Thượng viện Philippines thông qua Nghị quyết tăng cường hơn nữa quan hệ nghị viện Philippines - Việt Nam

Thượng viện Philippines thông qua Nghị quyết tăng cường hơn nữa quan hệ nghị viện Philippines - Việt Nam

(LĐTĐ) Trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu Việt Nam, Thượng viện Philippines đã tiến hành thủ tục thông qua Nghị quyết số 26 do Thượng nghị sỹ Ronald Marapon Dela Rosa bảo trợ nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ nghị viện Philippines - Việt Nam.
Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX diễn ra trong 2 ngày 28-29/11

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX diễn ra trong 2 ngày 28-29/11

(LĐTĐ) Chiều 23/11, tại Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Philippines

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Philippines

(LĐTĐ) Ngày 23/11/2022, ngay sau Lễ đón trọng thể tại sân bay và tại trụ sở Hạ viện Philippines, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Philippines Martin Romualdez.
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo có tư duy chiến lược, dám nghĩ, dám làm và gần dân

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo có tư duy chiến lược, dám nghĩ, dám làm và gần dân

(LĐTĐ) Ngày 22/11, tại thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Tỉnh ủy Vĩnh Long cùng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đồng chí Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (23/11/1922 - 23/11/2022).
Phòng chống tội phạm ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát

Phòng chống tội phạm ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát

(LĐTĐ) Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, hoạt động của các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia ngày càng tinh vi, phức tạp và khó lường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại quan điểm, không để nước ta trở thành điểm trung chuyển ma túy quốc tế. Do đó, phải đánh tội phạm từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát.
AIPA-43: “Cùng nhau tiến bộ vì một ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững”

AIPA-43: “Cùng nhau tiến bộ vì một ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững”

(LĐTĐ) Ngày 21/11/2022, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA - 43) với chủ đề “Cùng nhau tiến bộ vì một ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững” đã chính thức khai mạc với sự tham dự của Lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện các nước thành viên AIPA.
TP.HCM: Khai mạc triển lãm ảnh về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

TP.HCM: Khai mạc triển lãm ảnh về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

(LĐTĐ) Ngày 21/11, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Đồng chí Võ Văn Kiệt nhà lãnh đạo tài năng - tấm gương người cộng sản tận trung với nước, tận hiếu với dân”.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên họp Ban Chấp hành Đại hội đồng AIPA - 43

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên họp Ban Chấp hành Đại hội đồng AIPA - 43

Tối 20/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo Quốc hội/Nghị viện thành viên AIPA đã tham dự Phiên họp Ban Chấp hành AIPA.
Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Lào, Việt Nam ký Tuyên bố chung

Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Lào, Việt Nam ký Tuyên bố chung

(LĐTĐ) Theo đó, ba Chủ tịch Quốc hội nhất trí nâng cấp cơ chế Hội nghị hiện nay giữa các Ủy ban của Quốc hội ba nước CLV thành “Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV Parliamentary Summit) được tổ chức hai năm một lần do ba Chủ tịch Quốc hội chủ trì trên cơ sở luân phiên theo thứ tự bảng chữ cái.
Quan hệ Việt Nam-Philippines còn nhiều dư địa phát triển

Quan hệ Việt Nam-Philippines còn nhiều dư địa phát triển

Việt Nam và Philippines đã nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược vào năm 2015. Trên cơ sở đó, hợp tác giữa hai bên thu được thành tựu trong nhiều lĩnh vực và còn nhiều tiềm năng để khai thác, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác, phát triển ở khu vực.
Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải tin giả, thông tin xấu độc trên mạng

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải tin giả, thông tin xấu độc trên mạng

Quốc hội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật về chuyển đổi số. Thúc đẩy phát triển, khai thác dữ liệu số, dịch vụ số, nền tảng số Việt Nam; tăng cường đầu tư, xây dựng hạ tầng số, nền tảng số để thực hiện chuyển đổi số.
Hà Nội khuyến khích chủ đầu tư cải tạo sớm các chung cư cũ đã hoàn thành kiểm định

Hà Nội khuyến khích chủ đầu tư cải tạo sớm các chung cư cũ đã hoàn thành kiểm định

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội cho biết, đối với cũ chung cư đã hoàn thành kiểm định và lập quy hoạch chi tiết dự kiến xong trong Quý IV/2022, thì có thể tổ chức sự lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự kiến trong Quý I/2023, dự kiến khởi công trong Quý II/2023.
Hà Tĩnh: Khởi công nhà máy sản xuất cell pin sạc LFP gần 6.330 tỷ đồng

Hà Tĩnh: Khởi công nhà máy sản xuất cell pin sạc LFP gần 6.330 tỷ đồng

(LĐTĐ) Sáng ngày 18/11, tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng VinES (thành viên Tập đoàn Vingroup) và Công ty Gotion, Inc (thành viên Gotion High-Tech) tổ chức động thổ Dự án Nhà máy sản xuất cell pin sạc LFP.
Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Giáo dục nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Giáo dục nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư tới các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục.
Lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án bất động sản

Lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án bất động sản

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1435/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp.
Bộ Thông tin và Truyền thông điều động, bổ nhiệm cán bộ tại 4 đơn vị

Bộ Thông tin và Truyền thông điều động, bổ nhiệm cán bộ tại 4 đơn vị

(LĐTĐ) Ngày 17/11, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ tại 4 đơn vị gồm: Thanh tra; Văn phòng Bộ; Cục An toàn Thông tin và Vụ Bưu chính.
Diễn đàn pháp luật ASEAN năm 2022: Chia sẻ kinh nghiệm tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại

Diễn đàn pháp luật ASEAN năm 2022: Chia sẻ kinh nghiệm tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại

(LĐTĐ) Diễn đàn pháp luật ASEAN năm 2022 nằm trong kế hoạch triển khai Sáng kiến tăng cường tương trợ tư pháp về dân sự và thương mại trong ASEAN do Việt Nam đề xuất và được Bộ Tư pháp các nước ASEAN thông qua năm 2005.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Với tinh thần đại đoàn kết, mọi khó khăn đều có thể hóa giải

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Với tinh thần đại đoàn kết, mọi khó khăn đều có thể hóa giải

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn mỗi người dân, cộng đồng dân cư nêu cao tinh thần nỗ lực vươn lên, đoàn kết vượt qua khó khăn, tập trung làm ăn phát triển kinh tế, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, chia ngọt sẻ bùi, tắt lửa tối đèn có nhau.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sớm đưa Trường Đại học Y Hà Nội thành Đại học khoa học sức khoẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sớm đưa Trường Đại học Y Hà Nội thành Đại học khoa học sức khoẻ

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Đại học Y Hà Nội đẩy mạnh tự chủ đại học, sớm trở thành Trường Đại học khoa học sức khoẻ có nhiều trường thành viên; có chiến lược đào tạo nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức của đội ngũ giảng viên. Chú trọng xây dựng các chương trình đào tạo y bác sĩ chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu xã hội.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động