Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính

Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính

(LĐTĐ) Sáng 8/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp thứ ba của Ủy ban. Phiên họp nhằm đánh giá kết quả chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 và xác định những hướng giải pháp, nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian tới.
Phiên họp thứ 14: UBTVQH sẽ xem xét đề xuất hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Phiên họp thứ 14: UBTVQH sẽ xem xét đề xuất hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Tại Phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét đề xuất của Chính phủ liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin

Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới, cần đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành tìm kiếm, quy tập và kết luận khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tập thể; hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đầy đủ, khoa học.
Hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp sẽ được mở rộng

Hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp sẽ được mở rộng

(LĐTĐ) Hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp sẽ được mở rộng, theo dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đang được xây dựng, nhưng không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp.
Công bố, bàn giao chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 4 qua huyện Mê Linh, Sóc Sơn

Công bố, bàn giao chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 4 qua huyện Mê Linh, Sóc Sơn

(LĐTĐ) Thực hiện Quyết định số 2504/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, chiều ngày 5/8, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội phối hợp với UBND huyện Mê Linh, UBND huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị công bố và bàn giao chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 4 đoạn từ cầu Hồng Hà đến Quốc lộ 18, tỷ lệ 1/500.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Chương trình giám sát năm 2023

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Chương trình giám sát năm 2023

Trong phiên họp tháng 9/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét tình hình thực hiện các dự án được thông qua tại kỳ họp thứ 3, gồm: Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Đường vành đại 3 Thành phố Hồ Chí Minh; Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phiên chất vấn dự kiến diễn ra vào ngày 10/8 trong khuôn khổ Phiên họp thứ 14, được tổ chức trực tuyến đến 62 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri theo dõi, giám sát.
Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng

Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng

(LĐTĐ) Ngày 5/8, tại Hà Nội, với vai trò Chủ tịch luân phiên Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21, Bộ Nội vụ Việt Nam tổ chức Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM HEAD) với chủ đề: “Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng”.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Chuyển đổi số ngành Ngân hàng

(LĐTĐ) Sáng 4/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số dự Hội nghị Chuyển đổi số ngành Ngân hàng.
Xây dựng nền công vụ minh bạch, đa dạng và toàn diện

Xây dựng nền công vụ minh bạch, đa dạng và toàn diện

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21), ngày 3/8, tại Hà Nội đã diễn ra Cuộc họp cán bộ cấp cao (SOM) và thảo luận không chính thức lần thứ tư về hiện đại hóa nền công vụ: Đa dạng và toàn diện.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đẩy mạnh sản xuất- kinh doanh, giảm các khoản chi tiêu không cần thiết

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đẩy mạnh sản xuất- kinh doanh, giảm các khoản chi tiêu không cần thiết

(LĐTĐ) Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu thảo luận về yêu cầu “4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không” trong chỉ đạo, điều hành thời gian tới.
Bình Dương: Bổ nhiệm, điều động nhiều cán bộ

Bình Dương: Bổ nhiệm, điều động nhiều cán bộ

(LĐTĐ) Việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ nhằm kiện toàn bộ máy, xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng giàu mạnh.
Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức trọng thể lễ tang 3 chiến sĩ cảnh sát anh dũng hi sinh trong vụ cháy 231 Quan Hoa

Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức trọng thể lễ tang 3 chiến sĩ cảnh sát anh dũng hi sinh trong vụ cháy 231 Quan Hoa

(LĐTĐ) Ngày 2/8, Công an thành phố Hà Nội thông báo sẽ tổ chức trọng thể lễ tang 3 chiến sĩ cảnh sát đã anh dũng hi sinh khi làm nhiệm vụ trong vụ cháy 231 Quan Hoa, theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.
Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ cháy ở 231 Quan Hoa làm 3 cảnh sát hy sinh

Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ cháy ở 231 Quan Hoa làm 3 cảnh sát hy sinh

(LĐTĐ) Ngày 1/8/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Công điện 683/CĐ-TTg về vụ cháy tại số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tạo thuận lợi nhất để các doanh nghiệp có động lực, cảm hứng phát triển nhà ở xã hội

Tạo thuận lợi nhất để các doanh nghiệp có động lực, cảm hứng phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Xây dựng chủ trì, xây dựng đề án đầu tư, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp giai đoạn từ nay tới năm 2030, hoàn thành ngay trong tháng 8/2022. Thủ tướng cũng yêu cầu các doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư, xây dựng trên 1,2 triệu căn hộ cần nói đi đôi với làm, không để người dân mất niềm tin.
Từ tháng 8/2022, vận chuyển vật liệu để rơi vãi sẽ bị phạt đến 4 triệu đồng

Từ tháng 8/2022, vận chuyển vật liệu để rơi vãi sẽ bị phạt đến 4 triệu đồng

(LĐTĐ) Từ tháng 8/2022, một số chính sách mới của Chính phủ như: Vận chuyển vật liệu để rơi vãi sẽ bị phạt đến 4 triệu đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở; giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới… sẽ chính thức có hiệu lực.
Hoàn thiện hành lang pháp lý, rà soát quy hoạch, quỹ đất để đẩy nhanh phát triển nhà ở công nhân

Hoàn thiện hành lang pháp lý, rà soát quy hoạch, quỹ đất để đẩy nhanh phát triển nhà ở công nhân

(LĐTĐ) Sáng 1/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các điểm cầu Ủy ban nhân dân (UBND) một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Quảng Bình: Cháy 4 tàu cá, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng

Quảng Bình: Cháy 4 tàu cá, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng

(LĐTĐ) Thông tin từ Ủy ban nhân dân (UBND) xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy gây thiệt hại 4 tàu cá của ngư dân.
Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá hàng hóa, dịch vụ sau khi giá xăng dầu giảm mạnh

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá hàng hóa, dịch vụ sau khi giá xăng dầu giảm mạnh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 679/CĐ-TTg ngày 31/7/2022 về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động