khoảng thời gian người dân nơi đây tất bật thu hoạch hoa để đưa ra thị trường.
Hướng tới phát triển nông nghiệp đô thị - sinh thái

Hướng tới phát triển nông nghiệp đô thị - sinh thái

(LĐTĐ) Trong những năm tới, huyện Đông Anh xác định việc đẩy nhanh, đẩy mạnh việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm hướng tới phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp đô thị - sinh thái trên địa bàn huyện.
Ngăn chặn hành vi phát tán cuộc gọi rác, tin nhắn rác, thư điện tử rác

Ngăn chặn hành vi phát tán cuộc gọi rác, tin nhắn rác, thư điện tử rác

(LĐTĐ) Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành văn bản số 2286/STTTT-BCVT, triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
Huyện Đan Phượng: Chú trọng phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Huyện Đan Phượng: Chú trọng phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước

(LĐTĐ) Trong những năm qua, huyện Đan Phượng luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên ở những doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Qua đó, góp phần phát triển bền vững, củng cố khối đại đoàn kết, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và công nhân lao động trong các doanh nghiệp.
Sơn Tây chủ động phòng chống dịch Covid-19

Sơn Tây chủ động phòng chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Hiện tại, trên địa bàn thị xã Sơn Tây, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19 nhưng công tác phòng, chống dịch được cả hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã tập trung cao nhất với những biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt, chủ động các phương án phòng chống không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng…
Người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm về tính chính xác các nội dung đề xuất

Người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm về tính chính xác các nội dung đề xuất

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm cá nhân trước Uỷ ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Thành phố về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền phụ trách; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung đề xuất, trực tiếp ký tờ trình và ký tắt vào dự thảo văn bản trình Uỷ ban nhân dân Thành phố.
Quận Nam Từ Liêm: 1.483 doanh nghiệp thành lập mới

Quận Nam Từ Liêm: 1.483 doanh nghiệp thành lập mới

(LĐTĐ) Chiều 15/9, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức, ông Nguyễn Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm đã thông tin về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.
Từ 0 giờ ngày 16/9 các quán karaoke, bar, vũ trường ở Hà Nội được hoạt động trở lại

Từ 0 giờ ngày 16/9 các quán karaoke, bar, vũ trường ở Hà Nội được hoạt động trở lại

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý chỉ đạo: Các cơ sở quán bar, karaoke, vũ trường được phép hoạt động trở lại từ 0h ngày 16/9 nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch Covid-19, phòng chống cháy nổ…
Khi ao làng thành bể bơi…

Khi ao làng thành bể bơi…

(LĐTĐ) Trước thực tế ở khu vực ngoại thành Hà Nội luôn thiếu bể bơi, trẻ em ít được trang bị các kiến thức về bơi lội, do đó đã xảy ra rất nhiều vụ đuối nước thương tâm. Nhận thức rõ điều này, người dân xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã cải tạo ao làng thành bể bơi và thành lập câu lạc bộ bơi lội nhằm trang bị cho thanh thiếu niên, người dân kỹ năng bơi lội, chống đuối nước, nâng cao sức khỏe, đồng thời đem lại cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho làng quê.
Những “áo xanh” xung kích phòng, chống dịch

Những “áo xanh” xung kích phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Với tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên Đoàn thanh niên trên địa bàn các quận, huyện của Thủ đô đã và đang thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm tiên phong bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, sáng tạo và thiết thực. Họ đã phủ xanh màu áo tình nguyện của mình trên khắp mọi nẻo đường, lan tỏa được những thông điệp tốt đẹp, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Người lưu giữ nghệ thuật tuồng cổ vào chiếc mặt nạ giấy bồi

Người lưu giữ nghệ thuật tuồng cổ vào chiếc mặt nạ giấy bồi

(LĐTĐ) Trong căn nhà nhỏ trên phố Đào Duy Từ (Hà Nội), hằng ngày, nghệ sĩ tuồng Nguyễn Kim Kê (75 tuổi) vẫn tỉ mẩn bên những chiếc mặt nạ giấy bồi vẽ các gương mặt trong diễn tuồng. Mặc dù đã rời xa sân khấu nhiều năm, nhưng đây là cách để ông lưu giữ và truyền dạy nghệ thuật tuồng cho lớp trẻ.
Đẩy mạnh triển khai thực hiện Hiệp định EVFTA trên địa bàn Thành phố

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Hiệp định EVFTA trên địa bàn Thành phố

(LĐTĐ) Mới đây Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các Sở, ngành, đơn vị tập trung triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu âu (EVFTA).
    Trước         Sau    
Phiên bản di động